Hà Nội
23°C / 22-25°C

USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng

Thứ ba, 17:12 16/07/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Chiều 16/7, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng tổ chức khánh thành khoa phục hồi chức năng trẻ em.

Khoa phục hồi chức năng mới mở tại bệnh viện nhi lớn nhất Đà Nẵng giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc phục hồi chức năng thuận tiện cho trẻ nhỏ.

Hỗ trợ của USAID dành cho khoa bao gồm các thiết bị an toàn có lót đệm để giúp cán bộ y tế điều trị vật lý trị liệu cho trẻ nhỏ, các dụng cụ giúp tăng cường cơ tay và cải thiện việc tập vận động tinh, máy đo nồng độ ôxy trong máu và các vật dụng khác.
 
USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng 1
Với sự giúp đỡ của USAID, khoa phục hồi chức năng ở BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng đã đi vào hoạt động giúp thuận lợi trong công tác điều trị cho các bệnh nhân nhi. Ảnh: Đức Hoàng

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó GĐ Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị cho việc thành lập khoa phục hồi chức năng trong 2 năm vừa qua và đã cử 2 cán bộ đi đào tạo chuyên khoa phục hồi chức năng nhi tại TP Hồ Chí Minh. Với trang thiết bị do USAID cung cấp, khoa mới thành lập giờ đây sẵn sàng hoạt động để phục vụ trẻ em cần điều trị”.

Được biết, trước đây chưa có khoa này, khi tới khám và điều trị ở BV Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cha mẹ các em phải đưa con mình đi các bệnh viện khác để điều trị phục hồi chức năng rất tốn kém và mất nhiều thời gian, đôi khi nguy hiểm đến tính mạng do nhiều cha mẹ di chuyển bằng xe máy. Việc khánh thành khoa phục hồi chức năng trẻ em giúp BV Phụ sản – Nhi thuận tiện hơn trong việc điều trị cho các bệnh nhi không may bị khuyết tật.

Cùng ngày, USAID phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội người khuyết tật TP Đà Nẵng trao tặng 69 xe lăn cho 69 người khuyết tật.
 
USAID hỗ trợ y tế và trao xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng 2
USAID trao tặng xe lăn cho người khuyết tật Đà Nẵng. Ảnh: Đức Hoàng

Ông Joakim Parker, GĐ USAID Việt Nam cho biết: “USAID vui mừng được hỗ trợ các hoạt động này với sự hợp tác của chính quyền địa phương và các tổ chức vì người khuyết tật. Chúng tôi có chung mục tiêu là tạo sự hòa nhập hơn nữa cho người khuyết tật thông qua hỗ trợ hệ thống y tế và hỗ trợ để người khuyết tật sống thoải mái hơn và có đóng góp nhiều hơn”.

Được biết, mục tiêu của Chương trình Hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật ở Việt Nam do USAID tài trợ trong 3 năm (từ tháng 10/2012 đến tháng 9/2015) là đáp ứng toàn diện các nhu cầu và cải thiện cuộc sống của người khuyết tật thông qua việc xây dựng một hệ thống quản lý ca giúp người khuyết tật tiếp cận những dịch vụ, hỗ trợ chuyên biệt có chất lượng dựa trên kinh nghiệm 20 năm hỗ trợ người khuyết tật của USAID. Khoảng 10.000 người khuyết tật sẽ được hưởng lợi từ chương trình này.

Tầm nhìn của Chương trình là xây dựng và vận hành một hệ thống dịch vụ, hỗ trợ hiểu quả cho người khuyết tật tại Đà Nẵng để trở thành mô hình có thể áp dụng tại các nơi khác trong nước. Các tỉnh thành thực hiện chương trình gồm Bình Định, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thừa Thiên – Huế và các tỉnh khác.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Top