Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tương lai bất định của hai đứa trẻ trong 2 tháng mất cả cha lẫn mẹ

Thứ ba, 11:00 06/03/2018 | Pháp luật

GiadinhNet - Chồng mất chưa đầy 2 tháng thì chị Hậu cũng qua đời. Đau đớn hơn, khi cái chết của chị liên quan tới người bố chồng già yếu. Một gia đình đang yên ấm, trong phút chốc bỗng tan đàn xẻ nghé. Thương cảm nhất chính là tương lai bất định của 2 cháu nhỏ (con vợ chồng chị Hậu).


Bà Hà Thị Nầu bên cạnh 2 đứa cháu nhỏ (con vợ chồng anh Quyển). Ảnh: TL

Bà Hà Thị Nầu bên cạnh 2 đứa cháu nhỏ (con vợ chồng anh Quyển). Ảnh: TL

Bi kịch gia đình

Chúng tôi trở lại bản Khà (xã Ái Thượng, huyện Bá Thước, Thanh Hóa) trong những ngày đầu của năm 2018. Có lẽ trong kí ức của những người dân nơi đây vẫn không sao quên được cái chết đầy đau đớn của chị Bùi Thị Hậu (25 tuổi) xảy ra cách đây chưa lâu.

Giọng buồn rầu, bà Hà Thị Nầu (mẹ chồng chị Hậu) chia sẻ với chúng tôi trong nước mắt: Được sự mai mối của hai bên gia đình, con trai ông bà là anh Quách Văn Quyển xây dựng gia đình cùng chị Bùi Thị Hậu. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ sớm đơm hoa kết trái khi chị Hậu lần lượt sinh hạ 2 đứa con gồm cháu: Q.V.T (hiện 6 tuổi) và Q.X.T (4 tuổi).

Do hoàn cảnh kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, ở quê nhà lại không có công ăn việc làm nên vợ chồng anh Quyển đành nuốt nước mắt gửi lại 2 đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc rồi dắt díu nhau vào trong miền Nam để mưu sinh. Tuy nhiên, trớ trêu thay, trong thời gian làm ăn nơi đất khách quê người, anh Quyển ốm đau triền miên, số tiền công ít ỏi mà hai vợ chồng kiếm được chỉ đủ cho anh trang trải thuốc men. Khi thấy bệnh tình của chồng ngày một nặng, chị Hậu mới động viên anh Quyển vào viện thăm khám. Khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, cặp vợ chồng trẻ này gần như ngã quỵ. Anh Quyển được các bác sỹ chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não.

Thương chồng số phận ngắn ngủi, chị Hậu chạy vạy khắp nơi để đưa anh Quyển đi chữa trị hết viện này sang viện nọ. Nhưng dường như những nỗ lực của người phụ nữ quê mùa này chỉ như muối bỏ bể. Cuối năm 2017, khi sức khỏe đã quá yếu, anh Quyển bảo vợ cho mình về quê, nếu có chết thì được chôn cất cạnh phần mộ của ông bà tổ tiên. Thể theo tâm nguyện của chồng, chị Hậu mua vé tàu để hai vợ chồng trở ra Bắc. Nhưng chưa kịp về để nhìn mặt bố mẹ và 2 đứa con nhỏ lần cuối, anh Hậu đã nhắm mắt xuôi tay.

Sau khi tang lễ của anh Quyển được lo xong, cũng là lúc giữa chị Hậu và bố chồng là ông Quách Văn Dinh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Do áp lực cuộc sống quá nặng nề, chị Hậu để lại 2 con nhỏ cho bố mẹ chồng nuôi dưỡng, còn mình về nhà bố mẹ đẻ cách đó không xa ở ở tạm một thời gian.

Sáng 5/1, để làm giỗ 49 ngày cho con trai, ông Dinh đến mời gia đình thông gia và đón con dâu về cùng lo việc. Trong lúc đang cùng người nhà làm cơm cúng chồng thì giữa chị Hậu và ông Dinh xảy ra mâu thuẫn về việc nuôi dưỡng con cái. Sẵn con dao dọc mía trong tay, ông Dinh đâm 2 nhát vào người chị Hậu. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, chị Hậu đã tử vong. Sau khi gây án, ông Dinh đã trốn lên cánh rừng gần nhà. Tuy vậy, sau khi biết tin chị Hậu đã qua đời, biết không thể trốn thoát, ông Dinh đã tới cơ quan công an đầu thú.

Tương lai mịt mờ của con trẻ


Đối tượng Dinh cùng tang vật tại cơ quan công an.

Đối tượng Dinh cùng tang vật tại cơ quan công an.

Nói về bi kịch của gia đình chị Hậu, một người dân địa phương xót xa: “Cách đây chưa lâu, tổ ấm gia đình chị Hậu chẳng khi nào thiếu vắng đi tiếng cười đùa của các thế hệ: ông bà, bố mẹ, con cái. Vậy mà giờ đây trở nên hoang lạnh đến nao lòng. Chị Hậu mất đi khi mộ chồng còn chưa kịp xanh cỏ. Ông Dinh chỉ vì một phút bốc đồng đã vướng vòng lao lý, gián tiếp khiến người mẹ già năm nay đã ở cái tuổi gần đất xa trời, người vợ và một đám cháu lâm vào tình cảnh tương lai bất định. Thật chua xót biết bao”.

Từ ngày con trai, con dâu mất, chồng vướng tù tội, bà Nầu lúc nào cũng như người mất hồn. Hình ảnh bà hàng ngày ngồi bên mép cửa, vây quanh là một đàn cháu nheo nhóc khiến nhiều người không khỏi ám ảnh. Đưa ánh mắt về hướng xa xăm, bà Nầu nói như muốn khóc: “Khi gia đình chưa xảy ra chuyện, mọi người còn bữa đói, bữa no. Giờ đây, 3 lao động chính của nhà tôi, người chết, người vào tù, chẳng biết sắp tới mẹ con, bà cháu chúng tôi sẽ sống ra sao nữa”.

Hiện tại, bà Nầu đang phải nuôi dưỡng mẹ chồng năm nay đã ngoài 80 tuổi và 4 đứa cháu (trong đó có 2 đứa con của vợ chồng anh Quyển). Ngồi bên cạnh bà, hai cháu V.T và X.T dường như còn quá nhỏ để cảm nhận hết được nỗi đau mà gia đình đang phải gánh chịu. “Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để phụng dưỡng mẹ già và nuôi dưỡng cho các cháu ăn học. Mẹ con, bà cháu có cháo dùng cháo, có rau ăn rau chứ biết sao bây giờ”, bà Nầu chia sẻ thêm.

Giờ đây, khi phải đối diện với những song sắt lạnh lẽo của nhà tù, nhìn người mẹ già, vợ và các cháu bên ngoài đang phải vật lộn với cuộc sống đầy khó khăn, ông Dinh mới cảm thấy ân hận vô cùng. Nói về nguyên nhân gây ra sự việc, ông Dinh cho biết, bản thân ông cũng không hiểu sao lại hành động như vậy. Trước khi xuống tay sát hại con dâu, giữa ông và chị Hậu đã xảy ra nhiều mâu thuẫn trong suốt một thời gian dài. Khi con trai qua đời, con dâu lại bỏ con để về nhà bố mẹ đẻ ở nên càng khiến ông Dinh thêm bực tức. Và khi cảm xúc bị dồn nén, trong một phút giây không làm chủ được hành vi, ông đã gây nên tội ác khó có thể tha thứ. Khi được hỏi về tâm nguyện, ông Dịnh mong mọi người có thể tha thứ cho lỗi lầm mà bản thân ông đã trót gây ra. Ông chỉ mong, những ngày tháng ông phải ngồi tù, vợ ông có thể gắng sức để chăm lo cho gia đình thật tốt.

Bá Thành

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 4 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Vừa gây ra vụ trộm, cướp, về nhà đã thấy công an chờ sẵn

Pháp luật - 9 giờ trước

Sau chầu nhậu, đối tượng Phương phát hiện một chiếc xe máy bên đường nên đã trộm cắp. Trên đường đi thấy chiếc điện thoại của một phụ nữ lộ ra bên túi quần nên tiện tay cướp giật rồi bỏ trốn.

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Bắt giữ 6 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có nhiều video đồi trụy

Pháp luật - 10 giờ trước

Hơn 100 thành viên trong nhóm kín Zalo thường xuyên đăng tải, chia sẻ nhiều hình ảnh, video có nội dung mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy cho nhiều người xem.

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Chiêu trò kêu gọi người ở quê góp tiền mua đất để lừa đảo

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Thanh đưa ra thông tin về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án, kêu gọi người dân góp tiền đầu tư mua đất nhằm chiếm đoạt tài sản của họ.

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Khởi tố vụ án xe chở đoàn cán bộ Cục Quản lý thị trường TPHCM gặp nạn

Pháp luật - 12 giờ trước

Liên quan vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe tải khiến 1 ngưởi tử vong, 24 người bị thương, Công an huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thông tin đã khởi tố vụ án.

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

'Siêu trộm' nhảy từ tầng 2 trốn chạy, được công an đưa thẳng tới bệnh viện

Pháp luật - 12 giờ trước

Bị chủ nhà phát hiện hô hoán, "siêu trộm" có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, sợ bị bắt nên nhảy từ tầng 2 xuống bị gãy chân, không tự đi được và bị bắt.

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Hai cử nhân đăng tin giả bán ô tô cũ để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tuy đều có trình độ đại học nhưng Cường, Văn lại cấu kết cùng đăng các thông tin bán xe ô tô cũ không có thật để lừa đảo tiền đặt cọc.

Top