Viêng Chăn nơi quy tụ những nét kiến trúc độc đáo
Viêng Chăn được mệnh danh là “thành phố yên bình”, nằm ở tả ngạn sông Mê Kông, bên kia là tỉnh Nong Khai, Thái Lan. Viêng Chăn theo ngôn ngữ Pa-li của Phật giáo có nghĩa là “Thành Đàn Hương”, còn tiếng Lào gọi là “Thành phố Trăng”.
Đầu tiên, bạn có thể ghé thăm chùa Wat Sisaket, một ngôi chùa cổ nhất ở xứ sở này. Chùa được xây dựng vào thế kỷ XIX. Vòng theo bờ tường bao quanh gian chính điện là hàng nghìn ô nhỏ, mỗi ô với 2 pho tượng Phật nhỏ được đúc bằng loại đồng quý.
Ngoài ra, bạn có thể ghé thăm chùa That Luang (còn gọi là Thánh Bảo Tháp) biểu tượng của quốc gia Lào. That Luang là một thạt Phật được xây dựng từ năm 1566. Mặt ngoài được dát vàng và là tháp xá lị lớn nhất và đẹp nhất ở Lào.
Bạn cũng có thể ngắm Cổng chiến thắng Patuxay (còn gọi là Khải Hoàn Môn), một kiểu kiến trúc độc đáo được xây dựng theo kiến trúc Pháp, phần trên là những nét kiến trúc, phù điêu đặc thù Lào. Đây là một công trình dùng để tưởng niệm những chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào.