Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ứng xử không theo quy tắc sẽ bị phạt

Thứ sáu, 10:54 20/09/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Người dân Thủ đô phải ứng xử theo bộ quy tắc chung và nếu “lệch chuẩn” sẽ có chế tài xử phạt.

Ứng xử không theo quy tắc sẽ bị phạt 1
Người Hà Nội sẽ phải tuân thủ theo bộ quy tắc ứng xử chung.
Ảnh: Việt Nguyễn
Dự kiến cuối năm 2014, quy tắc ứng xử được thực hiện thí điểm trên 1- 2 nhóm đối tượng và đến năm 2015 sẽ thực hiện trên tất cả các nhóm đối tượng.

Một bộ phận “lệch chuẩn”

Thông tin việc TP Hà Nội đang xây dựng hệ thống quy tắc ứng xử trong cơ quan, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, nơi công cộng (Sở VH, TT&DL Hà Nội chủ trì) đang thu hút sự chú ý của nhiều học giả và người dân Thủ đô (đối tượng được đề án liệt vào dạng “thụ hưởng”).

Theo TS Lê Thị Bích Hồng (Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương), lối cư xử nhã nhặn, thanh lịch của người Hà Nội đang mất dần, thay vào đó là lối nói xô bồ, tục tĩu, huỵch toẹt, thiếu văn hóa, kiểu ăn nói “lệch chuẩn”, nhất là ở giới trẻ. Nhiều fan cuồng ồn ào, la hét, quỳ mọp trước thần tượng nhưng lại kiệm lời nói “cám ơn” và “xin lỗi”. Từ dẫn chứng trên, TS Bích Hồng cho rằng việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử là cần thiết, nhất là trong bối cảnh khi mà văn minh, thanh lịch của người Tràng An đang thực sự “có vấn đề”.

Tuy nhiên TS Bích Hồng cho biết, Bộ quy tắc ứng xử là cẩm nang hướng dẫn nền tảng văn hóa cho người Hà Nội hiện nay nhưng nó không phải là tất cả, nếu không giải quyết tận gốc vấn đề là từ nhận thức, ý thức của người Thủ đô.

Vụ trưởng, Trưởng ban Tuyên truyền lý luận – Báo Nhân dân, ông Nguyễn Hòa cho rằng, hệ thống quy tắc ứng xử mà Hà Nội đang xây dựng và hướng tới, cần bắt đầu từ gia đình, từ mỗi người lớn và cần tiến hành một cách bền bỉ. Theo ông Nguyễn Hòa, cần thừa nhận đã có một thời đoạn chúng ta tổ chức, quản lý văn hóa Hà Nội bằng tinh thần duy ý chí, chủ quan hơn là xuất phát từ khảo sát, tìm hiểu, lý giải một cách khoa học về quá trình hình thành, những biến đổi, sự chuyển dịch, xu hướng vận động phát triển của văn hóa Hà Nội, qua đó triển khai các kế hoạch tác động tới sự phát triển của nó. Đó là một trong các căn nguyên làm cho việc “rạch quần ống tuýp”, “cắt trụi tóc dài” vẫn còn đeo bám ký ức của nhiều người Hà Nội tới tận hôm nay.

Khoa Quốc tế “chắp bút”

Lộ trình xây dựng Bộ quy tắc

Năm 2012 khởi động đề án.

Năm 2013 nghiên cứu thực trạng ứng xử người Hà Nội.

Năm 2014 xây dựng và tổ chức hội thảo để hoàn thiện Bộ khung các quy tắc ứng xử. Cũng trong năm 2014 sẽ tiến hành thí điểm trên 1, 2 nhóm đối tượng.

Năm 2015 triển khai trên diện rộng.

Năm 2016 đánh giá, rút kinh nghiệm, cập nhật bổ sung.

Là một trong những người “chắp bút” xây dựng Bộ quy tắc ứng xử, TS Mai Anh (Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khoa học xã hội nhân văn và Kinh tế-Giám đốc Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Tư vấn ISCSC thuộc Khoa Quốc tế, ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, hiện nhóm thực hiện dự án đang khẩn trương hoàn thành việc chuẩn bị tổ chức điều tra về thực trạng văn hóa ứng xử của người Hà Nội.

Việc điều tra sẽ được tiến hành với 6 nhóm độc lập (gồm các chuyên gia văn hóa, nhà Hà Nội học, chuyên gia tư vấn, nghiên cứu thị trường, chuyên gia phân tích, đánh giá…). Tương ứng với 6 đối tượng nghiên cứu (khu vực dân cư; trường học, doanh nghiệp, khu vực công cộng, bệnh viện, cơ quan hành chính). Các nhóm sẽ thực hiện điều tra tại 10 địa điểm tại 10 quận, huyện với 6.000 mẫu điều tra giấy, phỏng vấn sâu 200 người dân, lấy ý kiến chuyên gia và các tổ chức (62 mẫu).

Theo TS Mai Anh, đây là lần đầu tiên có một cuộc khảo sát diện rộng về thực trạng ứng xử của người Hà Nội, văn hóa Hà Nội. Kết quả điều tra thực trạng ứng xử của người Hà Nội, văn hóa ứng xử của người Việt Nam, sự so sánh phân tích qua nghiên cứu các hệ thống quy tắc ứng xử đang được triển khai tại một số nước phát triển (dự kiến Pháp, Nhật, Hàn Quốc và Singapore) là những căn cứ cơ bản để xây dựng Bộ quy tắc ứng xử cho người Hà Nội.

Nội dung của quy tắc ứng xử được xây dựng trên nguyên tắc: Các chuẩn mực/quy tắc ứng xử cần ngắn gọn, dễ hiểu, đầy đủ và đúng quy định pháp luật; Các chuẩn mực phù hợp với đặc điểm văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phù hợp với các chuẩn mực đạo đức trên thế giới được thừa nhận tại Việt Nam; Các chuẩn mực tối thiểu cần tuân thủ bởi đối tượng được điều chỉnh.

Cũng theo TS Mai Anh, Bộ quy tắc sẽ mang tính “áp đặt” thực hiện, nghĩa là sau khi được ban hành nếu ai ứng xử không theo đúng quy tắc sẽ có chế tài xử phạt. “Xử phạt có thể áp dụng các chế tài đang có đối với từng hành vi cụ thể và chế tài mới đưa ra cùng Bộ quy tắc”, TS Mai Anh nói.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 8 phút trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 93 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 1 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

Top