Văn Miếu nhộn nhịp người xin chữ

| Xã hội

Tùy chất liệu và kích cỡ, mỗi bức thư pháp ở Văn Miếu (Hà Nội) có giá từ 130.000 đến 150.000 đồng.

Ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, hàng nghìn người dân đã đến Văn Miếu -Quốc Tử Giám (quận Đống Đa, Hà Nội) để thắp hương cầu tài lộc, tiến bộ về đường học hành, thi cử đỗ đạt và xin chữ lấy may.

Trước khi xin chữ, người dân vào lễ để cầu may mắn và thành đạt.

Nếu không có thời gian xếp hàng chờ xin chữ, du khách có thể mua chữ viết sẵn ở cửa hàng lưu niệm với giá 100.000 đồng.

Để xin chữ, người dân phải xếp hàng dài chờ tới lượt mua giấy viết với giá 100.000 đồng.

Các ông đồ luôn tay viết vì khách xin chữ quá nhiều.

Tùy chất liệu và kích cỡ, mỗi bức thư pháp có giá từ 130.000 đến 150.000 đồng.

Theo quan niệm truyền thống, người viết thư pháp không chỉ cần nét chữ đẹp mà phải hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ mình viết ra cũng như tâm nguyện, tính cách của người xin chữ.

Bạn Yến Lan học sinh lớp 10 Anh trường Amsterdam xin chữ "Đỗ Đạt" để gặp may mắn trong những kỳ thi sắp tới.

Các bạn lớp 12 Sử trường chuyên Nguyễn Huệ khoe bức thư pháp vừa xin được và mong năm mới vượt qua các kỳ thi quan trọng.

Em Huy Anh lớp 5 trường Lê Văn Tám đến Văn Miếu cùng bố và xin được chữ "Đức".

Tiết trời Hà Nội hôm nay có nắng nhẹ, nhiều người tranh thủ phơi chữ để bức thư pháp nhanh khô.

Theo VnExpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Thi vào lớp 10 chỉ Toán, Văn: Bỏ môn thi thứ 3 có giảm áp lực?

Giáo dục -

Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với Toán và Ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực cho học sinh. Nhưng các chuyên gia cảnh báo, khi kỳ thi chỉ còn hai môn, áp lực cạnh tranh chưa chắc giảm mà có thể dồn mạnh hơn vào Toán, Văn; trong khi những môn không thi có nguy cơ bị học sinh “bỏ rơi”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.