Truyền thông quốc tế đưa tin về ca mổ tách song sinh của Việt Nam

| Y tế

Nhiều trang báo nước ngoài đã đưa tin về ca mổ tách rời thành công của cặp song sinh dính liền Trúc Nhi - Diệu Nhi.

Ngày 15/7, sau 12 giờ phẫu thuật, gần 100 y bác sĩ từ các bệnh viện hàng đầu đã phẫu thuật tách rời thành công cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu hiếm gặp: Trúc Nhi và Diệu Nhi. Sự kiện này đã được nhiều tờ báo quốc tế như Mirror, The Guardian (Nigeria), Daily Mail... đưa tin.

Tờ Mirror (Anh) có bài viết với nhan đề "Cặp song sinh dính liền được tách rời thành công với đội ngũ 100 y bác sĩ trong 12 giờ".

Trang báo này dẫn lời bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), cho biết đến nay, ca phẫu thuật đã bước đầu thành công.

"Quá trình hồi phục sẽ khó khăn và nhiều thử thách hơn đối với bệnh viện. Chúng tôi sẽ tập trung và làm mọi thứ để đảm bảo đây là thành công lớn", BS Trương Quang Định khẳng định.

Truyền thông quốc tế đưa tin về ca mổ tách song sinh của Việt Nam - Ảnh 2.

Báo chí quốc tế đưa tin về ca tách rời thành công cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu hiếm gặp. Ảnh: Thuận Thắng.

Trong khi đó, tờ Daily Mail (Anh) cho biết một nhóm chính gồm 9 bác sĩ đã lên kế hoạch phẫu thuật tách rời từ khi cặp song sinh chào đời vào tháng 6/2019. Hãng tin này còn dẫn lời Giáo sư Trần Đông A, 79 tuổi, cho biết cơ hội cho hai bé hồi phục hoàn toàn là rất khả quan nhờ các kỹ thuật và thiết bị phẫu thuật tiên tiến.

Theo Daily Mail, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chúc mừng đội ngũ bác sĩ và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cặp song Nhi.

Tờ The Guardian (Nigeria) cho biết bệnh viện thông tin trong 3 tháng tới, hai bé gái sẽ cần nhiều phẫu thuật khác sau khi tách rời, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật tái tạo tiêu hóa, tiết niệu.

Tháng 6/2019, hai bé gái song sinh dính liền vùng bụng chậu Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương mổ sinh an toàn. Sau một năm, sức khỏe hai bé ổn định, ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tiếp tục theo dõi, điều trị và nuôi dưỡng với chế độ đặc biệt, chuẩn bị kỹ cho cuộc mổ tách rời.

Các bé bị dính liền vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục, một hậu môn... Sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục, các bé đã được 13 tháng tuổi, nặng 15 kg, các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường. Trước mổ 2 ngày, hai bé được xét nghiệm tiền phẫu, chụp X-quang phổi, siêu âm tim...

Ngày 15/7, ca đại phẫu diễn ra với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa. Sau 12 giờ, hai bé được tách dính thành công và chuyển về khoa Hồi sức Ngoại để theo dõi đặc biệt.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.