Vì sao giáo viên không muốn lắp camera trong lớp học?

| Xã hội

GiadinhNet - Sau hàng loạt vụ bạo hành trẻ em, học sinh, nhiều phụ huynh, chuyên gia giáo dục cho rằng lắp camera trong lớp học là một biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Tuy nhiên nhiều giáo viên lại “không muốn”. Giáo viên sợ điều gì?

Phụ huynh sẵn sàng đóng góp để lắp camera

Những ngày gần đây, dư luận cả nước đặc biệt quan tâm đến vụ việc một giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, TP.HCM) có hành vi đánh học sinh như: véo tai, tát học sinh trong 4 ngày liền, bị camera "giấu kín" ghi lại. Giáo viên này đã thừa nhận hành vi và đang bị xem xét kỷ luật. Điều đáng nói là sự việc nói trên chỉ được phát hiện khi một phụ huynh đã lén đặt camera trong lớp học, hàng loạt hành động của giáo viên trong clip khiến người xem vô cùng phẫn nộ.

Hồi giữa tháng 5 vừa qua, một đoạn clip tại lớp học 2A7, trường Tiểu học Quán Toan (TP.Hải Phòng) ghi lại cảnh hai giáo viên liên tục có hành vi đánh học sinh trong lớp học khiến người xem phải rùng mình vì sự nhẫn tâm. Hội đồng kỷ luật Trường Tiểu học Quán Toan đã đưa ra hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, khiển trách với cô giáo Phạm Thị Vân - chủ nhiệm lớp 2A7.

Vì sao giáo viên không muốn lắp camera trong lớp học? - Ảnh 1.

Camera ghi lại cảnh giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (TP.HCM) đánh học sinh.

Trên đây chỉ là hai trong nhiều vụ việc giáo viên bạo hành học sinh xảy ra trong thời gian qua. Nhiều phụ huynh bật khóc khi xem lại hình ảnh tàn nhẫn của giáo viên trút lên thân thể trẻ mầm non, tiểu học. Đã có một số cơ sở mầm non tư thục bị đóng cửa, nhiều giáo viên bị kỷ luật, sa thải.

Ngành giáo dục cũng liên tục ra văn bản, yêu cầu các địa phương chỉ đạo các nhà trường nâng cao các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo của giáo viên. Đối với phụ huynh, hình thức lắp đặt camera tại lớp học được nhiều người đồng tình, ủng hộ và sẵn sàn chi trả chi phí lắp đặt, duy trì để tăng cường quản lý học sinh, ngăn chặn bạo hành nơi học đường.

Có con học lớp 2 tại một trường tiểu học công lập tại quận Hoàng Mai (Hà Nội), chị Thanh Thảo cho biết: "Tại các trường mầm non tư thục hầu hết đã lắp camera, phụ huynh hàng ngày giám sát. Tuy nhiên, đối với tiểu học, THCS, nhất là trường công lập chủ yếu là lắp ngoài hành lang, sân trường. Có một số trường lắp đặt trong lớp học, nhưng chỉ nhà trường quản lý hình ảnh. Phụ huynh chúng tôi đầu năm sẵn sàng đóng thêm tiền lắp camera và chi phí duy trì, vì tính ra không đáng là bao, nhưng cũng khó vì nhà trường không cho".

Giáo viên lo ngại điều gì khi lắp camera?

Theo ghi nhận tại nhiều trường học tại Hà Nội, camera được đặt ở lớp học, hành lang, sân trường, đồng thời các trường cũng thông báo để học sinh nâng cao ý thức hơn trong việc giao tiếp, ứng xử, cũng như văn hóa học đường. Tuy nhiên, ngoại trừ bậc học mầm non, cấp học phổ thông đều do nhà trường quản lý hình ảnh, chỉ trích xuất dữ liệu khi có vụ việc "nóng", hoặc cơ quan chức năng yêu cầu.

Từng giữ cương vị quản lý một số trường học, trong đó có trường lắp đặt hệ thống camera trong nhà trường, NGƯT Đặng Đình Đại - nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) cho biết: "Việc lắp đặt camera được nhiều nhà trường lựa chọn, mục đích là đảm bảo an ninh, quản lý giáo viên, học sinh. Tuy nhiên, một số giáo viên cho rằng có cảm giác như bị "soi", mất tự nhiên khi dạy học, lo sợ cấp trên… Ngoài ra, công tác quản lý khó khăn khi bị khuất tầm quay của camera, ở vị trí không có camra. Vậy nên, đây là một biện pháp hiệu quả chứ không phải tuyệt đối".

Vì sao giáo viên không muốn lắp camera trong lớp học? - Ảnh 2.

Nhiều giáo viên cho rằng việc lắp camera trong lớp học góp phần gây thêm áp lực. Ảnh: TL

Đối với một số giáo viên, việc lắp đặt camera trong lớp học tạo ra nhiều hệ lụy, áp lực trong công việc. "Bây giờ hầu hết các trường mầm non tư thục đều lắp camera trong lớp học và phụ huynh giám sát rất kỹ. Lúc mới đầu tôi cũng rất "sốc" vì qua camera liên tục bị chủ cơ sở nhắc nhở, phạt tiền vì những lỗi nhỏ thôi, còn đối với phụ huynh thì liên tục gọi điện khi quan sát trên màn hình không thấy con đâu, hoặc con đang khóc… Nhưng dần dần cũng quen và coi đó là bình thường" - cô Hoài Anh, giáo viên mầm non Họa Mi (Hà Nội) chia sẻ.

Tại TP.HCM, từ năm học 2018 - 2019, TP.HCM đã thí điểm lắp đặt camera tại các cơ sở giáo dục mầm non ở quận 1, quận 12, huyện Hóc Môn và sẽ mở rộng ở các quận, huyện còn lại trong năm nay. Khảo sát hồi tháng 5/2018 cho thấy, gần 90% phụ huynh ủng hộ lắp camera trong lớp. Trong khi đó, 52% giáo viên được hỏi không đồng tình, cho rằng việc làm này xâm phạm sự riêng tư của học sinh với giáo viên. Ở bậc tiểu học trở lên, việc lắp camera theo dõi chủ yếu ở khu vực hành lang, sân chơi, cổng ra vào để kiểm soát chung.

Theo một số chuyên gia giáo dục, việc lắp đặt camera tại các trường mầm non, tiểu học khi tiến hành cần có sự đồng thuận của đội ngũ giáo viên, chứ không nên ép buộc. Bản thân đội ngũ giáo viên bị giám sát sẽ cảm thấy áp lực, nhất là giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm. Khi lắp đặt camera trên lớp học, phụ huynh nên giữ vai trò giám sát là chủ yếu, nên thường xuyên trao đổi với giáo viên để hiểu về phương pháp giáo dục chứ không nên can thiệp nhiều về quản lý, chuyên môn giáo viên trong lớp học vì chưa hiểu biết.

                                                                                                                                

  Nguyễn Đình Tuyên

Ngô Quang Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Gần 2 năm thực thi Nghị định 55: Bảo vệ người tiêu dùng trước những thách thức mới của kinh tế số

Đời sống -

GĐXH - Sau gần hai năm triển khai Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã ghi nhận nhiều chuyển biến trong kiểm soát hợp đồng theo mẫu, thu hồi hàng hóa có khuyết tật và quản lý giao dịch trên môi trường số. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và giao dịch xuyên biên giới đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao năng lực thực thi.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.