Vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội: Nhiều người dân vô tình cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn

| Xã hội

GiadinhNet - Theo ghi nhận tại hiện trường đám cháy lớn xảy ra vào thời điểm qua trưa ngày 1/11 trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội, sau hơn 4 giờ nỗ lực chữa cháy, đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt lửa tại đám cháy này. Tuy vậy, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn tiếp tục triển khai công tác dập tàn, phun nước vào bên trong khu vực xảy ra cháy.

Nhiều người dân vô tình cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội chiều 1/11. Ảnh:TL
Nhiều người dân vô tình cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn trên phố Trần Thái Tông, Hà Nội chiều 1/11. Ảnh:TL

Theo quan sát, có 1 tòa nhà trong số 3 tòa nhà bị cháy được xây kín, gây khó cho việc chữa cháy. Đến chiều cùng ngày, khói vẫn bốc ra từ tầng 5 đến tầng 9. Để phun nước làm mát và dập tắt hoàn toàn, tránh cháy lại, Cảnh sát (PCCC) phải dùng rìu phá các lớp tôn chắn mặt tiền của quán karaoke, đồng thời, thay nhau tiếp cận điểm cháy ở các tầng cao bằng xe thang và sử dụng vòi phun nước vào bên trong các ngôi nhà xảy ra cháy.

Việc tìm kiếm người gặp nạn mắc kẹt trong đám cháy cũng được cảnh sát và lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai, tìm cách tiếp cận, đưa nạn nhân ra bên ngoài. Lực lượng này đeo mặt nạ dưỡng khí, bị khói bụi bao quanh.

Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 3 cho biết, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục công tác tìm kiếm người gặp nạn mắc kẹt trong đám cháy.

Cũng theo Đại tá Lê Chí Cao, vào tháng 10, liên ngành quận kiểm tra và đã yêu cầu đình chỉ hoạt động quán karaoke số 68 Trần Thái Tông (một trong các quán xảy ra cháy chiều 1/11) do hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu.

Nhiều xe máy bị cháy rụi.
Nhiều xe máy bị cháy rụi.

Đáng nói, vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông thu hút rất đông người hiếu kỳ theo dõi, đã gây cản trở cho công tác chữa cháy cũng như tìm kiếm cứu nạn của lực lượng chức năng. Đến 17 giờ 30 phút, dù đã giảm nhiều so với trước song còn hàng trăm người dân vẫn đứng theo dõi việc chữa cháy. Công an thành phố Hà Nội phải sử dụng hàng chục rào sắt chặn các ngả đường, đồng thời huy động lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng các ngả đường tránh ùn tắc.

Trao đổi với phóng viên, một người tên Đức, là nhân viên bảo vệ tại một trong các quán karaoke bị cháy cho biết: Khi đang làm việc ở tầng 2, anh này thấy mùi khét, chạy xuống thì thấy biển quảng cáo bốc cháy. "Sau đó tôi chạy lên hô hoán mọi người chạy ra, ai tầng trên thì tìm cửa thoát hiểm. Nhưng đám cháy lan nhanh, cùng chạy ra khỏi quán với tôi có khoảng 10 người gồm cả nhân viên. Điện thoại và các đồ dùng cá nhân của tôi vẫn ở trên kia, lúc cháy ai cũng hoảng loạn chạy thoát thân, không ai nghĩ được gì cả", anh Đức cho biết. Cũng theo người này, sau khi đám cháy bùng phát, anh chạy ra ngoài vẫn còn người mắc kẹt phía tầng trên. Được biết, chủ quán đã rời khỏi hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Theo lời kể của anh Thắng, một người thoát nạn từ đám cháy thì anh cùng gia đình đi hát. Lúc xảy cháy đó có người em trai anh Thắng sinh năm 1993 vì uống bia nên chạy vào nhà vệ sinh, giờ không biết tình hình người này ra sao.

Ghi nhận sơ bộ, ước tính thiệt hại ban đầu từ vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông lên tới hàng chục tỉ đồng vì nơi cháy là quán karaoke có nhiều tài sản, xe máy và ôtô.

Hạnh Quỳnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự -

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.