Tuyển sinh ĐH, CĐ 2017: Chuyên gia nói gì khi khối C “chết yểu”?

| Xã hội

GiadinhNet - Những mùa tuyển sinh ĐH, CĐ gần đây đã cho thấy khối C và các môn thi khối C đã không còn là sự lựa chọn của cả nhà trường lẫn thí sinh. Tuy nhiên, bước vào mùa tuyển sinh năm nay, khối C gần như “chết yểu” khi nhiều nơi loại bỏ khối này trong xét tuyển.

Khối C đã ngày càng “lép vế” so với các khối truyền thống trước kia. Ảnh: Q.Anh
Khối C đã ngày càng “lép vế” so với các khối truyền thống trước kia. Ảnh: Q.Anh

Mất vị thế

Thông tin các trường ĐH, CĐ tạm dừng hay chỉ lấy rất ít chỉ tiêu cho khối C khiến xã hội không mấy ngạc nhiên. Bước vào mùa tuyển sinh năm 2017, việc một số trường công bố phương án tuyển sinh trong đó “ngó lơ” khối C cũng khiến nhiều người đặt ra câu hỏi liệu khối này tồn tại được bao lâu khi mà hàng năm cứ bị loại dần. Đặc biệt, mới đây theo thông báo của Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân, một số ngành ĐH chính quy của các trường công an không tuyển sinh khối C truyền thống.

Thay vào đó, các trường khối Công an sẽ xét tuyển khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) cho ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Luật, Nghiệp vụ an ninh, Cảnh sát. Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2017, chỉ tiêu vào ĐH chính quy các trường công an dự kiến giảm mạnh, sẽ có ngành số lượng tuyển còn rất ít. Nếu sử dụng 4 tổ hợp truyền thống thì rất khó xét tuyển nên muốn làm gọn lại. Hơn nữa việc đổi mới thi là theo lộ trình, giảm một tổ hợp môn nhằm giải quyết bài toán chỉ tiêu.

Việc khối trường Công an và một số trường ĐH, CĐ khác cũng giảm dần chỉ tiêu khối C, hoặc “cài” các môn như Toán, Vật lý xen lẫn các môn khối C cũng khiến nhiều thí sinh băn khoăn lo lắng, bởi đang tập trung ôn cho khối này, nhưng nếu đăng ký dự thi với các môn chủ đạo là khối C để xét tuyển vào ĐH, CĐ sẽ là một thiệt thòi vì sẽ có ít ngành để lựa chọn, nhưng sức cạnh tranh lại rất lớn vì thí sinh sẽ đổ dồn vào một số trường có tuyển sinh khối C.

Thí sinh Cao Lan Hương (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Từ năm lớp 10 em đã định hướng thi khối C nên chủ yếu dành thời gian để học, ôn tập các môn thi khối này. Nhưng hàng năm, chỉ tiêu ở các trường lại giảm, năm nay khối ngành Công an loại bỏ hoàn toàn. Nếu tập trung học để xét tuyển khối C chắc sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn vì có ít trường tuyển sinh khối này, lấy điểm cao hơn các khối khác. Mà khối C, được điểm cao là rất khó. Em cũng dự tính tăng cường học thêm Toán, Ngoại ngữ để nếu điểm cao sẽ lấy các môn này đăng ký xét tuyển vào ĐH”.

Cân nhắc trong ôn tập, đăng ký dự thi

Dù nhận thấy xu hướng thí sinh, các trường ít lựa chọn khối C trong những năm gần đây, song NGƯT Đặng Đình Đại, Hiệu trưởng Trường THPT Wellspring Hà Nội cho rằng, cần phân phối hợp lý giữa khối thi truyền thống với các khối thi mới. “Các trường ĐH có thay đổi tổ hợp môn thi trong kỳ tuyển sinh năm nay cũng nên dành 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo khối truyền thống. Đây là quy định bắt buộc trong quy chế, các trường nên thực hiện đúng vì nếu thay đổi đột ngột sẽ làm ảnh hưởng tới việc học tập, ôn thi của thí sinh”, NGƯT Đặng Đình Đại cho biết thêm.

Bày tỏ quan điểm lựa chọn khối thi, ngành thi là công việc quan trọng, thể hiện trong ý thức chọn nghề của các thí sinh, TS Đỗ Hồng Cường, Phó Hiệu trưởng ĐH Thủ đô Hà Nội cho rằng, việc chuyển khối thi hay thay đổi ngành là do người học tự đánh giá năng lực và mong muốn của mình. Bản thân thí sinh phải xác định việc học tốn bao nhiêu thời gian. Nếu chạy sang trường khác để đáp ứng khối thi đã và đang ôn tập nhưng không đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng về ngành thì không nên. Thí sinh cần cân nhắc để làm sao đáp ứng yêu cầu về ngành để sau này ra trường có sự đam mê làm việc.

TS Phạm Mạnh Hà (Khoa Công tác thanh niên, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết: “Thí sinh hiện nay đã nắm chắc thông tin để chọn trường, chọn ngành. Các trường có ngành Khoa học xã hội - nhân văn đều mở thêm các khối A1, D1 và các tổ hợp môn mới, nên số lượng thí sinh dự thi khối C giảm là điều dễ hiểu. Riêng với môn Sử, có lẽ do cách dạy hiện nay chưa phát huy hiệu quả môn học này nên ít được thí sinh lựa chọn. Đây cũng là thực trạng báo động để các nhà làm giáo dục thay đổi tư duy, xây dựng môn học này tạo hứng thú cho học sinh”.

Theo một số chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, Khối C về cơ bản đã không còn phù hợp và phát triển như trước, có thể từng môn trong khối C được tách rời thành một tổ hợp môn xét tuyển mới để phù hợp với ngành nghề hiện nay. Năm nay, ngoài khối trường công an, vẫn có một số trường ĐH vẫn tuyển sinh khối C, theo đó thí sinh không nên quá lo lắng vì cơ hội xét tuyển vẫn còn ở nhiều trường. Thí sinh muốn dự thi vào trường công an nên điều chỉnh khối học ngay từ bây giờ, có kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Theo quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2017 của Bộ GD&ĐT, căn cứ kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia, Bộ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Những trường đã sử dụng tổ hợp các bài thi/môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống (khối thi mà trường đã sử dụng từ năm 2014 trở về trước) để xét tuyển cho một ngành cần dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống. Quy định này chỉ thực hiện trong năm 2017.

Quang Anh

Ý kiến của bạn
Tags:
Phú Thọ: Khởi tố nhân viên thu hồi nợ chiếm giữ gần 40 triệu đồng

Phú Thọ: Khởi tố nhân viên thu hồi nợ chiếm giữ gần 40 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Được giao nhiệm vụ thu hồi nợ cho Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC, Nguyễn Ngọc Đức đã trực tiếp thu hơn 58 triệu đồng tiền gốc và lãi của khách hàng nhưng chỉ nộp về công ty hơn 18 triệu đồng. Gần 40 triệu đồng còn lại được xác định bị Đức giữ lại để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.