Hà Nội
23°C / 22-25°C

Về nhà bạn mới quen, "nữ quái" tranh thủ trộm cắp

Thứ hai, 17:39 11/07/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi uống rượu cùng nhau tại quán với một vị khách ngoại quốc, Hằng đã về căn hộ của người này rồi lấy đi số tiền lớn.

Ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết đã khởi tố và tạm giam bị can Ngô Thị Hằng (SN 1985; trú tại tổ 14, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo điều tra ban đầu, ngày 6/5 anh A (SN 1983; quốc tịch Nhật Bản, hiện trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) đến Công an phường Ngọc Khánh trình báo về việc bị mất trộm tài sản.

Anh A cho biết  khoảng 21h30' ngày 1/5/2022, anh đến ăn uống tại quán Kotetsu (Địa chỉ: số 28, ngõ 49 Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình).

Tại đây, khi đang ngồi ăn thì có một người phụ nữ đến mời anh uống rượu. Đến 23h17' cùng ngày, người phụ nữ này nói muốn về phòng anh Keita uống rượu tiếp và cả hai đồng ý.

Khoảng 23h57' cùng ngày, do quá say nên anh này ngủ quên. Đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, anh A phát hiện bị mất trộm tổng số tiền 62 triệu đồng.

Về nhà bạn mới quen, "nữ quái" tranh thủ trộm cắp - Ảnh 1.

Đối tượng Hằng ( ảnh tư liệu)

Ngày 26/6, Ngô Thị Hằng đã đến Công an quận Ba Đình đầu thú và khai nhận, khoảng 21h30' ngày 1/5, Hằng đi một mình vào quán Nhật Bản tại phố Linh Lang ngồi ăn một mình, sau đó có mời rượu một số khách người Nhật trong đó có anh A.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Hằng thanh toán tiền rượu cho các khách Nhật ăn cùng rồi ra về. Thấy Hằng thanh toán tiền cho mình, ông A đáp lễ đi theo ra vẫy taxi cho Hằng.

Khi ra đến cửa quán, A chủ động rủ Hằng về nhà uống rượu. Trong khi uống rượu tại căn hộ của anh A, người đàn ông này ngỏ ý cho Hằng ở lại qua đêm, tuy nhiên Hằng không đồng ý. Anh A có lấy một cọc tiền mệnh giá 500.000đ và rút ra 20 tờ (10 triệu đồng) đưa cho Hằng làm quà tặng.

Sau đó, Hằng và anh A tiếp tục ra bàn ăn tại phòng khách ngồi uống rượu, anh A mang theo số tiền còn lại để trên mặt bàn. Đến khoảng 3h30' cùng ngày, thấy anh A không còn tỉnh táo, đối tượng liền trộm cắp số tiền còn lại người đàn ông này để trên mặt bàn rồi ra về.

Sau khi tẩu thoát, Hằng kiểm đếm xác định số tiền trộm cắp được là 38 triệu đồng.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top