Truy tìm nữ công nhân từ Trung Quốc về Việt Nam trốn cách ly y tế

| Y tế

GiadinhNet – Đang trong thời gian cách ly y tế tại nhà, tuy nhiên nữ công dân từ Trung Quốc về đã bỏ trốn khỏi nơi ở.

Thanh Hóa: Truy tìm nữ công dân từ Trung Quốc về trốn cách ly y tế - Ảnh 1.

Sáng ngày 6/9, UBND xã Bãi Trành, huyện Như Xuân, Thanh Hóa đã ra thông báo về việc truy tìm Lê Thị Thịnh (SN 1993), hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Bãi Trành. Nữ công dân này không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly y tế tại nhà và đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Bãi Trành, chị Lê Thị Thịnh thuộc diện phải cách ly y tế tại nhà và nơi cư trú 14 ngày, kể từ ngày 1 đến 14/9. Tuy vậy trong quá trình thực hiện cách ly y tế, đến ngày 4/9, nữ công dân này đã trốn khỏi nơi cư trú, đến nay chưa rõ đi đâu.

Thanh Hóa: Truy tìm nữ công dân từ Trung Quốc về trốn cách ly y tế - Ảnh 2.

UBND xã Bãi Trành đề nghị ai biết thông tin về chị Lê Thị Thịnh báo cho cơ quan chức năng gần nhất

Trao đổi với PV, ông Lữ Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Bãi Trành cho biết: "Ngay sau khi chị Thịnh về địa phương, chúng tôi đã tiến hành khai thác thông tin dịch tễ. Chị Thịnh cho biết, chị là công nhân từ Trung Quốc về Lạng Sơn. Tại Lạng Sơn, chị đã cách ly 14 ngày. Hết thời gian cách ly tại Lạng Sơn, về Hải Dương chị ấy cũng tự cách ly. Sau đó chị Thịnh về địa phương với mẹ ruột. Tuy nhiên, chị Thịnh không xuất trình được giấy tờ gì chứng minh mình đã cách ly y tế tại những nơi đã khai báo".

Hiện UBND xã Bãi Trành đang phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình và người thân của Lê Thị Thịnh để truy tìm đối tượng này. Trong trường hợp nhận được thông tin về Lê Thị Thịnh, người dân có thể báo về các cơ quan chức năng gần nhất.

Theo thông tin từ Sở Y tế Thanh Hóa, tính đến ngày 6/9, qua rà soát, giám sát, tổ chức cách ly: 25.478 người trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương và các địa phương có dịch từ ngày 01/7/2020. Trong đó, 21.801 người đã hoàn thành thời gian cách ly, hiện tại còn 3.677 người đang được cách ly y tế tập trung và tại gia đình.

Gia Hân

Thanh Hóa: Truy tìm nữ công dân từ Trung Quốc về trốn cách ly y tế - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Video: Cuộc chạy đua sinh tử cứu bé trai 7 tuổi bị xe cán ở Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Bị xe container cán qua người, bé trai 7 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, dập nát chân trái, vỡ xương chậu, tổn thương trực tràng… trước lằn ranh sinh tử, hơn 20 y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình khẩn trương chạy đua với thời gian để giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.