Tự tin và tự hào

| Xã hội

GiadinhNet - Lần đầu tiên tại cơ sở y tế tuyến huyện, đội ngũ thầy thuốc đã chữa khỏi cho các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (COVID-19). Đây không chỉ là niềm vui của các bác sĩ và bệnh nhân mà còn là niềm tin, sự tự hào của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.

Tự tin và tự hào - Ảnh 1.

Có được thành công này, phải kể đến sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của toàn hệ thống chính trị và toàn dân. Ngay từ khi dịch bệnh đang diễn ra tại Trung Quốc, Việt Nam đã đề cao phòng ngừa dịch bệnh, cao hơn cảnh báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Việt Nam đã nhanh chóng có nhiều hành động, giải pháp quyết liệt và bước đầu đã có hiệu quả trong việc cách ly, điều trị người nhiễm, nghi nhiễm.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã tiến hành hàng loạt các biện pháp, cử Tổ công tác thường trực 24/7 phòng chống dịch hỗ trợ địa phương. Vĩnh Phúc - nơi được coi là "tâm dịch" đã bình tĩnh vượt qua khó khăn trong những ngày đầu, cách ly và điều trị khỏi các ca nhiễm bệnh; khoanh vùng, giám sát hiệu quả những ca nghi ngờ nhiễm.

Nói về những nỗ lực của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 (nCoV), WHO đánh giá cao năng lực của Việt Nam trong việc xử lý dịch bệnh này. Theo WHO, năng lực của Việt Nam trong việc xử trí các vấn đề y tế công cộng khẩn cấp, kể cả các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm mới nổi đã tăng lên đáng kể.

Kết quả này có được sau nhiều năm đầu tư tăng cường năng lực cốt lõi, bao gồm giám sát và đánh giá nguy cơ, năng lực phòng thí nghiệm, phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn và quản lý lâm sàng, truyền thông nguy cơ... "Chúng tôi gọi đây là năng lực quốc gia trong việc sẵn sàng ứng phó và kiểm soát các vấn đề y tế khẩn cấp. Và năng lực này đã được thử thách, kiểm nghiệm qua các sự kiện thực tế ở Việt Nam và bây giờ là COVID-19 (nCoV)", WHO nhấn mạnh, "Chính phủ Việt Nam đã khởi động hệ thống ứng phó ở giai đoạn đầu của dịch, tăng cường giám sát, đảm bảo phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý ca bệnh tại các cơ sở y tế và tăng cường xét nghiệm bên cạnh thực hiện các hoạt động truyền thông và hợp tác đa ngành".

Bằng sự nỗ lực của ngành y và sự đóng góp lớn của các y bác sĩ, những ca nhiễm bệnh đang được điều trị tại các cơ sở y tế và đặc biệt là Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã khỏi bệnh và tiến triển tốt. Đây không chỉ là niềm vui của người bệnh, gia đình người bệnh, cộng đồng, của ngành y tế mà là niềm tự hào của Việt Nam trong nỗ lực để ngăn chặn và chống lại COVID-19 (nCoV) và là động lực để ứng phó với cả những dịch bệnh khác trong tương lai.

Hà Anh

Nữ công nhân 9X nói gì khi được các bác sĩ điều trị khỏi COVID-19

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.