Vụ con trai sát hại mẹ ở TPHCM: Nghi phạm âm tính với ma túy

| Pháp luật

Ngày 31/3, Công an quận 12 (TPHCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai của Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về hành vi sát hại mẹ ruột.

Nạn nhân được xác định là bà N. (56 tuổi, ngụ quận 12). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Vàng âm tính với ma túy và nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn gia đình.

Trước đó, khoảng 9h ngày 30/3, người dân sống trong hẻm đường TTH 29 (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) nghe tiếng la hét từ ngôi nhà.

Vụ con trai sát hại mẹ ở TPHCM: Nghi phạm âm tính với ma túy - Ảnh 1.

Con hẻm xảy ra vụ con trai sát hại mẹ ruột (Ảnh. V.V.).

Lúc này, một cô gái tháo chạy ra ngoài, kêu cứu. Phát hiện sự việc, mọi người chạy sang kiểm tra thì thấy một nam thanh niên khoảng 34 tuổi, cầm hung khí, tay dính máu, cố thủ bên trong.

Ngoài ra, người dân trong hẻm còn thấy thi thể một người phụ nữ không nguyên vẹn bên trong nên hốt hoảng trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, tìm cách khống chế nam thanh niên nhưng người này không hợp tác và có biểu hiện nghi ngáo đá.

Một số người dân cho biết, lực lượng chức năng đã nổ súng vào chân của nam thanh niên để bắt, đưa về trụ sở làm việc.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Điều tra nghi án con trai ngáo đá sát hại mẹ ở TPHCMĐiều tra nghi án con trai ngáo đá sát hại mẹ ở TPHCM

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ nam thanh niên nghi ngáo đá dùng hung khí sát hại mẹ ruột ở quận 12, TPHCM.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.