Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 học sinh bị thương nặng nghi nghịch pháo tự chế: 1 em đã tử vong

Thứ năm, 14:58 23/03/2023 | Giáo dục

GĐXH - Một trong hai nam sinh lớp 8 bị thương nặng sau vụ nổ lớn xảy ra ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk) đã tử vong.

Nam sinh 15 tuổi phải cắt cụt tay do nghịch pháo tự chếNam sinh 15 tuổi phải cắt cụt tay do nghịch pháo tự chế

Người bệnh nhập viện trong tình trạng dập nát bàn tay trái, chảy máu nhiều. Người bệnh đã được phẫu thuật xử lý cấp cứu cắt cụt 1/3 dưới cẳng tay trái.

Trao đổi với VTC News, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 1 trong 2 học sinh lớp 8 (Trường THCS Phan Đình Phùng) bị thương nặng trong vụ nổ vào chiều qua (22/3) đã tử vong. Nam sinh còn lại vẫn đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ea Kar, mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời song do bị thương quá nặng nên em học sinh này đã không qua khỏi. Còn về nguyên nhân vụ nổ, cơ quan công an vẫn đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Vụ 2 học sinh bị thương nặng nghi nghịch pháo tự chế: 1 em đã tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: A.X)

Như VietNamNet đưa tin, vào chiều ngày 22/3, nhiều nam sinh tụ tập ngồi chơi với nhau ở một ngôi nhà tại thôn 8 (xã Ea Ô, huyện Ea Kar). Sau đó, bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra khiến 2 nam sinh bị thương nặng nằm giữa sân. 

Trong đó, 1 nam sinh bị thương tay, chân và tổn thương nặng ở phần ngực, bụng. Nam sinh còn lại cũng bị thương nặng ở một vùng mặt, có nguy cơ hỏng một mắt. 

Nhiều người sống gần hiện trường cho rằng, nguyên nhân tiếng nổ có thể phát ra từ một quả pháo mà 2 nam sinh tự chế.

Được biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ nổ pháo tự chế gây thương tích. Cụ thể, vào ngày 11/2, tại xã Ea Pal (huyện Ea Kar) đã xảy ra một vụ nổ nghiêm trọng khiến 2 bé trai bị thương nặng. Trong đó, 1 bé trai 8 tuổi bị mất cả hai bàn tay, đa thương tích trên cơ thể.

Liên quan đến tai nạn thương tích do nổ pháo tự chế, Công an TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) cũng đang điều tra làm rõ vụ nổ xảy ra vào chiều ngày 21/3, tại cơ sở sản xuất nước đá Tân Thuận ở xã Hòa An.

Vụ 2 học sinh bị thương nặng nghi nghịch pháo tự chế: 1 em đã tử vong - Ảnh 3.

Hiện trường vụ nổ pháo khiến 3 người bị thương ở Đồng Tháp. (Ảnh: Công an Cao Lãnh)

Vụ việc khiến 3 người là Nguyễn Tùng Dương (29 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long), Lê Hoàng Phúc (15 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (24 tuổi, cùng ở TP Cao Lãnh) bị thương. Trong đó, Phúc bị thương nặng, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị. Hai người còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp.

Cảnh sát điều tra xác định, Dương cất giữ pháo tự chế ở khu vực bếp. Trong lúc nấu ăn, số pháo trên bắt lửa dẫn đến cháy và phát nổ. 

Nam thanh niên bị chấn thương sọ não vì làm pháo tự chếNam thanh niên bị chấn thương sọ não vì làm pháo tự chế

Nam thanh niên tên Q. (17 tuổi, ở huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) mua thuốc pháo trên mạng về chế tạo khiến mình bị chấn thương sọ não, nát bàn tay.

Pháo tự chế phát nổ, một thiếu niên bị thương tích nặngPháo tự chế phát nổ, một thiếu niên bị thương tích nặng

Chiều 9/1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ Bệnh viện vừa tiếp nhận và điều trị cho em G.T.B (nam, 14 tuổi, trú tại Bắc Giang) vào viện trong tình trạng bị thương nặng do pháo tự chế phát nổ.

Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Ngành học đang 'lên ngôi' trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2024 là ngành học nào?

Giáo dục - 36 phút trước

GĐXH - Ngành Quản lý hàng hải đang trở thành một trong những ngành học 'hot' đối với sĩ tử 2006. Xem ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin về ngành học này.

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

12 ngôi trường THPT 'đỉnh' nhất 12 KHU VỰC ở Hà Nội: Phụ huynh nào cũng mê, học sinh thì phấn đấu đỗ bằng được

Giáo dục - 48 phút trước

Dưới đây là 12 ngôi trường có điểm chuẩn năm 2023 cao nhất ở mỗi khu vực tuyển sinh của Hà Nội.

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Nữ sinh lớp 6 chấn động não, ho ra máu vì bị 3 nữ sinh khác đánh hội đồng

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - "Sự việc được học sinh khác học lớp 7 dùng điện thoại quay lại toàn bộ" , mẹ nạn nhân cho hay.

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Mẹ nghẹn ngào khi con nói: 'Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi'

Giáo dục - 3 giờ trước

Hào hứng nói về lịch nghỉ cuối tuần cả nhà, chị Hường như bị dội gáo nước lạnh khi nhận được câu trả lời của cô con gái lớn: "Con làm gì có ngày nghỉ mà đi chơi".

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Thông tin mới nhất về phần thi đánh giá của Bộ Công an đối với thí sinh dự thi văn bằng 2

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an đã có thông báo về phương án đổi mới công tác tuyển sinh văn bằng 2. Theo đó, các thí sinh dự thi văn bằng 2 sẽ thi một phần thi bắt buộc và một phần thi tự chọn.

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Hôm nay (19/4), học sinh Hà Nội nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hôm nay, tất cả học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10. Sau khi nộp phiếu dự tuyển các em học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Trường dạy bù trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vì đám cưới con gái hiệu trưởng?

Giáo dục - 1 ngày trước

Để có thời gian dự đám cưới nhà hiệu trưởng, Trường Tiểu học và THCS Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, Thái Bình đã tổ chức dạy học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương khiến phụ huynh bức xúc.

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 1 ngày trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top