Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội: Được “linh hoạt” trong đăng ký, thí sinh có đổ dồn vào các trường “tốp đầu”?

Thứ năm, 07:00 15/04/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Hà Nội cho phép thí sinh được linh hoạt trong đăng ký nguyện vọng vào các trường công lập, đồng thời được thay đổi khu vực tuyển sinh.

Linh hoạt trong đăng ký nguyện vọng

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022. Theo ông Phạm Văn Đại - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, tuyển sinh lớp 10 thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan. Đảm bảo 100% học sinh đã tốt nghiệp THCS có nguyện vọng tiếp tục đi học đều được tuyển vào các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tuyển học sinh tốt nghiệp THCS. Hướng dẫn tuyển sinh thực hiện một cách đầy đủ, rõ ràng, công khai, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Theo đó, đối tượng dự tuyển vào lớp 10 công lập gồm học sinh hoặc bố, mẹ có hộ khẩu thường trú (HKTT) tại Hà Nội; Học sinh hoặc bố, mẹ đã hoàn thành thủ tục nhập HKTT, có giấy hẹn nhận kết quả của công an quận, huyện, thị xã. Riêng Trường THPT Chu Văn An mở rộng tuyển sinh thêm học sinh ở các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thanh Hóa trở ra có xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực giỏi năm học lớp 9 và đạt giải chính thức trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được đăng ký dự tuyển.

Tuyển sinh lớp 10 THPT tại Hà Nội: Được “linh hoạt” trong đăng ký, thí sinh có đổ dồn vào các trường “tốp đầu”? - Ảnh 1.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Ảnh minh họa: Q.Anh

Để dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh phải dự thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay đó là thí sinh được tự chọn để đăng ký dự thi một trong những thứ tiếng: Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn (thí sinh được đăng ký thi môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường).

Năm nay, toàn thành phố sẽ có 12 khu vực tuyển sinh. Khác với mọi năm, năm nay học sinh được đăng ký dự tuyển tối đa 3 nguyện vọng (NV) vào 3 trường THPT công lập, xếp theo thứ tự NV1, NV2 và NV3, trong đó NV1, NV2 phải vào trường THPT thuộc khu vực tuyển sinh (KVTS) mà học sinh hoặc bố, mẹ có HKTT, NV3 có thể vào trường THPT thuộc một KVTS bất kỳ. Nếu học sinh chỉ đăng ký duy nhất 1 NV vào một trường THPT công lập thì trường này có thể thuộc một KVTS bất kỳ. Nếu đăng ký 2 NV vào hai trường THPT công lập thì trong đó NV1 phải thuộc KVTS theo quy định, NV2 thuộc KVTS bất kỳ.

Đổi khu vực giúp học sinh thêm cơ hội chọn trường?

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng quy định thêm về các trường hợp học sinh được đổi khu vực tuyển sinh đối với kỳ tuyển sinh năm nay. Cụ thể, những học sinh thuộc vùng giáp ranh giữa các KVTS hoặc có chỗ ở thực tế khác với nơi đăng ký HKTT... được phép đổi KVTS với điều kiện: NV1 và NV2 phải đămg ký vào 2 trường THPT công lập trong KVTS đã thay đổi, NV còn lại (nếu có) thuộc bất kỳ. Học sinh có đơn xin đổi KVTS, trong đơn nêu rõ lý do đổi và được Thủ trưởng cơ sở giáo dục xác nhận.

Sau khi Hà Nội công bố hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nhiều phụ huynh thở phào vì mối lo hộ khẩu một nơi, ở thực tế một nơi. Chị Thanh Huệ có con đang học lớp 9 THCS tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ: "Các quy định mới của kỳ tuyển sinh vào 10 năm nay khá "mở", giúp các học sinh có thêm lựa chọn vào các trường yêu thích, phù hợp mà các năm trước không có. Chẳng hạn, học sinh được đăng ký vào trường bất kỳ nếu như chỉ đăng ký 1 NV và ở NV2 nếu chỉ đăng ký 2 NV và có thêm NV3 cũng là cơ hội để dự phòng. Tuy nhiên, đó cũng là mối lo và hết sức thận trọng bởi có thể nhiều học sinh có học lực giỏi từ các quận, huyện sẽ đổ dồn vào một số trường điểm".

Chia sẻ về những thay đổi trong tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội năm nay, thầy Nguyễn Quốc Bình-nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho rằng, những quy định mới của Sở GD&ĐT Hà Nội về đăng ký nguyện vọng, thay đổi khu vực tuyển sinh là khá phù hợp với thực tế hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh. Các phương án này đã dựa trên các tính toán kỹ của Sở và điều chỉnh theo nguyện vọng từ phụ huynh giải tỏa bớt căng thẳng trong chọn trường. Về cơ bản, học sinh ở khu vực nào sẽ học tại đó. Việc thay đổi khu vực tuyển sinh, những thí sinh ở khu vực giáp ranh giữa 2 quận thì sẽ được chọn trường ở quận nào thuận tiện hơn, nguyện vọng học của học sinh… chính các nguyện vọng đa dạng như vậy thì cho phép thay đổi nguyện vọng cũng là phù hợp.

"Năm nay, có thể có hiện tượng học sinh đổ dồn vào thi đông ở một số trường THPT nào đó, nhưng cũng là bình thường vì ngành Giáo dục cũng đã có quy định phù hợp rồi, học sinh phải cân nhắc lựa chọn dựa trên khả năng, sở thích, điều kiện đi lại, mục tiêu sau này ra sao... Các em phải cân nhắc dựa trên lựa chọn của mình. Có những em không đạt được mục đích của mình lại phải lựa chọn các phương an. Phải lựa chọn vừa sức, năng lực của mình. Ví dụ, chỉ muốn thi vào một trường công lập nào đó không đúng khu vực tuyển sinh mà đăng ký NV1 thôi cũng là liều lĩnh nếu như sức học chưa đạt, còn nếu có năng lực xuất sắc có sự tự tin thì lựa chọn cũng là phù hợp", thầy Nguyễn Quốc Bình chia sẻ thêm.

Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, thời gian tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 là từ ngày 10/6 đến hết ngày 14/6. Trong đó, ngày 10/6, sáng thi Ngữ văn (120 phút), chiều thi Toán (120 phút). Ngày 11/6, sáng thi Ngoại ngữ (60 phút) và Lịch sử (60 phút), chiều thi các môn chuyên. Các ngày 12, 13 và 14/6, thí sinh đăng ký dự thi chuyên, chương trình song bằng sẽ dự thi các môn thi liên quan.

Quang Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top