Ưu tiên cho sức khỏe người dân vùng biên giới, hải đảo
GiadinhNet - Ngày 10/5, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết chương trình kết hợp Quân dân y giai đoạn 2005-2015, định hướng giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu tiếp tục củng cố toàn bộ tuyến y tế cơ sở ở biên giới, hải đảo với tinh thần ưu tiên những nơi khó khăn nhất.

Chiến sĩ quân y có mặt trên mọi mặt trận
Hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và đại diện Ban Quân dân y cấp Bộ, các quân khu, tỉnh, thành phố diễn ra tại điểm cầu Hà Nội và 63 điểm cầu địa phương.
Chia sẻ về một minh chứng cho công tác kết hợp Quân dân y, PGS.TS Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay, trong những năm qua, tình hình thiên tai, thảm hoạ liên tiếp xảy ra, lực lượng Quân dân y là lực lượng tiên phong trong cấp cứu, vận chuyển làm giảm tỷ lệ thương vong cho nhân dân. Đặc biệt, trong vụ sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26/9/2007, lực lượng Quân y của Quân khu 9 có mặt kịp thời với 11 tổ quân y gồm: 50 y bác sỹ, 10 xe cứu thương, 1 tàu quân y, triển khai 3 nhà bạt tham gia cấp cứu tại hiện trường và phun thuốc xử lý vệ sinh môi trường. Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9) đã xử trí cấp cứu 32 nạn nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân rất nặng đã được cứu chữa, điều trị khỏi; tiếp nhận 49 nạn nhân tử vong, phối hợp với các cơ quan chức năng xác định danh tính và cùng các cơ quan chức năng chuyển nạn nhân về địa phương đảm bảo an toàn, tình nghĩa.
Nhớ lại sự cố sập cầu treo Chu Va ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu (năm 2014), PGS.TS Phạm Lê Tuấn chia sẻ, ngay sau khi xảy ra sự cố, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức đã cử đoàn công tác gồm 25 giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành mang theo các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc thiết yếu, máu, dịch truyền đến Lai Châu phối hợp với Quân y Quân khu 2 và y tế địa phương kịp thời khắc phục hậu quả, cứu chữa cho hàng chục nạn nhân. “Chỉ có sự chuẩn bị chu đáo và huy động được đông đảo lực lượng cán bộ y tế trong và ngoài quân đội mới nhanh chóng khắc phục được hậu quả của thiên tai hạn chế thấp nhất tử vong”- Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn cho biết.
Theo Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn, có thể nói, nhờ có sự chuẩn bị hết sức khoa học, tỷ mỷ và hiệu quả, trong những năm qua, ngành Y tế đã luôn chủ động trong việc phòng và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, thiên tai, thảm họa gây ra cho con người; trong các vụ dịch lớn, các thảm họa, thiên tai, đều có hình ảnh các chiến sĩ Quân y đến tăng cường, phối hợp, giúp đỡ lực lượng y tế địa phương, phát huy được sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức cứu chữa cho nhân dân.
Chăm sóc người dân bằng những chương trình thiết thực
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh truyền thống “quân với dân như cá với nước” đã được kế thừa và phát huy hiệu quả trong chương trình kết hợp Quân dân y, góp phần vào những thành tựu, thay đổi rất lớn của ngành Y tế đất nước ta 10 năm qua. “Kết hợp quân dân y là một truyền thống, là niềm tự hào của Quân đội Việt Nam, Y tế Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế đánh giá đây là một điểm rất đặc biệt trong hệ thống y tế của chúng ta”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, kết quả lớn nhất của chương trình kết hợp quân dân y trong 10 năm qua là đã góp phần quan trọng củng cố y tế cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, biển, đảo; tạo nên mạng lưới khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh rộng khắp, góp phần tích cực vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, bộ đội...
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể củng cố y tế cơ sở, trước hết ở tuyến biên giới, hải đảo với tinh thần ưu tiên những địa bàn khó khăn nhất, đồng thời tăng cường đào tạo nhân lực cho y tế cơ sở. Mục đích lớn nhất của chương trình kết hợp quân dân y là giữ vững trật tự, ổn định, trước hết là các vùng biên giới, hải đảo, vùng trọng điểm an ninh - quốc phòng, đảm bảo chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân bằng những chương trình thật thiết thực, không dàn trải.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành chương trình kết hợp Quân dân y giai đoạn 2005 - 2015.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: “Trong thời gian tới cần có bước làm mạnh mẽ hơn để củng cố mạnh hơn toàn bộ tuyến y tế cơ sở biên giới, hải đảo. Cần đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhưng quan trọng nhất là nhân lực, nên chăng lựa chọn con em của đồng bào để đào tạo để đưa vào lực lượng quân y”.
Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 16 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.