Vận động hỗ trợ trái quy định, một Hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật

| Xã hội

Ông Hà được xác định là đã vận động hỗ trợ từ phụ huynh học sinh để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường trái quy định.

Ngày 6/12, Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho hay, đang tổ chức xem xét xử lý kỷ luật đối với ông Phạm Trọng Hà – Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (xã Ea Toh, Krông Năng, Đắk Lắk) do để xảy ra sai phạm trong quá trình công tác.

Vận động hỗ trợ trái quy định, một Hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật - Ảnh 1.
Thông báo xem xét xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Ảnh: MT

Một cán bộ huyện Krông Năng thông tin, theo quy định về việc xử lý kỷ luật đối với công chức vi phạm, sáng nay (ngày 6/12), đoàn công tác của huyện đã về trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân lấy ý kiến của giáo viên nhà trường.

Sau khi lấy ý kiến, phòng Nội vụ huyện sẽ tham mưu, thành lập hội đồng kỷ luật để đưa ra mức kỷ luật đối với ông Phạm Trọng Hà.

Còn theo nội dung công văn thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng thì ông Hà đã có sai phạm trong việc triển khai vận động từ phụ huynh học sinh để hỗ trợ các hoạt động giáo dục, tu sửa cơ sở vật chất trong nhà trường.

Điều này trái với các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân  huyện Krông Năng.

Ông Hà còn được xác định là đã giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ viên chức trong nhà trường trái thẩm quyền theo kết luận số 110/KL-UBND ngày 25/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện.

Công văn cũng nêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiến hành xem xét xử lý kỷ luật và quyết định hình thức kỷ luật đối với công chức vi phạm pháp luật. Thời điểm ông Hà có hành vi vi phạm pháp luật là năm 2017, 2018 và 2019.

Trước đó, bà Nguyễn Thị T. (giáo viên nhà trường) đã có đơn tố cáo ông Hà lạm thu và một số sai phạm khác xảy ra tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh các nội dung sai phạm của ông Phạm Trọng Hà - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và thông báo việc tổ chức xem xét xử lý kỷ luật ông Hà.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Krông Năng cũng yêu cầu truy thu số tiền 1,95 triệu đồng đã trích phần trăm cho giáo viên chủ nhiệm.

Hiệu trưởng phải hoàn trả gần 120 triệu đồng tiền tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam và tu sửa cổng trường. Trường cũng phải hoàn trả số tiền đã thu học 2 buổi/ngày cho phụ huynh.

Ngoài xử phạt hành chính 19 triệu đồng, ông Hà còn bị yêu cầu kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định.

Theo Giaoduc.net.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.