Vay vàng trả tiền, tôi bị chị chồng từ mặt liệu có quá đáng?

| Tâm sự

Sau 5 năm vay vàng chị chồng, tôi mang tiền đến trả nhưng lời chị đáp khiến tôi ngẩn người.

5 năm trước, vợ chồng tôi xây nhà. Vì còn thiếu một khoản tiền kha khá sắm nội thất nên tôi bàn với chồng vay tiền chị ruột của anh. Lúc đầu chồng lưỡng tự vì anh không thích vay mượn. Thế nhưng chị gái có điều kiện, chúng tôi lại thiếu nên tôi nói chồng bớt sĩ diện, sang hỏi han chị.

Chúng tôi vừa mở lời, chị chồng lập tức đồng ý. Nhưng chị nói, tiền mặt không còn, chỉ còn vài chỉ vàng. Nếu vợ chồng tôi muốn thì cứ cầm lấy bán đi lo liệu. Tất nhiên, chị cũng không nói gì đến việc vay vàng sau này phải trả vàng hay sẽ trả bằng tiền mặt. Tôi cũng ung dung mang số vàng đó về đi bán để lấy tiền trang trải.

Gần đây, vợ chồng tôi quyết định trả chị số tiền vay năm đó.

Vay vàng trả tiền, tôi bị chị chồng từ mặt liệu có quá đáng? - Ảnh 1.

Tôi thực sự không biết mình sai ở đâu. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Chúng tôi không trả vàng mà quy giá vàng của 5 năm trước ra tiền gửi chị. Nhưng khi tôi vừa mang tiền đến, chị chồng tức tối, bảo chúng tôi mang tiền về và phải trả chị đúng 5 chỉ vàng. Chị kiên quyết không nhận tiền dù tôi nói hết lý lẽ.

Tôi đã lý giải như vậy nhưng không chỉ chị chồng mà cả gia đình chồng, thậm chí mẹ chồng cũng nói chúng tôi khôn vặt, không biết điều.

Cả nhà chồng hiện quay lưng với vợ chồng tôi. Những ngày gần đây gia đình tôi rất căng thẳng. Tôi và chồng mỗi người mỗi ý. Anh yêu cầu tôi trả vàng cho chị nhưng tôi kiên quyết không chấp nhận. Nếu có giấy tờ viết rõ ràng về chuyện vay vàng trả vàng, tôi mới đồng ý. Nhưng ngày đó rõ ràng chị không nói câu nào, sau lại ép tôi phải làm thế?

Trước giờ tình cảm gia đình chồng với tôi vô cùng tốt. Chị chồng có chuyện gì cũng tâm sự với em dâu. Tôi thậm chí còn hay mua quà biếu mẹ chồng, chị chồng và coi họ như người ruột thịt của mình.

Bao lâu nay, tôi cũng chưa từng ngại khổ, ngại việc. Chỉ cần là việc mình làm được, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Mẹ chồng cũng hay khen tôi là đứa con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo với hàng xóm láng giềng. Thế nhưng sự việc vay mượn này xảy ra khiến tình cảm bao năm của chúng tôi rạn nứt. Người ta nói có động đến quyền lợi mới rõ lòng nhau quả là không sai chút nào.

Hôm trước, nhà có giỗ, cả nhà quây quần nhưng không nói vợ chồng tôi sang. Trong lòng tôi buồn lắm. Tôi thật không tin nổi chỉ vì vài chỉ vàng mà cả gia đình coi chúng tôi như người ngoài? Chị chồng còn nói, nếu chúng tôi không lo đủ 5 chỉ vàng trả chị thì chị từ mặt cả hai đứa.

Suốt đêm ấy tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc định bụng ai muốn nghĩ gì cũng được, mình giữ vững quan điểm. Thế nhưng nhìn chồng sầu não, tôi lại thấy đau trong lòng.

Tôi không hiểu việc mình làm đúng hay là sai mà lại bị chị chồng từ mặt? Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến.

Độc giả Thanh Hoài (Hải Phòng)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.