Tuyên Quang: Dùng dao đoạt mạng bạn nhậu

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau chầu nhậu, Nguyên và 2 người bạn đã xảy ra xô xát. Hậu quả, Nguyên đã dùng dao truy sát, khiến 2 người thương vong.

Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh DũngBắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng

GiadinhNet - Liên quan đến vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố 3 bị can, trong đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Viện KSND tỉnh Tuyên Quang đã phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đối với Hà Văn Nguyên (SN 1991, trú tại thôn An Phú, xã Tân An, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang) về hành vi "Giết người".

Trước đó, Khoảng 19h ngày 12/4, Nguyên đến nhà anh Hà Huy Tiễn (SN 1989, ở cùng thôn) ăn cơm, uống rượu. Cùng nhậu còn có Hà Văn Luận (SN 1985); Bùi Văn Hoan,1993); Hà Văn Dực, (SN 1975) và Hà Văn Huân (1982), cùng trú tại thôn An Phú.

Tuyên Quang: Dùng dao đoạt mạng bạn nhậu - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyên tại cơ quan điều tra

Tới 21h30 cùng ngày, sau khi ăn nhậu xong, Nguyên, Luận và Hoan mỗi người điều khiển 1 xe mô tô đi về nhà. Trên đường đi, Nguyên điều khiển xe mô tô vượt lên phía trước. Thấy vậy, Luận và Hoan cũng điều khiển xe mô tô vượt lên và bảo Nguyên dừng xe. Cho rằng Nguyên có hành vi tạt đầu xe, nên Hoan và Nguyên đã lao vào hành hung.

Bực tức vì bị đánh, Nguyên phóng xe về nhà lấy 1 con dao nhọn quay lại trả thù. Nguyên dùng dao đâm 1 nhát trúng vào mạn sườn phải Luận, chém nhiều nhát vào lưng Hoan. Hậu quả Luận, Hoan bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đến 14h ngày 13/4, Luận tử vong.

'Trùm giang hồ mõm' bị xử phạt


Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.