Vụ 4 người tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra

| Thời sự

GiadinhNet - Theo thông tin ban đầu vụ gia đình 4 người tử vong tại căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, người vợ có dấu hiệu bị trầm cảm còn người chồng thường đi công tác dài ngày.

Thông tin mới nhất vụ 4 người tử vong trong chung cư ở Hà Nội: Danh tính nạn nhânThông tin mới nhất vụ 4 người tử vong trong chung cư ở Hà Nội: Danh tính nạn nhân

GiadinhNet - Theo cơ quan chức năng, hiện chưa tìm thấy dấu hiệu của tội phạm trong vụ việc 4 người cùng gia đình tử vong thương tâm tại căn hộ chung cư.

Ngày 27/5, trên Zingnews, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an quận Hoàng Mai để điều tra vụ 4 người tử vong bất thường tại khu đô thị Times City, phường Mai Động.

Vụ 4 người tử vong trong căn hộ chung cư ở Hà Nội: Công an vào cuộc điều tra - Ảnh 2.

Khu chung cư nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, trên báo Dân trí thông tin, lực lượng chức năng đã có kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm trong vụ việc này. 4 người tử vong gồm: chị V.T.L (41 tuổi); anh N.H.H (41 tuổi, chồng chị L.); cùng hai con là cháu N.V.H.C (16 tuổi) và N.V.N.D (5 tuổi).

Hiện trường vụ việc cho thấy, anh H. tử vong trong tư thế treo cổ ở phòng khách. Ba nạn nhân còn lại tử vong trong 2 phòng ngủ của căn hộ. Được biết, anh H. thường đi công tác dài ngày, 1 tháng về nhà được 1 tuần. Còn chị L. có dấu hiệu bị trầm cảm.

Chiều 26/5, Công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai nhận được tin báo từ Ban quản lý một khu chung cư trên địa bàn, về việc chị N.D.C (40 tuổi, trú tại quận Đống Đa; là giáo viên 1 Trường tiểu học ở Hà Nội), do nhiều ngày không liên hệ được với đồng nghiệp là chị V.T.L, nên chiều 26/5 đã đến nhà bạn ở tòa chung cư trên địa bàn phường Mai Động, rồi cùng Ban quản lý tòa nhà lên mở cửa căn hộ ở tầng 28.

Bộ phận lễ tân đã liên hệ tổ trưởng dân phố cùng công an phường mở cửa vào kiểm tra, phát hiện cả gia đình tử vong.

Khi lên kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chủ nhà là anh N.H.H chết trong tư thế treo cổ tại phòng khách. Kiểm tra tiếp phòng ngủ phát hiện chị V.T.L là vợ anh H cùng 2 cháu bé N.V.H.C và 1 cháu bé khoảng 5 tuổi tử vong trong phòng ngủ.

Tối cùng ngày, lực lượng pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm tại hiện trường và đưa các thi thể ra khỏi khu đô thị.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Cảnh báo một năm mưa lũ bất thường


K.N (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.