Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ tố bị chồng đâm ngã bằng ôtô Mercedes

Thứ sáu, 17:13 23/10/2015 | Pháp luật

Đang sống ly thân, người chồng được cho là lái ôtô va quẹt với vợ rồi bỏ chạy, mặc nạn nhân bị thương nặng nằm giữa đường.

Theo điều tra của Công an huyện Hóc Môn (TP HCM), anh Hoàng (38 tuổi) và chị Dương (41 tuổi) là vợ chồng nhưng sống ly thân cách nay 3 tháng. Chiều 6/10, anh Hoàng lái ôtô Mercedes 4 chỗ đến ngã ba Cống Đôi (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) thì va chạm với xe máy của vợ.

Sau tai nạn, người chồng lái ôtô khỏi hiện trường, hai hôm sau ra trình diện. Còn chị Dương được đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy 6 xương sườn, dập gan, lá lách... đã xuất viện về nhà mẹ ruột theo dõi.

Vụ việc được chị Dương tố cáo, cho rằng chồng cố tình đâm ôtô vào mình. Tuy nhiên trình bày với công an, anh Hoàng khẳng định không trông thấy vợ và không biết đã xảy ra va quẹt.


Vị trí ôtô và xe máy của hai vợ chồng lúc va quẹt. Ảnh: Hải Hiếu

Vị trí ôtô và xe máy của hai vợ chồng lúc va quẹt. Ảnh: Hải Hiếu

Trong buổi dựng lại hiện trường sáng 23/10 để làm rõ sự việc, chị Dương đi tái khám nên vắng mặt, còn anh Hoàng tham gia hướng dẫn cơ quan chức năng xác định vị trí của các xe trong vụ tai nạn. 

Người chồng cho biết, hôm đó anh lái ôtô trên đường Tô Ký, hướng từ Hóc Môn về trung tâm thành phố. Đến ngã ba Cống Đôi, ôtô rẽ trái vào hẻm. "Tôi không biết xảy ra tai nạn nên mới chạy đi", anh Minh lý giải.

Đại diện cho nạn nhân, người chị ruột 45 tuổi cho biết, hôm đó là sinh nhật con gái lớn của Dương. Chị này đang đưa con gái 13 tuổi đi mua bánh sinh nhật thì thấy chồng lái ôtô chở người phụ nữ khác. Người vợ bức xúc nên bỏ con bên đường, đuổi theo nắm kính chiếu hậu yêu cầu anh Hoàng dừng lại nói chuyện thì xảy ra va chạm. "Biết vợ mình bị thương nhưng cậu ta vẫn bỏ mặc", chị này nói.


Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Hiếu

Cơ quan chức năng dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hải Hiếu

Hai vợ chồng cưới nhau năm 2002, có ba con. Hơn năm trước tình cảm họ sứt mẻ vì người vợ cho rằng chồng có "bồ nhí". Cách đây ba tháng cả hai làm đơn ly dị và khóa cửa căn biệt thự ở xã Thới Tam Thôn, ra ngoài ở. 

Anh Hoàng về nhà cha mẹ, còn vợ cùng 3 con cất nhà tạm bán tạp hóa gần căn biệt thự, chờ thống nhất việc chia tài sản.

Công an huyện Hóc Môn chưa xác định người chồng có cố ý gây tai nạn hay chỉ là vô ý va chạm khiến người vợ bị thương. "Sau khi dựng lại hiện trường, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai các bên liên quan mới có kết luận chính thức", một cán bộ điều tra cho hay.

Theo VnExpress

* Tên hai vợ chồng đã được thay đổi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 10 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 10 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Top