Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch COVID-19
GiadinhNet - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam luôn sẵn lòng chia sẻ những bài học, kinh nghiệm qua 3 đợt dịch đã được khống chế thành công.
Nhằm cập nhật thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phòng, chống COVID-19 với mong muốn hợp tác, hỗ trợ Campuchia cùng thực hiện hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh, sáng 22/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng.
Tại cuộc trao đổi, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long chia sẻ với những khó khăn của dịch COVID-19 đang diễn ra và tác động sâu sắc đến đời sống và sức khoẻ nhân dân Campuchia. Bộ trưởng cho biết, trong cuộc họp giữa 2 Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam và Thủ tướng Campuchia đã nhất trí cơ quan y tế 2 nước sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác và hỗ trợ về chuyên môn để vượt qua những khó khăn của đại dịch.
Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn sẵn lòng chia sẻ những bài học, kinh nghiệm qua 3 đợt dịch đã được khống chế thành công.
Sáng 22/4, GS.TS Nguyễn Thanh Long đã có cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng. Ảnh: Trần Minh
Đánh giá cao những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của Campuchia, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho rằng lợi ích của việc phong toả, giãn cách xã hội rất quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng trong cộng đồng.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, một trong những bài học rất quan trọng mà Việt Nam đúc kết được trong thời gian chống dịch COVID-19 là huy động toàn bộ hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Trần Minh
"Chúng tôi sẵn sàng trợ giúp Campuchia, đặc biệt nếu Campuchia cần hỗ trợ cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 chúng tôi cũng rất sẵn sàng" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết và khẳng định trong trường hợp cần thiết, phía Việt Nam sẽ cử các chuyên gia, điều dưỡng, bác sĩ để hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 hiệu quả.
Bộ trưởng chia sẻ thêm, một trong những bài học của Việt Nam là thiết lập hệ thống để tất cả cơ sở có bệnh nhân COVID-19 đều có thể kết nối nhau nhằm thảo luận, trao đổi, hội chẩn từ xa các ca bệnh khó. Hội chẩn từ xa là bài học đã rất hiệu quả, thành công đối với Việt Nam trong đợt dịch lần 1 và lần 2. Trong đợt dịch thứ 3, Việt Nam không có trường hợp nào tử vong dù có những bệnh nhân rất nặng.
Trong bối cảnh dịch bệnh diễn ra phức tạp, vật tư trang thiết bị là yêu cầu cấp bách, đặc biệt với Campuchia hiện nay. Trên cơ sở này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã huy động nguồn lực của nhà nước, nhân dân, hỗ trợ Campuchia 800 máy thở, 2 triệu khẩu trang y tế, 300.000 khẩu trang N95 và các trang thiết bị vật tư khác. Việt Nam sẽ tổ chức lễ trao nhận tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) và vận chuyển bằng đường hàng không sang Thủ đô Phnompenh trong thời gian sớm nhất.
Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng sẽ có những trao đổi chính thức về tiếp nhận hỗ trợ của Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao. Ảnh: Trần Minh
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định đây là khoản hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam với các nước trong bối cảnh đại dịch COVID-19.
Người đứng đầu ngành Y tế Việt Nam mong phía Campuchia tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch, đặc biệt với các tỉnh có đường biên với Việt Nam do hiện nay tình hình nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra phức tạp.
Bộ trưởng cũng cảm ơn Campuchia trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia trong chăm sóc sức khỏe và phòng, chống dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Y tế chúc Campuchia sớm vượt qua khó khăn, khống chế thành công đại dịch, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người dân, trong đó có cả người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.
Cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh tình hình dịch diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết sẽ trao đổi chính thức về tiếp nhận hỗ trợ của Việt Nam thông qua Bộ ngoại giao.
Võ Thu
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 8 giờ trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tếGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.