Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành ở TP.HCM: Mẹ ruột đã bất lực như thế nào khi bị chồng cũ cấm cản gặp con?

Chủ nhật, 19:15 02/01/2022 | Pháp luật

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Thậm chí còn chặn hết tài khoản mạng xã hội của vợ cũ.

Liên quan tới vụ án bé gái N.T.V.A. (8 tuổi, ngụ TP. HCM) bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai) bạo hành tàn nhẫn tới mức tử vong, mới đây, chị Nguyễn Thị H. (SN 1985, mẹ ruột của cháu V.A) cùng người thân đã gửi đơn tố cáo chồng cũ và có những chia sẻ mới nhất.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Vinh (bác ruột bé V.A.) cho biết, chị H. và ông N.K.T.T. kết hôn với nhau vào năm 2011. Đến năm 2013, chị H. sinh bé V.A., 2 năm sau sinh thêm một bé trai. Đến tháng 8/2020, hai vợ chồng ly hôn được cho do ông Thái ngoại tình. Chị H. được Tòa quyết định nuôi con trai, còn bé V.A. được giao cho ông Thái nuôi dưỡng.

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Vinh bức xúc vì cháu bị hành hạ suốt thời gian dài.

Sau khi ly hôn, chị H. tìm nhiều cách để đến thăm con nhưng không được do ông T. ngăn cấm. "Có lần, em gái tôi tìm đến trường học của bé để gặp thì bé khóc rất nhiều và nói "mẹ không được đến gặp con nữa, bố không cho mẹ gặp con mà". Đó là lần cuối em gái tôi được gặp con vào tháng 12/2020 đến nay", ông Vinh nói.

Còn theo mẹ bé V.A., kể từ sau khi ly hôn, chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái. Suốt hơn 1 năm qua, chị chỉ gặp con gái 2-3 lần và lần gặp mới đây nhất là vào tháng 12/2020.

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 2.

Có lẽ nhìn hình ảnh con chụp chung với Thái và người tình, mẹ bé đã nghĩ con gái mình vẫn ổn mà không hề hay biết nỗi đau con gái mình phải chịu đựng từng ngày

Thời gian mới chuyển tới chung cư, chị H. thường gọi điện thoại nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống dưới sảnh chung cư để gặp mặt nhưng ông Thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát. Sau đó, chị H. tìm đến trường để gặp con, hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều.

Thậm chí, Thái còn chặn chị H. trên các tài khoản mạng xã hội, để vợ cũ không có chút tin tức gì về con. Mỗi khi nhớ con, chị H. lại tìm tới trường, liên lạc với người giúp việc nhà Thái... nhưng sau này cũng không thể gặp con.

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 3.

Người dân chung cư Saigon Pearl tập trung yêu cầu xử lý nghiêm các đối tượng.

"Do ông Thái ngăn cản không cho tôi gặp cháu V.A. nên tôi không hiểu, không biết trong suốt một năm cháu V.A. sống như thế nào, ra sao… chỉ biết lúc cháu chết là bác sĩ nói do bị phù nề phổi, có nhiều vết thương bầm tím. Sau khi lo hậu sự cho cháu, tôi có tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cháu, lý do tại sao con tôi chết mà trên cơ thể có nhiều vết bầm tím", chị H. nêu rõ trong đơn.

Theo bà L.T.T. (vú nuôi chăm sóc V.A .từ nhỏ) chia sẻ trên báo giới rằng thời gian sau khi bố mẹ V.A. ly hôn, bé V.A. khóc rất nhiều, đêm không chịu ngủ, 2 bà cháu nằm ôm nhau khóc.

Khi bố mẹ mỗi người một ngả, đã có lần bé V.A. vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học thì khi về bà T. bị Trang la mắng.

"Cô ấy hỏi tôi, sao để mẹ con V.A. thăm V.A. ở trường mà không báo lại? Tôi nói: ủa má con nhớ nhau thì gặp chứ có gì đâu, phải chi người ta bảo mượn V.A. về ngủ 1 đêm 2 đêm tôi còn nói chứ. Tôi thấy thương quá, cả năm rồi 2 mẹ con được gặp có lần đó thôi", bà T. kể.

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 4.

Bé V.A. tử vong thương tâm do bạo hành

Tính từ khi Trang dọn về ở chung được khoảng 1 tháng thì bà T. cũng bị Trang cho nghỉ việc.

  • Vụ bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành ở TP.HCM: Nguyễn Kim Trung Thái khai gì về vết thương trên đầu con?

  • Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Luật sư tiết lộ về buổi học online cuối cùng, bạn bè của bé đều nghe tiếng phụ nữ la lối, đập đồ

  • Vụ bé gái 8 tuổi ở TP.HCM: Kiến nghị khởi tố mẹ kế tội "giết người"

Trong khi đó, theo lời kể của một hàng xóm sống gần nhà em bé thì: "Mỗi lần đi ăn, bé thường xuyên bị bố và dì ghẻ nhốt mấy tiếng đồng hồ dưới hành lang. Nhìn bé rất tội nghiệp. Nó đánh nó doạ làm sao mà không dám nói, chị mới nói cho chị số điện thoại của mẹ để chị gọi cho mẹ cũng không cung cấp, cứ im lặng chịu trận như vậy, rất là sợ sệt".

Được biết, trước khi có mối quan hệ tình cảm với Trang, ông Thái đã từng là người đàn ông mẫu mực, được bao người ngưỡng mộ bởi gia đình hạnh phúc với vợ con đuề huề. Vợ trước của ông Thái là bà Nguyễn Thị H. (là mẹ ruột bé V.A.). Hai người kết hôn năm 2012, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với sự ra đời của bé V.A năm 2013 và một bé trai năm 2015.

Theo bà H., mâu thuẫn giữa bà và chồng cũ xảy ra thường xuyên vào năm 2020, khi ông này có "bồ" - chính là Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Được biết, vì muốn níu giữ một gia đình trọn vẹn, bà H. đã níu kéo tình cảm nhưng bất thành.

Mối quan hệ bất chính này cũng đã được chính Trang thừa nhận tại cơ quan công an. Trang khai, cả hai quen nhau khi làm cùng công ty ở TP.HCM, lúc này Trang biết Thái đã có vợ con.

Theo lời bác ruột của bé V.A thì "khi đang chung sống với Thái, em tôi đã phát hiện anh ta qua lại với cô Trang. Thậm chí, hai người đó còn chửi bới, công khai trước mặt H. Vì quá phẫn uất, nó tự tử phải nhập viện.

Khi H. còn đang mê man trên giường bệnh, bố mẹ Thái đã sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rằng nếu cả hai không ở được với nhau thì cắt đứt".

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 6.

Đối tượng Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái

... "Thái đã ngoại tình từ một năm trước với Trang. Cô này còn ngang nhiên đến chửi bới em gái tôi, yêu cầu phải ly hôn. Thái còn thuê luật sư gửi đơn xin ly hôn, tạo áp lực để em tôi phải sớm ly hôn".

Sau thời gian căng thẳng, đến tháng 8/2020, cặp đôi hoàn thành thủ tục ly hôn.

Đồng thời, người bác ruột bé V.A. còn cho biết ông Thái còn đòi nuôi cả hai đứa con, nhưng bà H. không đồng ý.

Theo UBND quận Bình Thạnh, thời gian mà ông Thái và Trang sống chung như vợ chồng tại chung cư Saigon Pearl từ tháng 6/2020.

Như vậy là họ đã sống chung trước 2 tháng việc ly hôn của ông Thái và bà H. hoàn tất.

Hiện tại, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ việc này lên Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP. HCM điều tra theo thẩm quyền. Công an TP. HCM cũng khẳng định vụ bạo hành cháu V.A sẽ được đưa ra xét xử làm "án điểm" để răn đe toàn xã hội.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mẹ đẻ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong từng bất lực khi bị chồng cũ cấm cản gặp con như thế nào? - Ảnh 7.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 2 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Top