Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tình trạng học trái tuyến

| Xã hội

GiadinhNet - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, tuyển sinh năm học 2021 - 2022 tại các trường học trên địa bàn sẽ hạn chế tình trạng trái tuyến, tăng cường đảm bảo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh khi tham gia tuyển sinh.

Tạo điều kiện học sinh khu vực giáp ranh được học thuận tiện

Chuẩn bị bước vào kỳ tuyển sinh đầu cấp (mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10) năm học 2021 - 2022, nhiều vấn đề trong công tác tuyển sinh đang được các bậc phụ huynh quan tâm. Đặc biệt là những nơi có số lượng đông học sinh, nơi địa bàn giáp ranh giữa 2 phường, 2 quận… Cụ thể, thời gian qua, nhiều phụ huynh là hộ dân đang sinh sống tại tòa chung cư Dreamland Bonanza, nằm ở khu vực giáp ranh giữa quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm (Hà Nội) bày tỏ mong muốn cho con theo học ở các trường thuộc quận Cầu Giấy để thuận lợi hơn, đỡ phải đi học xa...

Theo phản ánh của một số phụ huynh, từ năm 2018-2021, rất nhiều hộ gia đình mua nhà, chuyển về tòa chung cư Dreamland Bonanza trong khi trong hợp đồng mua bán nhà, địa chỉ tòa nhà ghi là 23 Duy Tân, Cầu Giấy. Thế nhưng, khi đi đăng ký tạm trú, các hộ dân mới biết địa chỉ thực tế của tòa nhà lại thuộc Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Tòa nhà nằm ở khu giáp ranh giữa 2 quận, nhưng mốc giới hành chính thuộc quản lý của quận Nam Từ Liêm. Theo đúng tuyến quy định, những học sinh trong tòa nhà sẽ học tập tại các trường công lập thuộc quận Nam Từ Liêm.

Tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội: Hạn chế tình trạng học trái tuyến - Ảnh 1.

Tuyển sinh năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội sẽ có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: Q.A

Trước mong muốn của các bậc phụ huynh, ông Phạm Ngọc Anh - Trưởng Phòng GD&ĐT Cầu Giấy thông tin, Phòng đã làm việc với phường và được biết tại tòa nhà thuộc quận Nam Từ Liêm, nhiều hộ dân có mong con được học ở quận Cầu Giấy. Nếu có đủ trường lớp và thuận tiện đi lại, Phòng GD&ĐT Cầu Giấy sẽ làm việc với quận Nam Từ Liêm xem xét tiếp nhận học sinh. Còn theo Sở GD&ĐT Hà Nội, nếu quận Cầu Giấy có điều kiện thì tiếp nhận các em. Nếu không có điều kiện, trao đổi với quận Nam Từ Liêm để quận tạo điều cho học sinh. Bên cạnh đó, cần xem xét để giải quyết việc phân tuyến hợp lý.

Trên thực tế, trong những năm qua, tại Hà Nội cũng khá linh hoạt trong phân tuyến tuyển sinh vào các trường công lập, trong đó có chú ý đến các địa bàn giáp ranh, những khu vực đông chung cư nhưng thiếu trường học… Ngay trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, cũng đã cho phép học sinh ở khu vực ráp ranh, có nơi ở thực tế khác hộ khẩu được phép đổi khu vực tuyển sinh. Đối với tuyển sinh các lớp đầu cấp như mầm non, lớp 1, lớp 6, nhiều quận nội thành cũng linh hoạt cho học sinh các tổ dân phố giáp ranh giữa các phường được đi học tại các trường công lập thuận tiện nhất.

Hạn chế học sinh trái tuyến trong tuyển sinh

Bên cạnh việc linh hoạt cho các học sinh khu vực ráp ranh được học tập nơi thuận tiện, trong kỳ tuyển sinh đầu cấp năm 2021 - 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có chỉ đạo các trường chủ động phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã điều tra số trẻ trên địa bàn ở từng độ tuổi để tham mưu Phòng GD&ĐT cơ sở lên danh sách, phương án tuyển sinh. Thực hiện nghiệm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt là đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Ông Nghiêm Văn Bình - Phòng Quản lý thi & Kiểm định chất lượng (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho biết, trong năm học trước, thành phố đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu cấp, giảm đáng kể tỷ lệ học sinh trái tuyến, giảm chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh giữa các trường trong cùng địa bàn. Các trường đã được đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên… Theo đó, tuyển sinh năm 2021-2022 sẽ cơ bản được thực hiện như năm trước. Trong đó, các trường cần đặc biệt lưu ý, kế hoạch tuyển sinh phải được chuẩn bị tỉ mỉ, chi tiết, khoa học, hợp lý. Đây là trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã và bởi kế hoạch tuyển sinh có vai trò quyết định hiệu quả của công tác tuyển sinh.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt công tác điều tra, phân tuyến tuyển sinh khoa học, hợp lý và tổng hợp kế hoạch tuyển sinh báo cáo Sở GD&ĐT. Mỗi trường sẽ thành lập một hội đồng tuyển sinh trình Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã ra Quyết định thành lập. Hội đồng có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao. Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định.

Lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường. Thực hiện nghiệm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến, đặc biệt là đối với các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao.

Thời gian tuyển sinh các trường công lập bậc học mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2021 - 2022 tại Hà Nội cụ thể như sau: Tuyển sinh trực tuyến, thời gian tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 12/7 đến hết ngày 14/7. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào các trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7. Với hình thức tuyển sinh trực tiếp, các trường nhận hồ sơ từ ngày 23/7 đến hết ngày 28/7.

Quang Anh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Quy hoạch hồ Ba Bể: Thận trọng từng phân khu, bảo đảm quyền lợi người dân

Quy hoạch hồ Ba Bể: Thận trọng từng phân khu, bảo đảm quyền lợi người dân

Đời sống -

GĐXH - Trong hai ngày 17 và 18/10, Đoàn công tác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã khảo sát thực tế tại một số địa điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích.

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Tôn Bằng chồng cũ Hằng Du Mục bị bắt tạm giam

Pháp luật -

GĐXH - Tôn Bằng chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Khám xét kho hàng của công ty do người này làm đại diện pháp luật, lực lượng chức năng phát hiện gần 29 tấn táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, trị giá ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Gần 10.000 tấn rác xây dựng mỗi ngày, Hà Nội chạy đua bố trí điểm tiếp nhận và tái chế

Xã hội -

GĐXH - Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh trung bình 3.000 – 3.400 tấn chất thải rắn xây dựng, và con số này có thể vọt lên tới 10.000 tấn vào những đợt cao điểm thi công hạ tầng. Áp lực khổng lồ từ việc thiếu bãi đổ hợp chuẩn đang tạo kẽ hở cho nạn đổ trộm phế thải bùng phát, buộc Thủ đô phải cấp bách mở rộng mạng lưới tiếp nhận và đẩy nhanh lộ trình tái chế.

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Bắc Ninh: Bàn giao đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia cho cơ quan chức năng Trung Quốc

Pháp luật -

GĐXH - Chiều ngày 16/10, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn), Công an thành phố Bắc Ninh phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành bàn giao đối tượng truy nã quốc tế DU BINGSHENG cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Hà Nội: Cảnh sát 113 kịp thời khống chế 3 đối tượng cầm dao xô xát trong đêm tại Kim Ngưu

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an TP Hà Nội phối hợp với công an phường Vĩnh Tuy đã kịp thời khống chế thành công 3 đối tượng đang xô xát bằng dao phay tại khu vực phố Kim Ngưu, ngăn chặn kịp thời những hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.