Về quê nội 3 ngày, chúng tôi bất ngờ trở thành 'con nợ'

| Tâm sự

Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người. Nếu biết trước có ngày này, tôi đã không về quê.

Về nhà nội chơi vài ngày mà chúng tôi ôm theo đống nợ vào người. Nếu biết trước có ngày này, tôi đã không về quê.

Từ sau ngày cưới đến nay, do bận công việc nên chúng tôi chưa thể về nhà nội được. Lần này nhà nội có giỗ, vợ chồng tôi cùng cắt phép về quê vài ngày.

Nhìn thấy chúng tôi từ ngoài cổng, bố mẹ chồng đã hớt hải chạy ra đón. Được mọi người đón tiếp nhiệt tình, tôi cảm thấy ấm lòng. Cả nhà đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì có 1 người phụ nữ lạ đến.

Qua lời giới thiệu của mẹ chồng, tôi biết đó là cô Sáu - người làng bên làm nghề kinh doanh. Cô ấy đi thẳng vào vấn đề là bố mẹ chồng tôi vay 300 triệu nhiều năm nay nhưng chưa trả. Cô Sáu đòi nhiều lần rồi nhưng bố chồng tôi khất từ năm này qua năm khác. Cực chẳng đã nên cô đợi ngày chồng tôi về chơi để đến đòi nợ cho được việc.

Nghe đến số nợ lớn mà tôi sợ run người, còn mẹ chồng phân bua với chúng tôi. Để có thể nuôi chồng tôi hoàn thành 4 năm đại học, mẹ phải vay tiền người ta. Những năm qua bố mẹ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả nợ nhưng hàng tháng chỉ có thể trả tiền lãi. Nếu chúng tôi có tiền thì hỗ trợ bố mẹ trả hết nợ cho cô Sáu.

Lời nói của mẹ chồng vừa dứt, chồng tôi hỏi số tài khoản của cô Sáu. Anh ấy bảo trước mắt sẽ chuyển khoản cho 60 triệu, số nợ còn lại sẽ trả vào tháng sau. Nhận được tiền, cô Sáu vui vẻ ra về.

Buổi tối, cả nhà đang ngồi ăn cơm thì có 1 chú đến chơi. Bố chồng đứng dậy lấy nước tiếp khách rất nhiệt tình. Nhưng chú ấy không uống và hỏi khoản nợ 50 triệu đến khi nào bố mẹ tôi mới trả hết.

Bố chồng bối rối nhìn vợ chồng tôi, ông giải thích trước khi cưới chúng tôi, nhà cũ quá không có tiền sửa chữa nên đã đi vay tiền để sửa lại. Chú Sơn là người tốt, cho bố mẹ vay tiền gần năm nay mà không lấy lãi 1 đồng nào. Thế mà gia đình không có tiền để trả sớm cho chú ấy, bố chồng cảm thấy có lỗi với chú Sơn rất nhiều.

Thấy bố mẹ không có khả năng trả nợ, chồng bảo tôi chuyển trả chú Sơn trước 10 triệu, số tiền còn lại anh ấy sẽ xoay xở trả trong tháng này.

Về nội chơi có 3 ngày mà tài khoản của vợ chồng tôi không còn đồng nào. Những tháng tới còn phải lo làm trả nợ những khoản mà chồng tôi gánh nợ thay bố mẹ nữa. Khi tôi nói không chịu trả nợ giúp bố mẹ, chồng tôi nổi cáu trách tôi keo kiệt, chỉ biết nghĩ cho bản thân, đã là vợ chồng mà không đồng lòng gì hết.

Theo mọi người, chúng tôi phải xử lý thế nào với số nợ của bố mẹ chồng cho ổn thỏa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.