Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'

| Đời sống

GĐXH - Vụ sạt lở đá vùi lấp nhiều ngôi mộ ở Thanh Liêm, Hà Nam, Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị cho biết: "Tôi thấy có nhà đòi hỏi vô lý lắm, người ta bảo siêu âm (radar xuyên đất dò tìm hài cốt), đố ai mà siêu âm được".

Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy bị "tuýt còi"Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy bị 'tuýt còi'

GĐXH - Sau vụ hàng chục ngôi mộ ở huyện Thanh Liêm bị đá đè do nổ mìn khai thác, Sở Công thương tỉnh Hà Nam đã có văn bản đề nghị tạm dừng cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy.

Liên quan đến thông tin hàng chục ngôi mộ tại nghĩa trang Cát Trắng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, Hà Nam bị đất đá vùi lấp sau đợt nổ mìn, chiều ngày 27/3/2025, PV Gia đình và Xã hội (Chuyên trang điện tử Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có buổi làm việc với ông Lê Quý Hoạch - Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị để nắm bắt rõ thông tin.

Ông Hoạch cho biết, sau khi nghe thông tin đá lở, UBND xã và lực lượng Công an xã đã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên cấp trên. Trong chiều ngày 18/3, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã trực tiếp xuống hiện trưởng chỉ đạo.

Theo thống kê của UBND xã Thanh Nghị có 18 ngôi mộ bị ảnh hưởng trực tiếp. Còn lại các mộ khác bị vỡ nứt, không phải bốc lên. Có 10 ngôi mộ phải di chuyển đi do ảnh hưởng nặng, trong đó 3 mộ chưa cải táng.

Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'- Ảnh 2.

Hình ảnh khu vực nghĩa trang ở thôn Thanh Bồng bị ảnh hưởng.

"Tổng toàn bộ hơn 40 ngôi bị ảnh hưởng từ nứt, cho đến hư hỏng nặng. Tuy nhiên, đây chỉ là thống kê, lúc rà soát nhiều mộ không bị gì, người ta cứ nằng nặc đòi đền bù. Có cái gì đâu mà đền bù. Tôi thấy có nhà người ta đòi hỏi vô lý lắm, người ta bảo siêu âm (radar xuyên đất dò tìm hài cốt), đố ai mà siêu âm được.

Lúc đầu, người dân đòi 15 tỷ đồng/mộ vì động mồ mả nhà người ta nên phải nuôi 5 đời, mỗi tháng 5 triệu đồng. Có nhà đòi 2, 5, 6 tỷ đồng. Về sau, chúng tôi giải thích tính theo Luật Dân sự đền bù theo quy định, nếu không sẽ ra tòa và đền theo Nhà nước, sau đó người dân mới đồng ý" - ông Hoạch nói.

Trả lời câu hỏi về việc khai thác đá có đúng quy định, lạnh đạo xã Thanh Nghị cho rằng, Sở Công thương tỉnh Hà Nam là đơn vị cung cấp mìn và kỹ thuật mìn nên đơn vị đó mới nắm được.

Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'- Ảnh 3.

Toàn cảnh hiện trạng mỏ đá Trang Huy sau thời gian dài khai thác.

Trong quá trình làm việc với PV, lãnh đạo xã Thanh Nghị cũng xác nhận thêm, nhiều lần người dân thôn Thanh Bồng phản ánh về ô nhiễm môi trường khu vực khai thác đá gần đó.

"Đương nhiên ảnh hưởng đến môi trường là không tránh khỏi, cái này tôi không bao che. Nổ mìn khai thác trên đỉnh núi tránh làm sao được, tình trạng này lâu rồi. Ví dụ như xay xát, nghiền đá còn biết cách phun nước để đảm bảo môi trường, thế nhưng nổ mìn trên đỉnh núi lấy gì khắc phục, cái này khó" - ông Lê Quý Hoạch – Chủ tịch UBND xã Thanh Nghị giải thích với PV về việc người dân phản ánh tình trạng ô nhiễm khói bụi.

Trước đó, ngày 18/3/2025, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip, hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, tại khu vực nghĩa trang thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm nhiều ngôi mộ bị những tảng đá lớn nguyên khối vùi lấp, vỡ nát, bên cạnh đó là những vết sụt lún sâu trượt dài do đá rơi xuống cày xới lên.

Nhiều người dân xung quanh gào khóc tìm mộ của thân nhân quá cố. Cách hiện trường không xa là hình ảnh một ngọn núi đá sạt lở sau vụ nổ mìn của doanh nghiệp.

Sau đó, cơ quan chức năng xác định, sự cố sạt lở do hoạt động khai thác đá của Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy.

Vụ hàng chục ngôi mộ ở Hà Nam bị đá đè do nổ mìn khai thác: Chủ tịch xã Thanh Nghị nói 'người dân đòi hỏi vô lý'- Ảnh 4.

Nhiều ngôi mộ bị ảnh hưởng phải di dời đi chỗ khác.

Trước sự việc nghiêm trọng này, ngày 19/3/2025, Sở Công thương tỉnh Hà Nam ra văn bản số 406/SCTSCT-KTKTT gửi Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng; Chi nhánh công nghiệp hoá chất mỏ Hà Nam về việc đề nghị tạm dừng cung ứng vật liệu nổ công nghiệp đối với Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy.

Nội dung văn bản nêu rõ, ngày 18/3/2025, Công ty TNHH Khoáng sản Trang Huy có tiến hành vụ nổ mìn để khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ T46 núi Hải Phú, xã Thanh Nghị và Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã gây sự cố ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến công trình mồ mả của người dân tại thôn Thanh Bồng, xã Thanh Nghị, tạo bức xúc cho nhân dân trong khu vực.

Để thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn, an ninh đối với hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn, Sở Công Thương đề nghị Tổng Công ty kinh tế kỹ thuật công nghiệp Quốc phòng và Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Hà Nam tạm dừng cung ứng vật liệu nổ công nghiệp để nổ mìn khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ T46 núi Hải Phú xã Thanh Nghị và Thanh Hải huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đối với Công ty TNHH khoáng sản Trang Huy từ ngày 19 tháng 3 năm 2025 cho đến khi có thông báo của Sở Công Thương.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 27/3/2025, PV đến UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam liên hệ làm việc. Tại đây, ông Đặng Như Thọ - Chánh văn phòng UBND huyện Thanh Liêm cho biết, sẽ tiếp nhận nội dung, giấy giới thiệu để trình lãnh đạo và phân công cơ quan chuyên môn và liên hệ làm việc sau. Tuy nhiên, từ ngày 27/3, đến nay đã 2 tuần trôi qua chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ đơn vị.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Video: Toàn cảnh mỏ đá Nà Cà thuộc huyện Bạch Thông, Bắc Kạn




Nhật Tân
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Hà Nội: Nguy cơ cháy nổ từ nhà xưởng tạm bợ tại Từ Liêm

Đời sống -

GĐXH - Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Giáp (phường Từ Liêm, TP Hà Nội), nhiều nhà xưởng được dựng tạm bằng khung thép, mái tôn nằm san sát khu dân cư. Bên cạnh đó, hệ thống dây điện mắc chằng chịt, nhiều mối nối tạm bợ cùng việc tập kết vật liệu dễ cháy đang tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn, nhất là trong bối cảnh Hà Nội bước vào cao điểm nắng nóng.

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Hành trình cảm hóa thanh thiếu niên chưa ngoan nơi xứ Nghệ

Đời sống -

GĐXH - Từ những cuộc điện thoại, buổi gặp gỡ sau giờ học hay những lần kiểm diện cuối tuần, lực lượng Công an ở Nghệ An kiên trì đồng hành, cảm hóa thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật. Cách làm từ sớm, giúp nhiều em rời những cuộc đua xe, tụ tập để trở lại trường học, học nghề và bắt đầu lại.

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn thuê lại ở Hưng Yên: Chi cục Thủy lợi nói 'đã làm hết mức', địa phương vẫn chưa xử lý

Đời sống -

GĐXH - Sau nhiều kỳ phản ánh về những vi phạm tại bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại, phóng viên tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng. Trong khi Chi cục Thủy lợi cho biết đã nhiều lần kiến nghị, đôn đốc địa phương xử lý, UBND xã Vũ Thư vẫn chưa cung cấp kết quả kiểm tra, xử lý đối với những vi phạm tồn đọng, khiến câu chuyện trách nhiệm quản lý tiếp tục là dấu hỏi cần được làm rõ.

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Vụ trang trại chăn nuôi rò rỉ nước thải ở Ninh Bình: Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh về tình trạng nước thải rò rỉ, bốc mùi hôi nồng nặc tại một trang trại chăn nuôi gia súc ở thôn Trực Thuận, xã Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Anh Dũng cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.