Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước?

Thứ tư, 18:10 02/03/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng) có tổng mức đầu tư là hơn 30.8 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn đang còn dang dở, bị bỏ hoang, trong khi người dân khan hiếm nước để sử dụng.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 1.

UBND huyện Hải Lăng cho biết, Dự án Hệ thống cấp nước xã Hải Chánh được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh đầu tư tại Quyết định số 159/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 với tổng mức là hơn 30,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn viện trợ ODA của Chính phủ Italia hơn 8,2 tỷ đồng hiện. Vốn ngân sách đối ứng trong nước hơn 19 tỷ đồng. Vốn góp của chủ đầu tư và người dân hơn 3,4 tỷ đồng.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 2.

Dự án do Công ty Cổ nước sạch Quảng Trị là chủ đầu tư, nhiệm vụ của dự án là cấp nước cho 1.556 hộ dân thuộc xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng). Thời gian thực hiện dự án từ năm 2013-2015. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 6/2014, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng từ tháng 7/2015. Tuy nhiên, sau khi được thi công hoàn thiện phần thô, công trình bị dừng triển khai do thiếu kinh phí và bị bỏ hoang từ năm 2015 đến nay.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 3.

Theo phản ánh của cử tri xã Hải Chánh, hiện nay, công trình đang bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí ngân sách nhà nước. Trong khi đó, xã Hải Chánh có rất nhiều hộ dân chưa có nước hợp vệ sinh để sử dụng sinh hoạt, gây ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe của người dân. Vấn đề trên, cử tri đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được quan tâm giải quyết.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 4.

Cử tri xã Hải Chánh cũng đề nghị UBND tỉnh có chủ trương làm việc với tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất để xã Hải Chánh, thôn Mỹ Chánh được liên hệ đấu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt từ nhà máy nước Phong Thu (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Điểm đấu nối cách cầu Phước Tích, huyện Phong Điền khoảng 100m. Việc đấu nối đề nghị tỉnh quan tâm, tạo điều kiện bố trí ngân sách đầu tư các tuyến chính, người dân đóng góp đầu tư các tuyến vào gia đình.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 5.

Ghi nhận thực tế của PV, công trình này được xây dựng trên một diện tích đất rộng, sát với quốc lộ 1A. Các hạng mục chính của công trình được xây dựng khá cơ bản, có hàng rào bao quanh. Tuy nhiên, việc xây dựng dang dở, bỏ hoang nhiều năm khiến cho công trình dù chưa đưa vào sử dụng đã xuống cấp. Cây cỏ mọc um tùm, một số bức tường xuất hiện rêu phủ xanh bề mặt. Công trình trở thành nơi nhốt, giữ gia súc của người dân.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 6.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, sau khi khởi công, chủ đầu tư dự án đã triển khai thi công xây dựng công trình theo kế hoạch dự án đã được phê duyệt và theo nguồn vốn được bố trí. Đối với nguồn vốn đối ứng trong nước được bố trí, đến tháng 9/2015 chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng xong phần hạ tầng xây lắp bao gồm: Công trình thu và Trạm bơm I; Xây dựng các hạng mục thuộc dây chuyền xử lý nước tại Khu xử lý (Bể lắng, bể lọc, bể chứa, nhà điều hành, Trạm bơm cấp nước, nhà hóa chất...); với giá trị thực hiện và giải ngân là 8,308 tỷ đồng trong đó: Xây lắp 6,201 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng là 0,596 tỷ đồng, tư vấn 0,403 tỷ đồng, kiến thiết cơ bản khác 0,682 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án 0,425 tỷ đồng.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 7.

Đối với nguồn vốn ODA của Chính phủ Italia tài trợ (Bộ Tài chính quản lý), đây là nguồn vốn mua sắm trực tiếp và cung cấp vật tư, thiết bị để lắp đặt đồng bộ cho nhà máy. Tuy nhiện, đối với nội dung này lại chưa được triển khai thực hiện theo tiến độ, kế hoạch của dự án đã được phê duyệt, vì vậy toàn bộ phần lắp đặt thiết bị chưa thực hiện được, làm ảnh hưởng đến việc hoàn thành toàn bộ công trình.

Vì sao công trình nước sạch hàng chục tỉ đồng bỏ hoang trong khi người dân còn “khát” nước? - Ảnh 8.

"Từ năm 2016 đến nay, chủ đầu tư cũng đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cung cấp nhưng do hiệu lực, thời hạn của hiệp định viện trợ đã kết thúc nên việc thực hiện dự án từ nguồn vốn này rất khó khăn; Bộ Tài chính cũng đã đàm phán gia hạn hiệp định nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Vì vậy, chủ đầu tư đã dừng thi công công trình từ năm 2015 cho đến nay", Sở NN&PTNT Quảng Trị cho hay.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị mới đây đã có báo cáo gửi Tổng cục Thủy lợi về nhà máy nước tại xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Theo đó, để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hoàn thành dự án cấp nước xã Hải Chánh nhằm sớm cung cấp nguồn nước sạch cho người dân trong vùng theo mục tiêu, nhiệm vụ của dự án đã đề ra, Sở NN&PTNT Quảng Trị đề nghị Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến với Bộ Tài chính sớm đàm phán gia hạn hiệu lực thực hiện Hiệp định viện trợ vốn cho dự án. Trường hợp Hiệp định không gia hạn được, đề nghị thống nhất chủ trương cho tạm dừng, tái cấu trúc dự án và hỗ trợ bố trí ngân sách Trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành công trình trong năm 2022.
Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top