Video: Hiện trường diện tích lớn rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế bị san lấp 'do sơ suất'
GĐXH - Liên quan đến vụ san lấp rừng ngập mặn để thi công bờ kè, Chi Cục kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có báo cáo bước đầu về sự việc. Đơn vị thi công thừa nhận do sơ suất, thiếu kiểm tra...
Video: Hiện trường nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Thừa Thiên Huế bị san lấp

Trả lời PV, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi làm việc với các cơ quan liên quan, đơn vị đã có báo cáo bước đầu vụ việc 0,72 ha rừng ngập mặn tại xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền bị san lấp khi thi công dự án làm bờ kè.

Theo đó, trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị trồng rừng tiến hành trồng, chăm sóc rừng tại lô b1 ngoài tiểu khu thuộc Dự án Đầu tư phát triển rừng ven biển đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế (SP-RCC), do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư (trên địa bàn xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền) đã phát hiện đơn vị thi công công trình thuộc Dự án nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông do Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền làm chủ đầu tư có ảnh hưởng đến diện tích trồng rừng ngập mặn.

Nhận được thông tin Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế vào cuộc cùng Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền phối hợp cùng UBND xã Quảng Phước tiến hành kiểm tra và đã tạm đình chỉ các hoạt thi công có nguy cơ ảnh hưởng đến diện tích trồng rừng tại khu vực này.

Qua xác minh, quá trình thi công dự án nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông do BQLDA Đầu tư xây dựng khu vực huyện Quảng Điền đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Thành san gạt, lấp đất trên toàn bộ diện tích 0,72 ha rừng ngập mặn nói trên tại xã Quảng Phước.



Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, qua kiểm tra, diện tích bị ảnh hưởng là 0,72 ha, loài cây trồng là bần chua (năm trồng 2018), số lượng cây bị thiệt hại là 864 cây.

"Đơn vị thi công Công ty TNHH MTV xây dựng Phú Thành đã thừa nhận do sơ suất, thiếu kiểm tra nên quá trình thi công Dự án nạo vét và gia cố các thủy đạo sau cống thoát lũ kết hợp giao thông đã san lấp có ảnh hưởng đến diện tích trồng rừng ngập mặn là sai phạm. Đồng thời, chịu xử lý theo quy định pháp luật và xin khắc phục tình trạng ban đầu, tiến hành trồng lại rừng tại khu vực đã gây thiệt hại nói trên", Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng xử lý vụ việc trên dự kiến sẽ xử phạt vi phạm hành chính đơn vị sai phạm đối với hành vi phá rừng trái pháp luật quy định tại điểm a, khoản 3, điều 20 Nghị định 35 và được sửa đổi theo Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, khung hình phạt tiền từ 30.000.000 đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức. Đồng thời, buộc khôi phục tình trạng ban đầu, trồng lại rừng trên diện tích bị thiệt hại.
Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, trước đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được báo cáo sự việc một đơn vị nhà thầu trong quá trình san ủi đất để thi công bờ kè ở xã Quảng Phước đã làm gãy, hư hại nhiều diện tích rừng ngập mặn được trồng tại khu vực này.
Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương cử cán bộ đến hiện trường kiểm tra, xác minh.
Chiều 13/3, trả lời PV, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến việc nhiều diện tích rừng ngập mặn bị san ủi khi làm bờ kè ở xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền), hiện tại đã yêu cầu tạm dừng thi công bờ kè, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đang hướng dẫn làm các thủ tục tiếp theo.
Sắp tới sẽ không còn quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh?
Giáo dục -GĐXH - Theo Bộ GD-ĐT, sẽ chỉnh sửa dự thảo điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không hình thành quỹ của ban đại diện.
Đánh nhân viên cây xăng vì mâu thuẫn lúc thanh toán, người đàn ông ở Thái Nguyên bị khởi tố
Pháp luật -GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố N.T.C về tội “Gây rối trật tự công cộng” sau khi người này chửi bới, đánh nhân viên tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Gia Sàng.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 603 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 31/8 - 6/9/2026)
Đời sống -GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 603 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 31/8 - 6/9/2026.
Thái Nguyên: Khởi tố đối tượng sinh năm 1983 hiếp dâm cháu họ 17 tuổi bị mù
Pháp luật -GĐXH - Sau khi sử dụng rượu, bia, La Văn Sa (SN 1983, trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cháu họ của mình bị mù bẩm sinh. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố đối tượng về hành vi “Hiếp dâm”.
Hai phụ nữ dàn cảnh chen lấn, móc trộm điện thoại của du khách tại lễ hội ở Bắc Ninh
Pháp luật -GĐXH - Lợi dụng thời điểm lễ hội đông đúc tại đền Phấn Động (xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh), hai phụ nữ đã dàn cảnh chen lấn để móc túi, lấy trộm điện thoại của người đi lễ. Công an xã Tam Đa đã tiếp nhận tin báo và đang khẩn trương truy xét đối tượng.
Báo động vi phạm thương mại điện tử qua 35 vụ việc bị xử lý
Thời sự -GĐXH - Công an Thanh Hóa liên tiếp triệt phá các đường dây bán hàng giả qua mạng và cảnh báo quy định thương mại điện tử.
Khởi tố 2 người thu gom, vận chuyển chất thải xây dựng trái quy định ở Thái Nguyên
Pháp luật -GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra hành vi thu gom, vận chuyển, tập kết trái quy định chất thải rắn xây dựng tại phường Phan Đình Phùng.
Nhiều tiền đến mấy cũng không nên cho 3 con giáp này vay
Đời sống -GĐXH - Nếu chưa thực sự hiểu rõ khả năng tài chính của đối phương, bạn nên cân nhắc trước khi cho 3 con giáp này vay tiền.
Hà Nội: Xử phạt nam thanh niên tung tin thất thiệt vụ tài xế Grab 'đồng loạt tắt app'
Pháp luật -GĐXH - Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc tài xế Grab đồng loạt "tắt app", ngừng hoạt động do chiết khấu cao, Công an TP Hà Nội khẳng định đây là nội dung chưa được kiểm chứng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh, xử phạt nghiêm chủ kênh YouTube đăng tải thông tin bịa đặt nhằm câu tương tác.
Bé trai 8 tuổi bị người phụ nữ đánh ngay trong khu vui chơi ở Tuyên Quang
Đời sống -GĐXH - Sau khi lớn tiếng quát mắng, người phụ nữ đã tát thẳng vào mặt bé trai 8 tuổi trước sự chứng kiến của nhiều trẻ nhỏ khác.
