Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ bố sát hại con rồi tự tử ở Nghệ An: Tội ác của người bố cùng quẫn

Thứ tư, 10:24 02/12/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, bi quan về cuộc đời phía trước, người bố trẻ tuổi đã tìm đến cái chết. Đau đớn hơn, trước đó, anh ta đã sát hại đứa con gái 18 tháng tuổi của mình. Vụ việc này đang gây nỗi đau thắt lòng trong người thân, người dân xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

 

Người thân và lối xóm tiễn đưa hai bố con Cương. Ảnh: H.Hà
Người thân và lối xóm tiễn đưa hai bố con Cương. Ảnh: H.Hà

 

Nỗi đau rúng động xóm nghèo

Mấy ngày nay, người dân xóm 17 (xã Nghĩa Trung) cùng mang chung một nỗi đau với gia đình ông Cao Văn Thịnh. Trên nét mặt của những người dân nơi đây hằn nguyên nỗi đau xót, thương cho cái chết oan uổng của bé gái mới 18 tháng tuổi bị hạ sát bởi chính bàn tay tàn độc của bố ruột trong cơn túng quẫn.

Ngồi gục đầu bên chiếc bàn thờ tạm mới lập cho con trai và cháu nội, ông Cao Văn Thịnh bàng hoàng nhớ lại, trưa 27/11, sau khi làm việc và ăn cơm trưa xong, ông cùng vợ trở về nhà có chút việc riêng. Khoảng gần 15h cùng ngày, vợ chồng ông Thịnh quay trở lại lán làm nương thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là con trai ông là Cao Văn Cương (SN 1989) treo cổ trên cây trước lán trại. Vợ chồng ông Thịnh vội tìm cách đưa con xuống đất, nhưng thân thể con trai đã nguội lạnh.

Sống lưng ông Thịnh như có một luồng điện chạy qua khi ông nghĩ đến đứa cháu nội là bé Cao Trần Trúc Vi (SN 2013, con gái Cương). Vợ chồng ông vội chạy vào lán tìm  thì không thấy cháu đâu. Tìm quanh quẩn, cuối cùng ông Thịnh như ngất lịm khi thấy cháu gái mình chết ngạt trong giếng nước.

Vụ việc đau lòng này ngay sau đó đã được trình báo với chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư để trong nhà được viết bằng tay được xác định là do Cương đã viết trước khi chết với nội dung xin lỗi gia đình, người thân vì lý do bệnh tật, làm ăn thua lỗ nên đã tiêu nhiều tiền của gia đình và xin đưa đứa con đi cùng. Trong bức thư để lại có đoạn: “Ông trời sao bất công, ở hiền mà không gặp lành. Quá nhiều chuyện buồn nên tôi ra đi trước. Chúc mọi người ở lại sống vui vẻ”.

Ngoài ra, trong thư tuyệt mệnh, Cương còn gửi lời cám ơn một người bạn đã cho anh ta mượn tiền trong lúc gặp khó khăn. Đây cũng được xem như là nguyên nhân đã khiến Cương tìm đến cái chết để giải thoát bản thân.

Ông Phan Văn Hiếu - Trưởng Công an xóm 17 cho biết, bản thân Cao Văn Cương là một người hiền lành. Cương sống rất có trách nhiệm với người thân. Với hàng xóm, Cương cũng là người sống chu đáo, tình cảm. Cương khá thông minh và chịu khó làm ăn, dám nghĩ, dám làm và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội. “Nhưng không hiểu thời gian gần đây có chuyện gì mà anh Cương bỗng trở nên trầm tính, trở nên tự ti và ít giao lưu với mọi người”, ông Hiếu cho hay.

Nỗi đau của người vợ trẻ

 

Khu vực giếng nước, nơi phát hiện thi thể cháu Vi.
Khu vực giếng nước, nơi phát hiện thi thể cháu Vi.

 

Ôm lấy đứa con lớn (SN 2011) vào lòng, chị Trần Thị Thắng (SN 1992, vợ Cương) nghẹn ngào cho biết, vợ chồng chị nên duyên với nhau từ năm 2011 và đã có với nhau hai mặt con. Tuy cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn khi phải bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm và hạnh phúc.

Nhờ tính cần cù, chịu khó tìm tòi và dám nghĩ, dám làm, Cương dẫn theo vợ con ra vùng đất trống ven sông dựng lán sinh sống và lập nghiệp. Từ một vùng đất nhỏ, Cương quyết định đấu thầu thêm, đến nay trang trại trồng cây kết hợp chăn nuôi rộng gần 3ha đã khá đầy đủ các loại cây và gia súc.

Thời gian gần đây, Cương quyết định đầu tư chuyển đổi quy mô sang trồng các loại cây ăn quả lâu năm và mở rộng chuồng trại để chăn nuôi thêm nhưng không hiệu quả khiến anh ta cảm thấy chán nản và sinh ra đau ốm, bệnh tật khi gánh nặng nợ nần của gia đình càng thêm chồng chất. Cũng vì vậy, chị Thắng phải quyết định đi làm thêm tại một quán ăn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vợ đi làm thêm từ sáng sớm đến tối mới về nhà, Cương lại trở nên rầu rĩ vì chuyện làm ăn của mình không gặp thuận lợi nên ông bà Thịnh phải ra trang trại làm cùng để động viên con trai vượt qua khó khăn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Thái - Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cương và cháu Vi. Bước đầu cơ quan chức năng xác định Cương dìm con gái tử vong trong giếng nước rồi thắt cổ tự tử vì nguyên nhân làm ăn thất bại và nợ nần.

 

Theo ông Phan Văn Hiếu – Trưởng Công an xóm 17, thời gian gần đây do công việc làm ăn ngày càng khó khăn, thất bát dẫn đến nợ nần nên Cương ngày càng mặc cảm và tự ti với bản thân nên không còn năng nổ tham gia các hoạt động xã hội. Buồn rầu và suy nghĩ nhiều khiến Cương ngày càng suy nhược cơ thể rồi nghĩ quẩn.

H.Hà–T.Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyển nhầm 300 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ nhận lại

Chuyển nhầm 300 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ nhận lại

Pháp luật - 3 phút trước

GĐXH - Sau khi nhận trình báo, Công an phường Hương Sơ (TP Huế) phối hợp với ngân hàng tiến hành xác minh, sau đó vận động người dân trả lại số tiền 300 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

Vĩnh Long: Xử lý nghiêm các đối tượng ăn quỵt, mua hải sản không trả tiền

Vĩnh Long: Xử lý nghiêm các đối tượng ăn quỵt, mua hải sản không trả tiền

Pháp luật - 37 phút trước

Lãnh đạo Công an thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) khẳng định kiên quyết xử lý đến cùng, sai đến đâu xử lý đến đó đối với các trường hợp "gây rối, ăn quỵt, mua hải sản không trả tiền" xảy ra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Di chúc không rõ ràng, giải quyết thế nào?

Di chúc không rõ ràng, giải quyết thế nào?

Pháp luật - 58 phút trước

GĐXH - Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp di chúc không rõ ràng, dẫn tới nhiều tranh cãi không đáng có. Vậy di chúc không rõ ràng, giải quyết thế nào? đây là một trong những nội dung được rất nhiều người dân quan tâm.

Thực nghiệm điều tra vụ gây chết người rồi tạo hiện trường giả

Thực nghiệm điều tra vụ gây chết người rồi tạo hiện trường giả

Pháp luật - 1 giờ trước

Phát hiện nạn nhân đã chết, Lê Thanh Tuyền liền đưa thi thể đến chỗ khác nhằm tạo hiện trường giả, qua mặt cơ quan điều tra

Bắt hai chị em cướp tiệm vàng

Bắt hai chị em cướp tiệm vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Lợi dụng lúc chủ tiệm vàng không để ý, đối tượng Bùi Thị Mỹ Duyên đã cầm số vàng đang xem chạy ra xe máy em trai đang chờ sẵn rồi tẩu thoát.

Mất 3 tỉ đồng, một phụ nữ  tiếp tục bị lừa khi sử dụng dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

Mất 3 tỉ đồng, một phụ nữ tiếp tục bị lừa khi sử dụng dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”

Pháp luật - 3 giờ trước

Một phụ nữ tại Đà Nẵng dính vào liên hoàn lừa đảo trên mạng dưới chiêu trò góp vốn đầu tư và dịch vụ “hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo”.

TP.HCM: Điều tra vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành, bỏng cấp độ 2

TP.HCM: Điều tra vụ bé 6 tuổi nghi bị bạo hành, bỏng cấp độ 2

Pháp luật - 12 giờ trước

Công an Phường 16, Quận 8, TP.HCM đang điều tra vụ việc bé 6 tuổi nghi bị bạo hành dã man dẫn mức phải nhập viện cấp cứu.

Gã thợ sửa xe và cú "trượt gã" vì ma túy

Gã thợ sửa xe và cú "trượt gã" vì ma túy

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Học nghề sửa xe máy, những tưởng cuộc sống của Trần Văn Mển sẽ ổn định, êm đềm trôi qua. Tuy nhiên, đam mê cờ bạc đã khiến đời Mển "rẽ" theo hướng khác. Trong một lần đánh bạc bên kia biên giới, Mển đã nhận lời tham gia vào đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng trộm dây cáp điện giá trị gần 1 tỷ đồng

Đắk Lắk: Bắt 2 đối tượng trộm dây cáp điện giá trị gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Ngày 1/10, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hoàng Xuân Hiếu (29 tuổi) và Phan Văn Bính (32 tuổi, cùng trú tại huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi trộm cắp 3 cuộn dây cáp điện trị giá gần 1 tỷ đồng.

Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản

Truy tìm đối tượng nghi vấn là người nước ngoài trộm cắp tài sản

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH – Các đối tượng đến những điểm bán hàng hoặc các điểm dịch vụ đổi tiền có ít người quản lý, giả vờ vào mua hàng hoặc đổi tiền rồi tạo các tình huống khiến bị hại phân tâm, mất cảnh giác để lấy tài sản.

Top