Tưởng đau bụng thông thường, cụ bà tự điều trị, không ngờ suýt gặp nguy vì khối u ruột lớn

| Y tế

GiadinhNet - Đau bụng âm ỉ kéo dài nhưng cụ bà không đến bệnh viện mà tự mua thuốc uống. Khi bệnh diễn tiến nặng, cụ nhập viện thì bác sĩ phát hiện khối u nhầy ruột thừa đã phình lớn dọa vỡ.

Đó là trường hợp của cụ bà Tống Thị Ngọc T. (71 tuổi, ngụ tại Quận 8, TPHCM) vừa được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Thông tin từ BS Trần Văn Hiệp, Phó trưởng khoa Ngoại Tiêu hoá cho biết, thời điểm nhập viện bệnh nhân trong tình trạng đau bụng, sức khỏe suy kiệt.

Tưởng đau bụng thông thường, cụ bà tự điều trị, không ngờ suýt gặp nguy vì khối u ruột lớn - Ảnh 2.

Các bác sĩ đã thực hiện cuộc mổ nội soi cắt khối u nhầy ruột thừa cho bệnh nhân

Khai thác bệnh sử từ bệnh nhân ghi nhận, trước khi nhập viện bệnh nhân đã bị đau âm ỉ vùng bụng phải bên dưới. Tình trạng đau bụng tái đi tái lại với cảm giác căng nặng vùng bụng phải. Tuy nhiên, bệnh nhân nghĩ rằng mình bị viêm đại tràng nên tự mua thuốc điều trị. Sau khi sử dụng thuốc, bệnh chẳng những không giảm mà ngày càng nặng thêm.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có khối u lớn ở vùng hạ vị bên phải (kích thước khoảng 136x54x30mm). Bệnh nhân được chẩn đoán bị u nhầy ruột thừa, nguy cơ vỡ đe dọa tính mạng.

Sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định thực hiện nội soi cắt khối u. Ê kíp phẫu thuật đã khẩn trương nội soi, cắt thành công, đưa toàn bộ khối u nhầy ruột thừa ra khỏi cơ thể người bệnh. Gần 1 tuần sau phẫu thuật, ngày 30/11 sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp trên, BS Trần Văn Hiệp khuyến cáo, khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường, người bệnh không nên tự ý điều trị mà cần đến gặp bác sĩ để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Theo phân tích chuyên môn của BS Hiệp, u nhầy ruột thừa là dạng hiếm gặp. Đây là sự tích tụ chất nhầy bên trong lòng ống ruột thừa và có sự tắc nghẽn ở gốc ruột thừa. Khối u nhầy có thể lành tính hoặc ác tính. Nếu không được can thiệp kịp thời, khi khối u vỡ sẽ gây tình trạng nhiễm trùng toàn thể, đe dọa tính mạng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.