Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vay du học: Tôi chọn trả góp du học bán phần ISB - WSU cho con

Thứ ba, 08:00 24/03/2020 | Xã hội

Khao khát tìm một môi trường giáo dục đại học chất lượng quốc tế cho con gái, nhưng tài chính lại là vấn đề nan giải với gia đình anh Lê Đình Tưởng (Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh).

Khi tiếp cận chương trình WSU BBUS của Viện ISB (ĐH Kinh tế TP HCM) cùng với gói Vay du họ - Trả góp du học Education Finance của Bella Group, vợ chồng anh đã thỏa được ước mơ cho con gái Lê Đình Mai Vy.

Trắc trở một hành trình tìm kiếm

Vay du học: Tôi chọn trả góp du học bán phần ISB - WSU cho con - Ảnh 1.

Bạn Lê Đình Mai Vy, SV Viện ISB chương trình WSU BBUS - Ảnh NGUYỄN TOẢN

Chồng đang làm kỹ thuật ở một doanh nghiệp nhỏ, vợ là cô giáo mầm non, tổng thu nhập của cả hai chỉ tròm trèm trên dưới 20 triệu/tháng. Mức thu nhập này, trước ao ước được du học hay thậm chí, học một trường Đại học quốc tế trong nước của cô con gái rượu Lê Đình Mai Vy, dường như là quá tầm với.

Search. Xách xe về Sài Gòn mỗi cuối tuần. Tìm kiếm những trung tâm tư vấn. Hỏi từ bạn bè. Gặp gỡ cả những chuyên gia chuyên về tư vấn du học… Cứ sau mỗi cuộc tìm hiểu, gia đình 3 người ấy lại buồn bã nhìn nhau.

Nhưng cô nữ sinh Mai Vy không nản chí. Việc du học có thể thành hoặc bại, quan trọng là vẫn phải chuẩn bị, và quyết liệt chuẩn bị.

Xe bus, mỗi ngày tròm trèm 20km, sau buổi học ở trường là buổi học thêm ngoại ngữ. Nhưng ở một huyện ngoại thành như Hóc Môn, không dễ để tìm kiếm một nơi dạy ngoại ngữ chất lượng. Những trung tâm chất lượng cao thì học phí cũng tỷ lệ thuận như thế.

May mắn cho Vy, đây là thời 4.0, thời của internet. Học ở trung tâm. Rồi học trên mạng. Vốn sinh ngữ của Vy tạm ổn.

Và càng may mắn hơn, khi qua một người quen, cả gia đình biết đến chương trình du học bán phần Cử nhân Kinh doanh của ĐH Western Sydney, Úc (WSU BBUS) thông qua Viện ISB (ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh).

Vay du học - Trả góp du học, tại sao không?

"Tham khảo BBUS của ISB, cả nhà thật sự rất ưng: Học hoàn toàn bằng tiếng Anh; Cách học hiện đại với phương pháp làm việc nhóm; tạo sự chủ động học tập cho sinh viên. Đặc biệt là việc du học bán phần linh hoạt, rất nhiều chọn lựa. Vấn đề là học phí vẫn quá sức rướn tài chính của gia đình", anh Tưởng chia sẻ!

"Vợ chồng tôi đã vớ được một cái phao. Đó là Education Finance của Bella Group - Anh Tưởng cho biết - Nôm na là cách để trả góp học phí. Với cách này, bài toán khó đã có lời giải".

"Cha mẹ nào cũng muốn dành cho con điều tốt đẹp nhất - chị Mai Thị Lý, mẹ của Mai Vy chia sẻ - Mong muốn cho con học ở một trường quốc tế với chất lượng giáo dục tốt cuối cùng cũng đã được vợ chồng tôi giải quyết ổn thõa!".

Nhưng câu chuyện không đơn giản vậy. Trả góp, cái khái niệm tuy không còn mới mẻ nhưng vẫn khiến nhiều người Việt dị ứng. Vợ chồng họ cũng vậy. Mỗi món hàng gia dụng mua trả góp đều vẫn là gánh nặng hàng tháng khi mà lãi suất cho vay từ các công ty tài chính quá cao.

Cho nên, khi biết lãi suất gói vay du học mà Education Finance đang áp dụng cho chương trình họ quan tâm là 0%, vợ chồng họ đã nhìn nhau thở phào.

"Không thể lo trọn vẹn cho con du học toàn phần, thì việc ít nhất đưa cháu sang Úc 6 tháng học tại Western Sydney đã được vợ chồng tôi tính kỹ. Với một ít tiền tích lũy đã có, nếu không đủ, chúng tôi sẽ tiếp tục vay và trả góp. Bởi, chúng tôi hiểu giá trị của việc du học!", anh Tưởng nhấn mạnh.

Thú vị từ những tiểu luận: Cả nhà cùng học

Vay du học: Tôi chọn trả góp du học bán phần ISB - WSU cho con - Ảnh 2.

Cha, mẹ và con. Cả nhà anh Tưởng, chị Lý và con gái Mai Vy cùng tìm kiếm dữ liệu cho một tiểu luận - Ảnh NGUYỄN TOÁN

Mai Vy đậu vào khoa Anh ĐHSP Thành phố HCM đồng nghĩa đủ tiêu chuẩn trúng tuyển vào chương trình du học bán phần WSU BBUS tại Viện ISB (trúng tuyển vào một đại học trong nươc và tương đương 5.5 IELTS Anh ngữ). Cô chọn học WSU BBUS, vì "đó là môi trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh", Mai Vy giải thích.

Dù chưa vào chính khóa do phải hoàn thiện khả năng Anh ngữ ở các cấp lớp EAP (English for academic purposes - Tiếng Anh học thuật), nhưng Mai Vy chia sẻ, chương trình học quá thú vị với các bài tiểu luận. "Du lịch ảnh hưởng thế nào đến kinh tế của một quốc gia"; "Nên hay không dùng thiết bị di động làm học cụ cho học sinh"; "Di dân và những ảnh hưởng của nó đến xã hội"… là những tiểu luận cô tân sinh viên này đã thực hiện, dĩ nhiên là bằng 100% tiếng Anh.

"Học phổ thông, mình không mấy quan tâm đến thời sự xã hội. Những chuyên đề trên buộc mình phải tìm kiếm tư liệu từ internet và, dần dần vỡ ra rất nhiều điều, hiểu về xã hội hơn, biết nhiều hơn về người Việt, yêu hơn đất nước mình.", Mai Vy chia sẻ.

Những bài tiểu luận của cô sinh viên nhỏ, lại trở thành… bài tập chung cho cả gia đình. Trong nỗ lực hỗ trợ việc học cho con, ba mẹ của Vy cũng đã tham gia cùng con tìm kiếm tư liệu, định hướng bố cục bài… "Tôi khá bất ngờ với nội dung học của con gái - Anh Tưởng nói – Nó rất ý nghĩa và sát sườn cho một sinh viên chuyên về kinh doanh. Cùng con làm bài, cũng là cách tôi bổ túc thêm kiến thức cho mình".

Trả góp du học bán phần Cử nhân kinh doanh tại Úc chỉ với 10 triệu VND/tháng

Tham khảo về WSU BBUS tại https://isb.edu.vn/cu-nhan-kinh-doanh-wsu-bbus/

Tìm hiểu thêm thông tin về Trả góp du học bán phần WSU BBUS tại https://taichinhduhoc.com.vn

Hoặc liên hệ hotline: 028.39.309.128 - 0888.700.268. Email: info@educationfinance.com.vn

Văn phòng dự án: Lầu 6, Tòa nhà 79 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

Nguyễn Toán

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top