Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ CSGT Quảng Trị bị tố đánh tài xế gãy xương sườn: Không có căn cứ, cơ sở xác định

Thứ tư, 16:25 29/06/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 29/6, lãnh đạo Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa có thông cáo báo chí thông tin kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Hữu Hiếu - người cho rằng bị CSGT đánh trước đó.

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại của tài xế Lê Hữu Hiếu vào ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chủ động, tích cực khẩn trương tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị kết luận, không có căn cứ, cơ sở xác định có sự việc các cán bộ trong tổ tuần tra kiểm soát thuộc đánh lái xe Hiếu trước vị trí Trạm CSGT Hải Lăng vào ngày 14/5 như lái xe Hiếu tố cáo. Không có việc Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Hải Lăng thu giữ điện thoại của lái xe Hiếu bất hợp pháp.

Đối với vết trầy xước ở khuỷu tay phải và các dấu vết rách vải ở áo của tài xế Hiếu vào ngày 14/5, Cơ quan CSĐT đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh tuy nhiên không thu thập được các tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh về nguyên nhân, thời gian, địa điểm cụ thể của việc hình thành các dấu vết này.

Ngoài ra, ngày 14/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của tài xế Lê Hữu Hiếu.

Vụ CSGT Quảng Trị bị tố đánh tài xế gãy xương sườn: Không có căn cứ, cơ sở xác định - Ảnh 1.

Tài xế H. tại thời điểm bị dừng xe kiểm tra.

Như đã thông tin, theo thông tin từ Trạm CSGT Hải Lăng, vào lúc 15h ngày 14/5, tổ tuần tra kiểm soát (TTKS) thuộc Trạm CSGT Hải Lăng trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện xe ô tô tải 75C-096.23 lưu thông theo hướng Bắc – Nam có dấu hiệu chở hàng vượt quá tải trọng và chở hàng vượt quá chiều cao nên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Sau khi dừng xe, tổ TTKS yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành và lên xe đóng cửa sau đó gọi điện thoại. Tổ TTKS tiếp tục yêu cầu lái xe xuống xe để xuất trình giấy tờ nhưng lái xe vẫn không chấp hành.

Đến 17h, tổ TTKS vẫn tiếp tục vận động yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ nhưng lái xe vẫn không chấp hành sau đó khóa cửa xe và bỏ đi. Quá trình làm việc với tổ TTKS, lái xe không khai họ tên, liên tục gọi điện thoại cho người nào đó.

Sau đó Tổ TTKS đã gọi xe cẩu kéo xe đến đưa ô tô trên về Trạm CSGT Hải Lăng tiếp tục xử lý theo quy định. Đến khoảng 17h30, sau khi phương tiện cẩu kéo đến thì lái xe ô tô quay trở lại, tổ TTKS yêu cầu xuất trình giấy tờ liên quan và đưa xe về trạm CSGT Hải Lăng để tiến hành cân tải trọng.

Lái xe lúc này đã chấp hành việc xuất trình giấy tờ, sau đó lái xe về dừng trước trạm CSGT Hải Lăng nhưng vẫn tiếp tục không chấp hành yêu cầu vào cân tải trọng và tắt máy.

Tại trạm này, dưới sự có mặt của cả chủ xe và lái xe, tổ TTKS đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Lê Hữu H. (SN 1992, ở phường An Đông, TP Huế) về lỗi "chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng".

Sau khi lập biên bản, tổ TTKS yêu cầu người vi phạm kí vào biên bản nhưng người vi phạm không kí nên tổ TTKS đã mời người chứng kiến kí vào biên bản. Thời điểm làm việc, anh Lê Hữu H. mang áo phông màu xám bị rách một chỗ, trên cơ thể không có dấu hiệu bị thương. Lúc này, tài xế nói bị đau nên chủ xe đã gọi xe cấp cứu đưa tài xế H. đi cấp cứu.

Theo Trạm CSGT Hải Lăng, toàn bộ sự việc có sự chứng kiến, ghi hình của phóng viên đài truyền hình Quảng Trị từ khoảng 15h30 đến lúc người vi phạm không nhận biên bản…

Xem thêm video đang được quan tâm:

Kỳ thi THPT QG 2022 sẽ được diễn ra như thế nào

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Nữ công nhân bị hiếp dâm, cướp tài sản tại bãi đất trống

Pháp luật - 27 phút trước

GĐXH - Phát hiện chị A. ngồi một mình gần bãi đất trống, Thái đã dùng dao khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 2 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 8 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 8 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 20 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top