Từ vụ tai nạn thảm khốc khiến Nam "Ok" tử vong: Chủ xe có thể phải ngồi tù tới 10 năm?

| Pháp luật

Liên quan đến vụ Nam "Ok" - Youtuber, Tiktoker nổi tiếng đã tử vong do tai nạn giao thông khi đang điều khiển chiếc xe đã quá hạn đăng kiểm, theo các luật sư, chủ xe này có thể đối diện mức án 10 năm tù.

Chiều 4/10, tại tỉnh lộ 285, thuộc địa phận giáp ranh xã Trung Chính và thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Xe ô tô Kia BKS 98A - 206.33 do Nguyễn Văn Nam, SN 2000, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang điều khiển, trên xe có một nhóm bạn đi theo hướng cầu Chanh về cầu Phương, đã va chạm với xe ô tô đi hướng thị trấn Thứa về xã Lai Hạ, khiến 6 người thương vong. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ...

Được biết, Nguyễn Văn Nam có biệt danh là Nam "Ok" - là một Youtuber nổi tiếng của kênh Youtube Duy Thường TV - có hàng triệu lượt đăng ký. Ngoài ra, nhóm Duy Thường này còn có kênh Tiktok cũng được rất đông các bạn trẻ theo dõi.

Từ vụ tai nạn thảm khốc khiến Nam "Ok" tử vong: Chủ xe có thể phải ngồi tù tới 10 năm? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

Điều đáng nói là trong vụ việc trên, theo Cục đăng kiểm Việt Nam, ôtô con do Nam "Ok" điều khiển nhãn hiệu KIA, mang BKS 98A-206.33, sản xuất năm 2018 tại Việt Nam với chủ xe đăng ký theo giấy là Đ.V.T (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đã quá hạn kiểm định hơn 5 tháng.

Về tình tiết này, Luật sư Nguyễn Thị Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành, xe ô tô đã hết hạn đăng kiểm không được phép tham gia giao thông.

Theo Điểm c, Khoản 4, Điều 16, Nghị định 100/2019/NĐ-CP người điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 1 tháng, sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Người điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng trên 1 tháng sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, cá nhân vi phạm có thể bị xử lý hình sự về Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm an toàn, áp dụng

Điều 262 BLHS 2015 quy định, người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật tham gia giao thông thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này thì bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội làm chết 2 người; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%... thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội làm chết 3 người trở lên; Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; Gây thiệt hại về tài sản 1.5 tỷ đồng trở lên… thì bị phạt tù từ 5-10 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

“Như vậy, hành vi đưa xe đã hết hạn đăng kiểm tham gia giao thông trên đường đã xâm phạm đến các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý nên cần bị xử lý nghiêm theo quy định” - Luật sư Thu nhấn mạnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.