Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huế: Bắt 3 đối tượng cố ý gây thương tích do mâu thuẫn trong quán bar

Thứ tư, 12:53 01/03/2023 | Pháp luật

GĐXH - Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Danh tính các đối tượng gồm Nguyễn Minh Vũ (SN 1985, ở phường Phú Nhuận, TP Huế); Châu Văn An (SN 1991) và Phạm Văn Phước (SN 1997) cùng trú tại phường An Đông, thành phố Huế.

Theo công an, khoảng 22 giờ ngày 27/2, Vũ, An, Phước đến quán Bar NEW DTV (ở 102 Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế) để chơi. Tại đây Vũ gặp Nguyễn Tấn Triều (SN 1986, trú tại phường Trường An, TP Huế) đang ngồi bàn bên cạnh.

Triều và Vũ đã quen biết từ trước nên chào hỏi nhau. Tuy nhiên, sau đó có lời qua tiếng lại và bị bảo vệ quán bar đưa cả nhóm Vũ, Triều ra khỏi quán.

Vụ ẩu đả trước quán bar ở Huế: Bắt tạm giam 3 đối tượng - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai 3 đối tượng.

Nhóm Triều thanh toán tiền ra về và đứng trước cửa hàng Điện máy Chợ lớn (địa chỉ số 100 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế). Lúc này, Vũ, An, Phước sử dụng hung khí bất ngờ tấn công, gây thương tích cho nhóm của Triều thì được bảo vệ quán can ngăn.

Hậu quả, Nguyễn Tấn Triều bị thương tích phải nhập viện cấp cứu và 4 người khác trong nhóm Triều thương tích nhẹ. Đến nay, Triều đã ổn định sức khỏe và có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự.

Được biết, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn bột phát trong quan hệ giao tiếp ứng xử giữa Vũ và Triều khi đã sử dụng rượu bia quá đà.

Ngoài hành vi cố ý gây thương tích, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đang xem xét để xử lý thêm Vũ, An, Phước về tội gây rối trật tự công cộng.

Vụ ẩu đả trước quán bar ở Huế: Bắt tạm giam 3 đối tượng - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip.

Như Gia đình và Xã hội đã thông tin, tối 28/2, nguồn tin của PV cho biết Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) đang điều tra vụ ẩu đả xảy ra trước cửa quán bar DTV (nằm ở đường Lê Lợi, TP Huế).

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào đêm 27, rạng sáng 28/2. Cụ thể, một nhóm đối tượng xảy ra xích mích từ trong quán bar DTV sau đó đã ra ngoài quán ẩu đả. Vụ ẩu đả khiến một số người bị thương, trong đó có một người bị thương khá nặng ở vùng đầu, được chuyển vào BV Trung ương Huế cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, ngay khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai các bị hại và triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Điều tra vụ ẩu đả trước một quán bar ở TP HuếĐiều tra vụ ẩu đả trước một quán bar ở TP Huế

GĐXH - Công an TP Huế đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả trước một quán bar trên địa bàn.

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top