Tuyên Quang: Đẩy mạnh tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS

| Y tế

GiadinhNet - Những năm gần đây, số người nhiễm HIV và người chết do AIDS đã giảm. Song ở Việt Nam những người bị nhiễm HIV vẫn còn chịu sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng, ở Tuyên Quang cũng không phải là ngoại lệ. Đây là một trong những nguy cơ khiến cho dịch có thể tái diễn và phát triển nhanh hơn.


Tuổi trẻ phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) tìm hiểu kiến thức về giảm kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.

Tuổi trẻ phường Minh Xuân (TP Tuyên Quang) tìm hiểu kiến thức về giảm kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS.

Bác sỹ Tô Hoàng Sâm, Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tuyên Quang cho biết, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giảm kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, Trung tâm đã tích cực tuyên truyền, xây dựng các mô hình truyền thông, thiết lập các mạng lưới can thiệp, tập trung vào 3 nhóm người có nguy cơ mắc (người nghiện ma túy, người có hành vi mua/bán dâm, người có quan hệ tình dục đồng giới); thực hiện có hiệu quả chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone...

Nhằm tạo môi trường sinh hoạt chung cho những người nhiễm HIV, nhóm giáo dục đồng đẳng huyện Yên Sơn được thành lập từ năm 2009 và duy trì hoạt động đã giúp cho những trường hợp nhiễm HIV xóa bỏ tự ti, có thêm niềm tin vào cuộc sống.

Ông Hà Đức Hoan, cán bộ Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn chia sẻ, mỗi trường hợp trong nhóm đều có hoàn cảnh éo le, nhiều trường hợp do thiếu kiến thức nên đã lây từ vợ hoặc chồng mắc bệnh mà không biết sớm khiến đứa trẻ sinh ra cũng không may mắc phải. Cuộc sống bế tắc, không được xã hội cảm thông khiến nhiều người buông bỏ vì nghĩ mình đã trở thành người thừa. Từ khi được thành lập, cứ vào ngày30 hàng tháng, nhóm lại tổ chức họp để các thành viên được chia sẻ với nhau những vướng mắc, khó khăn. Nhiều người sau khi tham gia nhóm đã có cái nhìn lạc quan về cuộc sống, họ chủ động tìm đến những cơ sở y tế để tiếp cận những dịch vụ chăm sóc, điều trị, tránh lây nhiễm cho những người khác. Họ cũng chính là những tuyên truyền viên tích cực, hiệu quả để phòng tránh HIV/AIDS trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Tuyên Quang, tính đến hết tháng 8/2018, lũy tích HIV là 2.340 người; trong đó, số trường hợp nhiễm HIV còn sống là hơn 1.527 người đã tử vong do AIDS. Đến nay, 123/141 xã, phường, thị trấn đã phát hiện người nhiễm HIV, người bệnh chủ yếu trong độ tuổi từ 0 - 15 (1%); 16 - 24 tuổi (18%); 25 - 49 (79%); trên 50 tuổi (2%). Đáng lưu ý, số ca nhiễm HIV/AIDS không chỉ tập trung trong nhóm người có hành vi nguy cơ cao như tiêm chích ma túy, mại dâm mà đã xuất hiện ở phụ nữ mang thai, trẻ em, bệnh nhân lao...

TH (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.