Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

| Y tế

GiadinhNet – Đêm ngày 29/3, Bộ Y tế đã tiếp nhận 10 máy thở do Quỹ Temasek (Singapore) viện trợ Việt Nam để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 1.

Theo đó, tại kho hàng NCTS 3, sân bay Nội Bài, ông Tan Weiming - Phó đại sứ Singapore đã trao tận tay Bộ Y tế Việt Nam 10 chiếc máy thở do Quỹ Temasek (Singapore) viện trợ.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có thư gửi Chủ tịch Quỹ Temasek (Singapore) về việc đồng ý tiếp nhận lô hàng viện trợ khẩn cấp từ Quỹ này.

Sản phẩm bao gồm: 10 máy thở (06 máy thở Philips Respironics V60 và 04 máy thở Medtronic Puritan BennettTM 980).

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) đón nhận những chiếc máy thở từ ông Tan Weiming - Phó đại sứ Singapore.

Đến ngày 28/3/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 1427/QĐ-BYT về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ khẩn cấp 10 máy thở để phòng chống dịch COVID-19 do Quỹ Temasek Foundation (Singapore) viện trợ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Temasek Foundation. Đây là việc làm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và tại Việt Nam.

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Công Sinh, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Y tế) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quỹ Temasek Foundation.

Trả lời phỏng vấn Báo Gia đình & Xã hội, ông Phan Chí Thành, Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn phòng Chính phủ) cho biết: "10 máy thở của Quỹ Temasek Foundation tài trợ cho Việt Nam, trong giai đoạn Việt Nam đang nỗ lực đấu tranh chống lại dịch COVID-19 có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đặc biệt là ý nghĩa về mặt tình cảm giữa nhân dân 2 nước".

Ông Thành nhấn mạnh: "Với tấm lòng "tương thân tương ái" giữa lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp là biểu hiện của tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Singapore và Việt Nam với khối ASEAN".

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 5.

Ông Phan Chí Thành, Tổng thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh (Văn phòng Chính phủ) phát biểu tại buổi lễ.

"Sự quan tâm rất kịp thời của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương chúng ta mới nhận nhũng món quà này từ nước bạn Singapore. Vì vậy, tôi rất cảm ơn cán bộ, nhân viên của Bộ Y tế đã làm việc rất khẩn trương để đón nhận món quà này một cách nhanh nhất, để có thể chuyển đến các bệnh viện đang có nhu cầu về máy thở chữa trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở thể nặng", ông Thành cho hay.

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 7.

10 máy thở bao gồm 06 máy thở Philips Respironics V60 và 04 máy thở Medtronic Puritan BennettTM 980.

Việt Nam nhận 10 máy thở viện trợ từ Singapore phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Ảnh 8.

Cận cảnh máy thở do Quỹ Temasek (Singapore) viện trợ.

Được biết, trong thời gian sắp tới, Quỹ Temasek có thư thông báo chính thức sẽ viện trợ tiếp cho Bộ Y tế 100 bộ test kit (tương đương 20.000 test - xét nghiệm) và hỗ trợ 20 máy tạo Oxy.

Thứ trưởng Bộ Y tế đã có thư gửi Chủ tịch Quỹ Temasek về việc tiếp nhận số test kit nói trên. Sắp tới, Bộ Y tế sẽ khẩn trương triển khai các thủ tục để tiếp nhận lô hàng.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.