Truy tố tài xế xe tải tông chết người đi xe máy trên Quốc lộ 51 gây phẫn nộ dư luận

| Pháp luật

Nghĩ ô tô bị sập cống nên tài xế cho xe tiếp tục di chuyển, cán lần 2 qua người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 23-3, VKSND TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã chuyển hồ sơ truy tố đối với bị can Đỗ Minh Tân (29 tuổi, quê Bến Tre) sang TAND cùng cấp về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ Luật Hình sự.

Truy tố tài xế xe tải tông chết người đi xe máy trên Quốc lộ 51 gây phẫn nộ dư luận- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường

Theo cáo trạng xác định, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 28-8-2024, Đỗ Minh Tân lái ô tô tải loại 15 tấn chở Nguyễn Văn Được là phụ xe lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Đồng Nai.

Thời điểm này, trời đang mưa, Tân bật xi nhan bên phải rẽ vào cây xăng Vina thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Dũng (39 tuổi, thường trú tỉnh Bình Dương) điều khiển đi cùng chiều.

Sau cú va chạm khiến anh Dũng ngã xuống, bị bánh xe trước bên phải ô tô cán qua người. Tài xế Tân dừng xe ô tô lại nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm xe. Nghĩ ô tô bị sập cống nên Tân lái xe đi tiếp vào khu vực cây xăng Vina; vì vậy bánh sau bên trái ô tô cán thêm lần nữa vào người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lúc này, người đi đường phát hiện sự việc và cảnh báo nên Tân mới cho xe dừng lại. Sự việc trên được camera hành trình của một chiếc ô tô phía sau ghi lại. Đoạn clip này sau đó được đăng lên mạng xã hội và khiến nhiều người bức xúc.

Liên quan cáo trạng trên, người nhà của nạn nhân Dũng cho biết bản cáo trạng có nhiều tình tiết còn mâu thuẫn chưa được cơ quan điều tra làm rõ, đưa vào hồ sơ vụ án... 

Vì vậy, gia đình bị hại đã làm đơn kiến nghị TAND TP Biên Hòa trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.