U50: Không còn lo trốn chồng

| Sống khỏe

GiadinhNet - Người ta thường nói cái tuổi nó đuổi xuân đi và chấp nhận nó như một sự nghiệt ngã của tạo hóa. Thế nhưng, có những người phụ nữ, tuổi tác lại cho họ niềm hạnh phúc đủ đầy và lửa yêu thương mỗi ngày…

CHỊ NGUYỄN THỊ VUI (51 tuổi) – (Địa chỉ: Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0908 565 534) giờ đây đã tự tin tận hưởng hạnh phúc sau tuổi 50

Những rắc rối mang tên tiền mãn kinh

Bước sang ngưỡng tuổi 40 – 50, phụ nữ đối diện với một thời kỳ mới - tiền mãn kinh. Khó ngủ, giảm ham muốn chuyện chăn gối đi kèm với những cơn bốc hoả, nỏng nảy, có khi là thay đổi hẳn về tính tình là những dấu hiệu dễ nhận thấy khi người phụ nữ bước vào giai đoạn này. Và chị Nguyễn Thị Vui (trú tại Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Tp. HCM) cũng không ngoại lệ.

Chị tâm sự: “Khi bước qua tuổi 40, cơ thể mình thay đổi ghê gớm lắm. Kinh nguyệt không đều, nóng trong người và rất hay bực bội, cáu gắt với chồng con, thậm chí còn trốn tránh việc phải “gần gũi” chồng. Chồng mình hay trêu đùa rằng, mình thay tính đổi nết, không còn như xưa nữa. Biết chồng đùa nhưng cũng khiến mình suy nghĩ. Qua đọc báo, xem tin tức thì biết là mình đã bước sang tuổi tiền mãn kinh. Loay hoay với ý nghĩ phải đối phó với những biểu hiện tuổi tác như thế nào lại càng làm mình lo lắng”.

Song, nhìn chị của hiện tại khi đã 51 tuổi, ai cũng phải công nhận rằng, “lời nguyền tuổi tác” đã không thể là trở ngại đối với cuộc sống của chị.

Để lửa yêu thương luôn nồng đượm mỗi ngày

Chị Vui luôn tươi trẻ, hạnh phúc nhờ tìm được bí quyết cân bằng nội tiết tố nữ

Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tuổi trung niên dường như không làm phai nhạt được nét yêu kiều trên gương mặt chị. Một gia đình đầm ấm vẹn tròn, tình cảm vợ chồng nồng đượm, khiến chị lúc nào cũng tươi trẻ, hạnh phúc.

Chị còn bật mí: “Người ta nói, tiền mãn kinh là khó chịu lắm. Mình cũng từng trải qua. Nhưng từ khi dùng Bảo Xuân, chỉ sau 2 hộp, cuộc sống của mình trở nên thoải mái hơn. Tình cảm vợ chồng cũng theo đó mà nồng đượm hơn. Những khó chịu dường như không còn khiến mình bận tâm nữa”.

GS.TS, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Đức Vy – Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - cho biết thêm: "Bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể chị em có sự thay đổi lớn, do buồng trứng bị suy thoái dẫn tới ngừng tiết nội tiết tố nữ estrogen. Người phụ nữ ở thời kỳ này bị thiếu hụt nội tiết tố nữ rất lớn gây ra những thay đổi về ngoại hình, về tâm sinh lý. Bổ sung estrogen từ thuốc tây có thể có tác dụng nhanh nhưng cũng gây ra những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Vì vậy, phương pháp bổ sung cân bằng estrogen an toàn và hiệu quả là từ thảo dược".

Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiến hành nghiên cứu lâm sàng chứng minh tác dụng của isoflavon sử dụng dưới dạng viên uống Bảo Xuân chứa tinh chất mầm đậu nành và collagen cho phụ nữ ngoài 30 tuổi.

Chị Vui luôn tin rằng: “Thành phần isoflavon được chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành có trong Bảo Xuân có thể bổ sung, cân bằng nội tiết tố nữ, giúp mình tránh được sạm da, rối loạn kinh nguyệt, khô hạn hay bốc hỏa. Từ khi dùng Bảo Xuân, cùng với những thay đổi rõ rệt, tôi trở thành chuyên gia tư vấn cho các chị em cùng cơ quan và bạn bè cùng lứa tuổi.”

Nhìn chị Vui luôn tươi trẻ, hạnh phúc và ánh mắt đong đầy niềm yêu thương mới thấy được giá trị của người phụ nữ là luôn hạnh phúc bên người bạn đời của mình. Chị quan niệm, hạnh phúc là khó đo đếm nhưng mình có thể nắm bắt được nếu nắm giữ bí quyết và bí quyết của chị, chính là Bảo Xuân.

 

Bảo Xuân - sản phẩm hàng đầu về cân bằng nội tiết tố nữ (Theo nghiên cứu của FTA năm 2012)- là bộ sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam chứa estrogen thảo dược từ mầm đậu nành kết hợp collagen, nhân sâm, lô hội và bài thuốc Tứ vật thang đã được nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Phụ sản TW chứng minh tác dụng giúp cân bằng nội tiết tố nữ, mang lại sức khỏe và nét tươi trẻ, phù hợp sinh lý phụ nữ Việt Nam.

 

Bảo Xuân

Cân bằng nội tiết – Gìn giữ nét xuân

Để được tư vấn và giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Website: http://baoxuan.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/baoxuan.vn

Email: tuvan@baoxuan.vn

Tư Vấn: 04.22133856./ 08.38622666

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Số giấy phép HSĐKQC số 1631/2013/XNQC-ATTP

PV

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sống khỏe -

GĐXH - Trong nhiều gia đình Việt, bữa cơm của người lớn tuổi gần như không thể thiếu một bát cơm trắng nóng hổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần thay đổi. Nếu biết giảm bớt lượng cơm trắng và điều chỉnh cơ cấu tinh bột hợp lý, nhiều người cao tuổi có thể nhận được những lợi ích tích cực về sức khỏe mà không cần phải kiêng hoàn toàn loại thực phẩm quen thuộc này.

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Thanh niên 24 tuổi bất ngờ ngừng tim ngay tại văn phòng: Bác sĩ cảnh báo thói quen mùa nắng nóng khiến nhiều người trẻ chủ quan

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Nắng nóng kéo dài kết hợp với áp lực công việc, thiếu ngủ, ngồi nhiều và thói quen uống ít nước đang âm thầm làm gia tăng gánh nặng cho hệ tim mạch của nhiều người trẻ làm việc văn phòng. Các chuyên gia cảnh báo, đây là những yếu tố có thể kích hoạt biến cố tim mạch nguy hiểm, thậm chí dẫn đến ngừng tim đột ngột ở những người có bệnh lý tim mạch tiềm ẩn mà chưa từng được phát hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.