Từ chối nhận nhẫn vàng chồng cũ mua tặng, người phụ nữ nhận cái kết bi kịch

| Pháp luật

GĐXH - Ấm ức vì vợ cũ không nhận nhẫn vàng và còn nặng lời, Phan Hữu Phước lấy dao đâm nạn nhân tử vong.

Theo Người lao động, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Phan Hữu Phước (SN 1990; ngụ xã Bình Tân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về tội giết người.

Từ chối nhận nhẫn vàng chồng cũ mua tặng, người phụ nữ nhận cái kết bi kịch - Ảnh 1.

Bực tức vì bị vợ cũ nặng lời sau khi tặng nhẫn vàng, Phan Hữu Phước lấy dao đâm 11 nhát khiến nạn nhân tử vong. Ảnh minh họa

Theo hồ sơ vụ án, Phước và chị T. kết hôn vào năm 2020, có 1 con chung (2 tuổi). Đến năm 2022, Phước và chị T. ly hôn nhưng vẫn thuê nhà sống chung tại thị trấn Phú Phong. Tháng 7/2023, Phước vào TP.HCM làm thuê, còn chị T. và con trai chuyển đến ở cùng với mẹ ruột tại khối phố Phú Xuân.

Ngày 25/11, Phước về H.Tây Sơn và ở lại nhà mẹ của chị T. Trưa hôm sau (26/11), Phước cùng chị T. tổ chức sinh nhật cho con trai. Sau đó, Phước đi mua 1 nhẫn vàng về tặng chị T. nhưng chị T. không nhận và hai người có lời qua tiếng lại.

Đến khoảng 17h cùng ngày, chị T. tiếp tục nặng lời nên Phước cầm dao chém nhiều nhát vào người chị T. khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phước đến Công an huyện Tây Sơn khai nhận hành vi phạm tội.

Mất mạng vì có gã người yêu ghen tuông mù quángMất mạng vì có gã người yêu ghen tuông mù quáng

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Hổ khai sát hại chị T. là do mâu thuẫn ghen tuông.

8X nổi máu "yêu râu xanh"  khi thấy bé gái 4 tuổi đứng khóc gần nhà mình8X nổi máu 'yêu râu xanh' khi thấy bé gái 4 tuổi đứng khóc gần nhà mình

GĐXH - Tú đi ra đường thì thấy bé gái L. (SN 2019) đang đứng khóc trước nhà mà không có người trông giữ nên Tú nảy sinh ý định quan hệ tình dục với nạn nhân.

Hoang mang trước thông tin kẹo có chứa chất ma túy bán ở cổng trường học


Trà My (t/h)
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.