Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có

| Đời sống

Phân voi ít nặng mùi hơn so với phân của các loài động vật khác. Tỷ lệ chất xơ trong phân đảm bảo nghiền thành bột, tạo giấy thành phẩm.

Voi ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn ăn mía, cà rốt và cỏ. Một con voi trung bình tiêu thụ 100-150kg thức ăn/ngày. Chúng ăn bao nhiêu sẽ thải khối lượng bấy nhiêu trong ngày, với tỷ lệ tiêu hóa khoảng 45%, còn lại 55% thức ăn được voi đẩy ra ngoài. Cùng với đó, phân voi ít nặng mùi hơn so với phân của các loài động vật khác. Tỷ lệ chất xơ trong phân đảm bảo nghiền thành bột, tạo giấy thành phẩm.

Từ những quan sát và tính toán trên, tháng 2/2022, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã phối hợp với một số thành viên của Đại học Công nghiệp TP.HCM bắt đầu thử nghiệm, sản xuất giấy làm từ phân voi. Tháng 4/2022, sản phẩm thành công và đến nay chất lượng giấy thành phẩm đang được cải thiện.

Anh Mai Khắc Trung Trực - Giám đốc Xí nghiệp động vật Thảo Cầm Viên Sài Gòn - cho biết, tỷ lệ tiêu hóa lý tưởng để tạo giấy có voi, tê giác và hà mã. Tuy nhiên, hà mã thải dưới nước nên khó thu phân lại, trong khi tê giác có thời gian lưu trữ thức ăn lâu trong cơ thể nên chất thải nặng mùi.

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 1.

Anh Trực so sánh giấy làm từ phân voi (màu thẫm hơn) và giấy từ bột giấy được tẩy bằng hóa chất thông thường (ảnh: Trần Chung)

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 2.

Một tờ giấy A4 thành phẩm làm từ phân voi (ảnh: Trần Chung)

Đối với phân voi, sau khi thu lại sẽ được rửa sạch, phơi khô, ép kiệt nước, xay nhuyễn thành bột xơ. Bột xơ phân sau đó được hòa trộn với bột giấy (tỷ lệ bột giấy bằng 1/3 bột phân voi) tạo thành hỗn hợp nước se giấy làm từ phân voi. Chất nước sau khi đưa lên khuôn, trong vòng 24h với điều kiện nắng tốt sẽ khô và tạo ra các tờ giấy thành phẩm. Đây là giấy thủ công, hoàn toàn không dùng hóa chất công nghiệp tẩy trắng nên có màu nâu nhạt.

Trung bình cứ 1kg chất thải, thu được 400gr bột khô vào tạo được khoảng 30 tờ giấy kích thước A4. Nếu trang bị hệ thống máy hỗ trợ sẽ sản xuất được số lượng giấy khá lớn.

Cũng theo anh Trực, một số nước trên thế giới như Thái Lan đã sản xuất giấy phân voi thành các sản phẩm lưu niệm để bán cho du khách. Tuy nhiên, Thảo Cầm Viên hiện không có mục đích sản xuất giấy để cạnh tranh, bán hàng thương mại mà chỉ mong muốn cung cấp giấy cho các cơ sở giáo dục, dạy trẻ về kiến thức bảo vệ môi trường, bảo vệ voi từ quy trình tái chế chất thải thành sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Mặt khác, để khuyến khích trẻ hiểu hơn mô hình tái chế trên, Thảo Cầm Viên đã lần đầu mở lớp trải nghiệm làm giấy từ phân voi, rèn kỹ năng cho các bé ngay trong dịp hè này.

“Dự án sản xuất giấy từ phân voi dự tính sẽ thực hiện lâu dài, tạo thành quy trình sản xuất khép kín, sản phẩm phi lợi nhuận ra đời mong muốn nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng và xã hội”, đại diện Thảo Cầm Viên Sài Gòn nói.

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 3.

Chất thải voi được nhân viên tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn thu lại để tạo giấy (ảnh: Trần Chung)

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 4.

Phân voi sau khi được sửa sạch, phơi khô thành xơ (ảnh: Trần Chung)

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 5.

Tỷ lệ chất thải của voi là lý tưởng để sản xuất giấy (ảnh: Trần Chung)

Vào Thảo Cầm Viên nhặt phân voi về chế loại giấy hiếm có - Ảnh 6.

Lớp dạy trẻ làm giấy từ phân voi tại Thảo Cầm Viên (ảnh: NVCC)

Dự báo thời tiết ngày 9/7: Cảnh báo mưa to đến rất to nhiều nơiDự báo thời tiết ngày 9/7: Cảnh báo mưa to đến rất to nhiều nơi

GiadinhNet - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới (tồn tại các nhiễu động gây mưa) nên thời tiết từ miền Trung trở vào miền Nam hôm nay 9/7 có mưa to, Bắc Bộ cũng có mưa.

Ý kiến của bạn
Tags:
Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.