Vợ bị hắt ly bia vào mặt, chồng dùng dao tấn công đối phương

| Pháp luật

Từ việc người vợ bị hắt ly bia vào mặt, người chồng đã đâm người hắt bia trọng thương và lãnh án 7 năm tù về tội giết người.

Ngày 28/10, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Chánh (34 tuổi, ngụ xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) 7 năm tù về tội "Giết người". HĐXX buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho bị hại hơn 100 triệu đồng.

Vợ bị hắt ly bia vào mặt, chồng dùng dao tấn công đối phương - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Chánh.

Theo cáo trạng, lúc 11 giờ 30 ngày 20/2, chị Võ Thị Bình (32 tuổi) ăn cơm với mẹ và em gái. Bữa cơm còn có anh Trần Văn Cẩn (38 tuổi, ngụ huyện Tiên Phước, Quảng Nam) cùng ăn.

Trong lúc ăn cơm, chị Bình yêu cầu anh Cẩn xin lỗi mẹ mình vì trước đó anh này đã làm ngã cây cột cờ của nhà bà. Sau đó, hai bên xảy ra cãi vã, anh Cẩn cầm ly bia hắt vào mặt chị Bình.

Sau đó, anh Cẩn về nhà ông Võ Liệu (xã Duy Vinh) để ngủ trưa. Còn chị Bình lấy điện thoại gọi cho chồng là Nguyễn Văn Chánh.

Do đang dự tiệc sinh nhật bạn, Chánh không bắt máy. Chị Bình đã nhắn tin cho Chánh. Nhận được tin nhắn, Chánh gọi cho mẹ vợ xác minh sự việc rồi chạy về nhà.

Đến nhà ông Liệu, Chánh đi vào, vỗ vai anh Cẩn, hỏi: “Tại sao đòi đốt nhà mẹ vợ tao, đòi đánh vợ tao và hắt nước vào mặt vợ tao?”. Anh Cẩn trả lời: “Chuyện qua rồi, sao vợ mi còn nói lại”.

Anh Cẩn vừa dứt lời thì Chánh quay sang lấy dao Thái Lan đâm một nhát vào phần hông khiến anh Cẩn thương tích 44%.

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.