Vỡ đập tràn xả lũ Hoàng Tân

| Xã hội

GiadinhNet - Liên tiếp những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xuất hiện mưa. Có nơi mưa rất to, gây thiệt hại nhiều đến sản xuất của nhân dân.

Mưa lũ đã làm vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân, xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương làm hàng chục hécta lúa và hoa màu của bà con nông dân bị vùi lấp. Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Sơn Dương, sự cố vỡ đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân đã làm 7,8 tấn xi măng chuẩn bị làm đường bê tông nông thôn ở xã Ninh Lai bị đông cứng (do nước ngập); hàng chục hécta lúa, hoa màu bị đất, đá vùi lấp; hàng nghìn gia súc, gia cầm bị chết; hơn 7,6ha diện tích ao cá của người dân bị tràn bờ…

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo huyện Sơn Dương và Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão giảm nhẹ thiên tai các cấp trên địa bàn huyện Sơn Dương trực tiếp chỉ đạo xã cùng nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra.

UBND xã Ninh Lai cũng đã huy động lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, cán bộ và bà con nhân dân giúp đỡ các hộ dân bị thiệt hại, kịp thời khắc phục hậu quả của sự cố, ổn định tâm lý và đời sống sinh hoạt của bà con. Thành lập Hội đồng xác minh, đánh giá mức độ thiệt hại về cây trồng, vật nuôi trên địa bàn; tuyên truyền vận động bà con nhân dân vệ sinh đường làng ngõ xóm, phòng chống dịch bệnh do mất vệ sinh sau sự cố; bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý, khắc phục sự cố.

Đập tràn xả lũ hồ thủy lợi Hoàng Tân được xây dựng năm 1985 và được nâng cấp năm 2010. Đập có tổng chiều dài 36m, chiều cao ngưỡng tràn 3m, kết cấu bằng đá xây bọc bê tông cốt thép. Công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 300ha lúa và hoa màu của bà con nhân dân trong xã Ninh Lai.

Ngay khi bước vào mùa mưa lũ, chính quyền xã Ninh Lai đã kiểm tra, phát hiện có nhiều vết rạn nứt và kịp thời sửa chữa, khắc phục. Tuy nhiên, những ngày gần đây, mưa to thường xuyên làm nước về hồ thủy lợi Hoàng Tân tăng đột biến, trong khi đó dung tích hồ chứa chỉ có giới hạn và áp lực nước đã làm vỡ đập tràn xả lũ của hồ.  
 
Q. Đán
lanvu
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.