Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vở diễn “Hồ thiên nga” sẽ cháy vé như đêm nhạc Richard Clayderman?

Thứ ba, 04:47 21/07/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Ngày 1/8 tới, vở ballet kinh điển “Hồ thiên nga” sẽ được nhà hát hàng đầu của Nga trình diễn một đêm duy nhất tại Hà Nội. Đây là thông tin làm nức lòng những khán giả yêu mến nghệ thuật ballet đỉnh cao của Nga.

 

“Hồ thiên nga” chinh phục khán giả ở nhiều nước mà đoàn đi qua. 	Ảnh: TL
“Hồ thiên nga” chinh phục khán giả ở nhiều nước mà đoàn đi qua. Ảnh: TL

 

“Gây sốt” ở các nước châu Âu

Vở diễn do Nhà hát Talarium Et Lux thực hiện cùng với 100 nghệ sĩ-những vũ công ballet xuất sắc nhất Liên bang Nga. Được dẫn dắt bởi huyền thoại ballet - Mikhail Lavrovsky, Nhà hát Talarium Et Lux đã mang đến những chương trình nghệ thuật trình diễn kinh điển, kết hợp sự kỳ diệu của ballet trong ánh sáng huyền ảo. Bên cạnh nghệ sĩ Mikhail Lavrorsky, Nhà hát Talarium Et Lux còn có sự dẫn dắt của những nghệ sĩ kỳ cựu đã đi vào lịch sử ballet như Marina Aleksandrova và Yuriy Romashko.

Được dàn dựng dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của huyền thoại ballet thế giới Mikhail Leondovich Lavrovsky cùng đoàn ballet Liên bang Nga Talarium Et Lux, lần đầu tiên khán giả được thưởng thức vở diễn kinh điển “Hồ thiên nga” trong thế giới 3D với hình ảnh sinh động theo từng vũ điệu uyển chuyển của các vũ công. Vở diễn sử dụng công nghệ hiện đại nhất: Do đội ngũ kỹ thuật hình ảnh từng tham gia dàn dựng bối cảnh 3D (multimedia) của Thế vận hội mùa đông Sochi, Nga.

Năm 2014, “Hồ thiên nga” lập tức gây được sự chú ý và được mời đến Israel và một số quốc gia ở châu Âu (Đức, Pháp, Ý...) biểu diễn. Các chuyến lưu diễn đều được nhiệt liệt hoan nghênh, buổi diễn nào cũng cháy vé. Chính vì vậy, đêm diễn tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia cũng được dự báo sẽ lập lại kỷ lục tương tự như các quốc gia mà nhà hát này đã dừng chân.

Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nghệ sĩ quốc tế

Chỉ tính riêng mùa hè này, Việt Nam sẽ là nơi diễn ra nhiều đêm nhạc được coi là đẳng cấp khi mời được nhiều nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng thế giới đến biểu diễn.

Ngày 26/7 này, nhóm nhạc Michael Learns to Rock gắn liền với thế hệ 7X, 8X sẽ trở lại Việt Nam với một đêm diễn duy nhất tại Hà Nội. Đây là hành trình vòng quanh thế giới kỷ niệm 25 năm ca hát của nhóm và Hà Nội là một trong ba điểm đến tại Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Kuala Lumpur, Malaysia. Lần đầu tiên ban nhạc Michael Learns to Rock đến Việt Nam vào năm 1998 (diễn tại Hà Nội và TPHCM) và ngay lập tức đã để lại rất nhiều ấn tượng tuyệt vời trong thế hệ yêu nhạc thời đó. Ngay khi có thông tin nhóm sẽ quay trở lại, một cuộc “săn lùng” vé xem chương trình đã được các fan ráo riết tìm kiếm.

Chuỗi chương trình In The Spotlight mới đây cũng làm nức lòng giới yêu nhạc khi đưa ông hoàng của những bản tình ca, nghệ sĩ từng đoạt 2 giải Grammy - Peabo Bryson đến biểu diễn 2 đêm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội vào 12/9 và 18/9 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM.

Một đơn vị tổ chức khác cũng đáp ứng nhu cầu của khán giả trong nước bằng việc mời DJ trẻ nhiều bản hit nhất thế giới hiện nay là Zedd đến biểu diễn tại TPHCM trong tour diễn châu Á của anh. Từ giờ đến cuối năm, các đơn vị tổ chức sẽ tiếp tục mời một số DJ hàng đầu thế giới tới phục vụ khán giả Việt Nam.

Với hàng loạt các show diễn quốc tế liên tiếp nhau, liệu có bị lặp lại cảnh cung vượt quá cầu như những năm trước? Năm 2007, show diễn của Bi Rain được đơn vị tổ chức đầu tư khoảng 2,8 triệu USD. Giá vé ban đầu cao ngất ngưởng, quảng cáo rầm rộ, nhưng khi chương trình diễn ra, BTC đã phải hạ giá vé, thậm chí còn “tháo khoán” cho khán giả vào xem. Hay như show diễn của ban nhạc nổi tiếng Backstreet Boys vào năm 2011 cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Dù BTC đã giảm giá vé xuống rất nhiều so với thông tin ban đầu, lượng khán giả bỏ tiền ra để thưởng thức đêm nhạc cũng không cao như kỳ vọng.

Nhưng sau sự kiện nghệ sĩ piano Richard Clayderman đến Việt Nam biểu diễn vào năm ngoái, show diễn có “sao ngoại” dường như đang được “hâm nóng” trở lại. Dù giá vé cao (mức thấp nhất là 600.000 đồng, mức cao nhất là 6 triệu đồng), nhưng rất nhiều khán giả đã không thể kiếm được vé để xem chương trình. Sự thành công cả về thương mại và chất lượng của đêm nhạc đã mang đến một “cú hích” mới cho các đơn vị tổ chức. Ngoài việc đó phải là những tên tuổi hàng đầu, các nhà tổ chức cũng chú ý đến khâu “nghiên cứu thị trường”, như: Gắn liền với sở thích, thói quen hoặc khơi gợi lại những kỷ niệm một thời của công chúng. Có thể nói, vở ballet “Hồ thiên nga” có nhiều nét tương đồng với đêm nhạc của Richard Clayderman năm ngoái, bởi với công chúng Việt Nam, văn hóa Nga không chỉ là sự gần gũi, thân thiết mà còn là sự yêu mến và ngưỡng mộ.

Minh Nhật/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 26 phút trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 11 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 13 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 16 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top