Vì sao hàng loạt cán bộ phường ở Thái Bình được vay vốn thoát nghèo?

| Xã hội

GiadinhNet - Đại diện Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình cho biết: “Trong hồ sơ vay vốn, những người này đều ghi ở phần nghề nghiệp là lao động tự do và họ đã khai báo không trung thực dẫn đến công tác giải ngân sai đối tượng...".

Thời gian gần đây, dư luận tại TP. Thái Bình (Thái Bình) xôn xao trước câu chuyện một loạt cán bộ UBND phường Lê Hồng Phong được giải ngân nguồn vốn dành cho người nghèo từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Việc làm này gây bức xúc trong dư luận khiến hàng trăm triệu đồng vốn ưu đãi của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích, sai đối tượng.

Đặc biệt, trong danh sách người nghèo được vay vốn của phường này có cả tên của vợ Chủ tịch UBND phường, Phó bí thư Đảng ủy và nhiều cán bộ địa phương. Tuy nhiên, trên thực tế, các hộ này đều có thu nhập ổn định và nhà cửa khang trang.

Theo đó, bà Đặng Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đảng ủy phường được vay 48 triệu đồng; bà Vũ Thị Hoài Thu - công chức văn phòng, thống kê được vay 40 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Thanh Phương - cán bộ tài chính, kế toán được vay 47 triệu đồng. Riêng bà Vũ Thị Thắm - công chức văn phòng, thống kê và bà Đặng Thị Hồng Nhung - công chức văn hóa xã hội được vay mỗi người 50 triệu đồng. Ngoài ra, bà Bùi Thị Phương - giáo viên cũng vay 50 triệu đồng.

Điều đáng nói, bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ chủ tịch UBND phường) được vay 50 triệu từ nguồn vốn người nghèo do bà đứng tên. Toàn bộ số cán bộ vay vốn được ông Đặng Xuân Hậu - Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, Trưởng ban giảm nghèo ký duyệt.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong được vay vốn thoát nghèo từ Ngân hàng CSXH. Ảnh: T.H

Phó Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong được vay vốn thoát nghèo từ Ngân hàng CSXH. Ảnh: T.H

Trả lời PV, ông Vũ Văn Thuân - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình - cho biết: “Qua nắm thông tin từ người dân, chúng tôi được biết nhiều hộ vay vốn Ngân hàng CSXH tại phường Lê Hồng Phong đã sử dụng sai mục đích.

Từ đây, chúng tôi mới phát hiện nhiều công chức, viên chức tại phường đã được ông Hậu ký xác nhận để vay vốn. Việc làm này đã khiến cho nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước giải ngân sai đối tượng thụ hưởng”.

Theo lãnh đạo Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình, khi nhận được tin tại phường Lê Hồng Phong có nhiều hộ vay vốn thoát nghèo nhưng sử dụng không đúng mục đích, ngân hàng đã cử cán bộ kiểm tra và phát hiện có 6 hộ vi phạm. Tuy nhiên, chưa kết thúc đợt làm việc thì ngày 15/10 đã có 8 hộ tự mang tiền vay đến trả trước hạn và đã thu hồi 375 triệu đồng.

Trong khi đó, việc giải ngân nguồn vốn cho các đối tượng được căn cứ vào hồ sơ từ địa phương chuyển lên. Vì vậy, để đảm bảo quy trình cho vay, Ngân hàng CSXH đã ký hợp đồng ủy nhiệm, hợp đồng ủy thác với Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn; các hội, đoàn thể. Hàng tháng đơn vị trả phí để các ban, hội này hoạt động.

Do đó, chủ tịch xã, phường có trách nhiệm phê duyệt thẩm định đảm bảo đúng đối tượng được vay vốn. Còn ngân hàng chỉ thực hiện một số công đoạn trong quy trình cho vay, chủ yếu là cử cán bộ về điểm giao dịch giải ngân và thu hồi nợ vào một ngày cố định trong tháng.

Ngôi nhà khang trang của Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (bên phải), người ký duyệt cho vợ mình được vay vốn thoát nghèo. Ảnh: T.H

Ngôi nhà khang trang của Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong (bên phải), người ký duyệt cho vợ mình được vay vốn thoát nghèo. Ảnh: T.H

Lý giải việc hàng loạt cán bộ phường Lê Hồng Phong được vay nguồn vốn thoát nghèo sai mục đích, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh Thái Bình cho biết: “Trong hồ sơ vay vốn, những người này đều ghi ở phần nghề nghiệp là lao động tự do và họ đã khai báo không trung thực dẫn đến công tác giải ngân sai đối tượng.

Khi chúng tôi hỏi tại sao bộ phận lập danh sách thẩm định của phường Lê Hồng Phong đưa cán bộ, người nhà lãnh đạo vào diện vay vốn thì họ trả lời là do nể nang”.

Việc nguồn vốn thoát nghèo bố trí sai đối tượng là lỗi của cấp chính quyền địa phương. Ban giám đốc Ngân hàng CSXH tỉnh đã nhắc nhở và yêu cầu Ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn phường Lê Hồng Phong rút kinh nghiệm.

Được biết, hiện tại Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình đã vào cuộc xác minh sai phạm cũng như trách nhiệm của các cá nhân liên quan. Trong đó, bước đầu xác định trách nhiệm chính thuộc Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Đức Tùy

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Cuộc thi 'Sự hy sinh thầm lặng' lần thứ VII: Tiếp tục tìm kiếm những tác phẩm tôn vinh người thầy thuốc tận tụy vì sức khỏe Nhân dân

Thời sự -

Với hai hạng mục gồm tác phẩm viết và tác phẩm ảnh, cơ cấu giải thưởng hấp dẫn cùng lễ trao giải dự kiến được tổ chức đúng dịp Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/2027, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, BTC kỳ vọng sẽ tiếp tục đón nhận nhiều tác phẩm lan tỏa những tấm gương tận tụy của ngành Y.

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Vụ loạt bãi xe không phép ở Hà Đông: UBND phường nhìn nhận bất cập, lên lộ trình xử lý và khắc phục vi phạm

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về tình trạng hàng loạt bãi xe không phép ngang nhiên 'mọc' lên trên đất dự án, vỉa hè... tại Khu đô thị (KĐT) Văn Khê và Văn Quán (phường Hà Đông), UBND phường Hà Đông đã có phản hồi chính thức về kết quả kiểm tra cũng như lộ trình xử lý các vi phạm này.

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Hưng Yên: Sau Chỉ thị 09, bến bãi của DN Quang Tuấn ở tỉnh Thái Bình cũ cần sớm được kiểm tra?

Đời sống -

GĐXH - Đã có chỉ đạo, đã giao rõ trách nhiệm và cũng đã có những phát hiện từ cơ quan chuyên môn, song theo ghi nhận của phóng viên, một số bến bãi vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu bất cập. Trong đó, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tiếp tục hoạt động, đặt ra yêu cầu cần sớm được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

24.000 căn nhà ở xã hội đang triển khai, Hà Nội thúc tiến độ 114 dự án mới, bắt buộc khởi công từ tháng 9/2026

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội hiện có khoảng 24.120 căn nhà ở xã hội đang được triển khai xây dựng và đặt mục tiêu khởi công toàn bộ 114 dự án còn lại trong năm 2026. Thành phố yêu cầu rút ngắn tối đa các thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để các dự án đủ điều kiện có thể đồng loạt khởi công từ tháng 9.

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Lãnh đạo 2 phường ở Hà Nội thừa nhận hạn chế trong hậu kiểm sau cấp phép kinh doanh thực phẩm

Thời sự -

GĐXH - Tại phiên chất vấn của HĐND TP Hà Nội về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 15/7, lãnh đạo UBND các phường Tương Mai và Ô Chợ Dừa đã thẳng thắn nhận trách nhiệm, thừa nhận còn hạn chế trong công tác hậu kiểm sau khi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.