Tượng Phật nghìn tay nghìn mắt nổi tiếng bị trộm

| Pháp luật

Lực lượng công an đang ráo riết truy tìm bức tượng Phật nghìn tay nghìn mắt, cổ vật quý hiếm bị đánh cắp tại chùa Mễ Sở (Hưng Yên) ngày 29/9.

Sáng 2/10, một lãnh đạo Công an xã Mễ Sở (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), cho biết hiện công an huyện vẫn đang khẩn trương điều tra vụ mất trộm bức tượng cổ Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt gây xôn xao dư luận vào rạng sáng ngày 29/9 tại chùa Mễ Sở (xã Mễ Sở).

“Đây là bức tượng phật quý hiếm có lịch sử lâu đời, gắn bó với đời sống tâm linh, tinh thần của người dân nơi đây. Vụ mất bức tượng Phật khiến nhiều người dân khu vực xã lo lắng và bức xúc. Hiện tại lực lượng Công an huyện Văn Giang vẫn đang vào cuộc điều tra, truy tìm tung tích của bức tượng”, vị lãnh đạo công an xã nói.

Đại diện công an xã cho biết rạng sáng 29/9, sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Mễ Sở, cùng ni cô trong chùa Mễ Sở phát hiện pho tượng Phật đặt tại tầng 2 ngôi chùa đã bất ngờ biến mất, khóa cổng bị phá nên trình báo chính quyền.

Bức tượng Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt trước lúc bị mất - Ảnh tư liệu.
Bức tượng Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt trước lúc bị mất - Ảnh tư liệu.

Sau đó, công an huyện đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của nhà chùa cùng thông tin khai báo của sư Lan. Cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra lúc hơn 1 giờ ngày 29/9. Để tránh bị camera ghi hình, một tên trong nhóm kẻ trộm dùng sào bịt vải che đầu ống kính; những tên còn lại cạy cửa chùa, lên gác, tiếp cận pho tượng Phật. Nhóm trộm 4-5 người ra tay rất chuyên nghiệp, có sự tính toán từ trước

Do pho tượng Phật to lớn và nặng nên nhóm trộm khênh ra cửa trước, thòng dây chuyển xuống sân và đưa ra ôtô chờ sẵn ngoài cổng rồi chở đi.

Được biết, chùa Mễ Sở (nay thuộc xã Mễ Sở, huyện Văn Giang) được xây dựng từ thời nhà Lê. Sau hàng trăm năm, chùa xuống cấp, duy chỉ có bức tượng Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt còn giữ được tương đối nguyên vẹn. Chùa được Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,-Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1988.

Pho tượng Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt có 1.113 tay, 1.113 mắt, được tạc bằng gỗ mít, cao 2,8 m, trong đó riêng tượng Phật 1,4 m. Năm 1988, tượng đã bị đánh cắp. Công an tỉnh Hải Hưng (nay chia tách thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên) cùng công an Hà Nội, Hải Phòng sau đó tìm thấy pho tượng tại nhà một nghệ nhân ở Hà Nội.

Theo NLĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.