Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ Đường Nhuệ: "Đi buôn đất mỗi lô chỉ cần bán lại vài triệu là được rồi"

Thứ bảy, 08:38 19/09/2020 | Pháp luật

Dương khai trước tòa, ép bằng được anh Đạt nhượng lại lô đất trúng đấu cho bà Hạnh vì mối quan hệ quen biết chứ không nhân lợi ích gì từ bà Hạnh.

Vợ Đường Nhuệ: Đi buôn đất mỗi lô chỉ cần bán lại vài triệu là được rồi - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Thị Dương.

Sáng 18/9, TAND tỉnh Thái Bình đưa Nguyễn Thị Dương (SN 1980, vợ Đường Nhuệ) cùng 4 bị cáo khác là cán bộ thuộc Sở Tư pháp và Sở TN&MT tỉnh Thái Bình ra xét xử về tội "Lợi dụng chứ vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".

Không nhận lợi ích gì từ việc đấu giá đất hộ

Tại phần xét hỏi, bị cáo Dương khai nhận với HĐXX việc đứng ra đấu giá đất cho bà Hạnh do được bà Lan (em gái bà Hành) nhờ, vì Lan có mối quan hệ rất thân với Dương nên không thể từ chối.

Trước khi đứng ra làm hồ sơ đấu giá, Dương trực tiếp nhận số tiền 2,7 tỷ đồng từ bà Lan. Tuy nhiên, lô đất này sau khi hoàn thiện đầy đủ các thủ tục có giá lên hơn 2,7 tỷ đồng.

Trước câu trả lời của Dương, HĐXX thắc mắc "nhận tiền đi đấu giá hộ mà không nhận lợi ích vật chất à?" Dương khẳng định chỉ giúp đỡ chứ không lợi lộc gì cả.

Nhắc đến quá trình thỏa thuận với anh Đạt nhượng lại lô đất số 9, Dương đã đề xuất sẽ cho anh Đạt 20 triệu, Dương cho rằng số tiền này là hợp lý vì "trong nhóm đi buôn đất, chỉ cần mỗi lô bán lại được vài triệu là được rồi" Dương nói.

Trước khi thực hiện thỏa thuận với Đạt, Dương đã gọi cho chồng mình là Nguyễn Xuân Đường đi tìm anh Đạt quay lại phòng đấu giá tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Khi Đường tìm thấy anh Đạt đưa về quán nước ở cổng Sở Tư pháp, Dương ra nói chuyện, đặt vấn đề nhưng anh Đạt lưỡng lự.

"Lúc ấy có một người không rõ đi trong nhóm Đạt nói phải đưa hơn 100 triệu mới đồng ý nhượng", Dương nói và cho biết sau khi nghe câu ấy đã không kiềm chế được bản thân, cầm cốc nước hất vào mặt anh Đạt. Một số "đàn em" cũng xông vào đánh khiến anh Đạt chạy lên ô tô, rồi buộc phải đồng ý sang nhượng sau đó.

Vợ Đường Nhuệ: Đi buôn đất mỗi lô chỉ cần bán lại vài triệu là được rồi - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Văn Hiệp

Cuối phần xét hỏi, Dương khẳng định không đe dọa gì bị cáo Phạm Văn Hiệp, cũng không hứa hẹn, đưa lợi ích vật chất gì. "Bị cáo với anh Hiệp không có mâu thuẫn gì nên không có đe dọa, bị cáo Hiệp không sợ bị cáo và cũng không một ai sợ bị cáo cả", Dương nói.

Bà Lan (em bà Hạnh) tham dự tòa với vai trò nhân chứng cho biết, quen Nguyễn Thị Dương đã lâu, chính bà đã giúp chuyển cho Dương tổng số tiền của chị gái là 2,7 tỷ đồng để mua đất. Quá trình đấu giá, hình thức làm như thế nào thì chỉ Dương thực hiện, còn bà Lan không nắm rõ.

Mối quan hệ bí ẩn giữa bị cáo và bị hại

Bị cáo Phạm Văn Hiệp là người được cách ly và HĐXX tiến hành xét hỏi sau cùng trong phần xét hỏi sang nay. Sau khi nghe Chủ tọa đọc công bố lời khai các bị cáo trước đó, Hiệp cho biết, có một số người khai không đúng sự thật.

Về vấn đề phiếu đấu giá của bà Hạnh cao nhưng không hợp lệ do số tiền ghi bằng số và bằng chữ không khớp. Hiệp nói, khi Dương vào phòng phản ánh và đặt vấn đề nhờ thay đổi người trúng đấu giá vì phiếu "chỉ sai lỗi chính tả thôi", Hiệp bảo, lúc ấy không dám quyết định "cứng rắn" vì sợ ảnh hưởng đến vợ con.

Trước đó, Hiệp bị Dương chửi trên Facebook và đe dọa, sau đó liên tiếp có nhiều cuộc gọi, tin nhắn nói sẽ bắt cóc con, làm khó gia đình.

Về những tố giác này của Hiệp, HĐXX cũng giải thích, cơ quan điều tra đã vào cuộc xác minh nhưng không tìm ra người đã đe dọa.

Về mối quan hệ với bà Hạnh, trong khi bị cáo Dương và Thành nói Hiệp với người phụ nữ này rất thân thiết, là người nhà nhưng Hiệp lại khẳng định giữa bị cáo và bà Hạnh không hề biết nhau. Ngược lại, Hiệp còn khai, giữa bị hại là anh Đạt và bị cáo Thành có mối quan hệ, nhưng quan hệ cụ thể như thế nào có Nguyễn Thị Dương biết, Hiệp không giải thích sâu.

Tại thời điểm anh Đạt bị Dương ép quay lại phòng đấu giá, Hiệp có nghe thấy anh Đạt thừa nhận đồng ý nhường lô đất. "Chính chị Thúy cũng có hỏi lại anh Đạt về việc chuyển nhượng này", Hiệp nói và cho biết khi thấy anh Đạt đồng ý không có vướng mắc gì.

Vợ Đường Nhuệ: Đi buôn đất mỗi lô chỉ cần bán lại vài triệu là được rồi - Ảnh 4.

Nhiều người quan tâm đã có mặt tại sân TAND tỉnh Thái Bình (Ảnh: Hoàng An)

Theo truy tố, cuối tháng 10/2019, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định về việc cho phép đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 10 lô đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc địa phận phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình và giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất kỹ thuật tài nguyên, thuộc Sở TN&MT tỉnh tổ chức đấu giá.

Ngày 29/11/2019, Trung tâm đấu giá đưa 8 lô đất từ lô số 1 đến lô số 8 ra đấu giá, còn lại 2 lô số 9 và số 10 chỉ có một đơn đăng ký tham gia nên không đủ điều kiện đưa ra đấu giá.

Đến ngày 2/12/2019, Trung tâm quỹ đất và Trung tâm đấu giá thống nhất đưa lô số 9 và số 10 ra đấu giá tiếp.

Đối với phiên đấu giá lô đất số 9 diễn ra ngày 20/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, người trúng đấu giá là anh Vũ Thành Đạt, 25 tuổi.

Tuy nhiên, sau đó do bị vợ chồng Nguyễn Thị Dương cho đàn em đánh, đe dọa khiến anh Đạt phải nhượng lại việc trúng đấu giá cho người phụ nữ tên Nguyễn Thị Hạnh (người quen của Dương).

Cáo trạng xác định, bị can Vũ Gia Thành được giao tổ chức, các bị can Trịnh Thị Minh Thúy và Hà Văn Dũng được giao giám sát cuộc đấu giá, vì nể nang bị can Phạm Văn Hiệp đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định của Luật đấu giá tài sản, thống nhất thay đổi người trúng đấu giá lô đất số 9 từ anh Vũ Thành Đạt sang cho bà Nguyễn Thị Hạnh.

Hành vi này gây thiệt hại cho người trúng đấu giá hợp pháp là anh Vũ Thành Đạt.

Hoàng An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 2 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 13 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 13 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top