Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi

Thứ bảy, 08:26 03/12/2022 | Xã hội

Biết tin vợ chồng anh Thắng, chị Sương tổ chức lễ cưới, người thân và đồng nghiệp quý mến, không ngại đường xa đến tham dự đông hơn dự kiến.

Bạn đời phù hợp nhất thế gian

Nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới ngày 27/11, anh Nguyễn Văn Thắng (36 tuổi, Nghệ An) bất giác mỉm cười, cảm thấy bản thân thật may mắn.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Thắng, chị Sương tổ chức lễ cưới ở Nghệ An.

Anh Thắng bị mắc hội chứng suy tuyến yên, chỉ cao 1,35m, thường được mọi người gọi là chàng trai tí hon.

Dù mắc phải căn bệnh hiếm gặp, anh Thắng vẫn lạc quan, phấn đấu rất nhiều trong cuộc sống. Hiện tại, anh làm việc tại phòng Công nghệ Thông tin của một tập đoàn lớn ở Hà Nội.

Cho đến khi gặp được chị Nguyễn Thị Sương (31 tuổi, Hà Tĩnh), anh Thắng chắc chắn không còn cô gái nào phù hợp hơn.

Chị Sương xinh đẹp, hát hay và cũng mắc hội chứng suy tuyến yên giống anh Thắng.

Khoảng 2 năm trước, chị từ Hà Tĩnh ra Hà Nội đăng ký học nghề ở trung tâm Nghị lực sống của cộng đồng người 'tí hon'.

Anh Thắng cũng tham gia ở trung tâm nên cả hai có cơ hội quen biết nhau.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 2.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 3.

Ảnh cưới dễ thương của vợ chồng anh Thắng.

Anh kể: “Tôi thấy mình khá may mắn. Trong cộng đồng của mình việc tìm được một bạn đời tương xứng, phù hợp là rất khó.

Trong khi đó, tôi cũng lớn tuổi, cho nên cơ hội tìm được một người vợ hiểu và thương mình lại càng thu hẹp.

Khi vừa gặp Sương, tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sương rất tuyệt vời, cho nên tôi không được bỏ lỡ”.

Sau thời gian hẹn hò, mùng 3 Tết năm 2021, anh Thắng cùng bố đến thăm hỏi gia đình chị Sương ở Hà Tĩnh.

Đến Tết năm 2022, bố anh Thắng vào Hà Tĩnh một lần nữa để đề nghị cho hai con làm lễ cưới.

Từ đó cho đến nay, vợ chồng anh Thắng lên kế hoạch chuẩn bị cho một lễ cưới ấm áp với những người thân thương.

Mời 30 mâm, khách đến 60 mâm

Đến giờ, vợ chồng anh Thắng vẫn chưa thể tin được lễ cưới bình thường của mình lại được nhiều người quan tâm, chúc phúc đến vậy.

Hai ngày trước lễ cưới, huyện Nghi Lộc, quê anh Thắng có mưa rất to, nhiều nơi ngập lụt, anh rất lo lắng.

Thế nhưng, hôm sau khi anh từ Hà Nội về quê, trời tạnh mưa, thời tiết đẹp trở lại.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 4.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp... không ngại đường xa về dự lễ cưới.

Do tổ chức lễ cưới ở quê, anh Thắng lên danh sách khách mời chỉ gói gọn 30 mâm cỗ. Tuy nhiên, đồng nghiệp, bạn bè… biết tin anh lấy vợ, về tham dự đông hơn dự kiến.

“Tôi mời 30 mâm mà khách đi gấp đôi, lên tận 60 mâm. May mắn, vị trí dựng rạp rộng rãi, bên tổ chức tiệc nhanh chóng kê thêm bàn, chuẩn bị thêm mâm cỗ đầy đủ mời khách”, anh Thắng cho biết.

Trong ngày trọng đại của cuộc đời, mọi thứ diễn ra ngoài sức tưởng tượng, vượt qua dự đoán của vợ chồng anh Thắng. Thậm chí, vợ chồng anh chưa kịp mời rượu hết các bàn thì đã phải ra chụp ảnh cho khách về.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 5.

Khách mời về dự cưới gấp đôi dự tính ban đầu.

Anh Thắng hân hoan: “Tôi đón dâu trong sự chào đón, tiếng vỗ tay, hò hét của rất đông hàng xóm, bạn bè, người thân.

Nhiều người tò mò đến xem, lấy điện thoại ra quay lễ cưới của chúng tôi. Thực sự, cảm giác rất khó tả.

Tôi còn nhận được quà mừng cưới từ gia đình Chủ tịch tập đoàn. Không phải nhân viên nào cũng được bác tặng quà cưới đâu”.

Trong lễ cưới, anh Thắng hạnh phúc gửi lời cảm ơn đến vợ. Anh nói: “Cảm ơn vợ, dù bao nhiêu sóng gió ập đến, vợ vẫn ở bên và nắm chặt tay chồng”.

Với người đàn ông 'tí hon' này, vợ là người phụ nữ truyền thống, dịu dàng mà cũng rất rắn rỏi và chịu đựng được áp lực lớn.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 6.

Vợ chồng 'tí hon' ở Nghệ An tổ chức lễ cưới 30 mâm, khách đến gấp đôi - Ảnh 7.

Vợ chồng anh Thắng hy vọng bên nhau đến cuối đời.

Suốt gần 2 năm yêu nhau, chị Sương xem trọng và nhiều lần khiến anh Thắng cảm động.

Vào sinh nhật của anh, chị dành dụm mua tặng người yêu một chai nước hoa đắt tiền.

Lúc đó, chị Sương chưa đi làm, đang thuê trọ, lại không xin tiền bố mẹ. Thế nên, món quà là sự chắt chiu từng đồng của chị.

Cuối tuần, cả hai thường hẹn hò, chở nhau rong ruổi khắp phố phường. Vài lần chị giận dỗi, anh luôn chủ động làm hòa và xin lỗi trước.

Dẫu biết hôn nhân của vợ chồng tí hon sẽ khó có được quả ngọt là những đứa trẻ nhưng họ hy vọng tình yêu trở thành điểm tựa đến cuối đời.

Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 phút trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 1 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 1 giờ trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 14 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top