Vụ một người dân chết ở trụ sở CA xã: Huỷ quyết định "không khởi tố vụ án"

| Pháp luật

GiadinhNet - Anh Trịnh bị 3 Công an xã đến nhà áp giải lên trụ sở UBND xã Tiên Động và tử vong tại đây sau 3 giờ đồng hồ bị giam giữ.

 
Ngày 27/5, chị Vũ Thị Phương (xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ) cho biết, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã có thông báo gửi gia đình về việc huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện liên quan đến cái chết của chồng chị là anh Đặng Trung Trịnh.
 
Trước đó, Báo GĐ&XH số 14 (ngày 1/2/2010), số 15 (ngày 3/2/2010) có bài phản ánh liên quan đến cái chết bất thường của anh Đặng Trung Trịnh. Theo phản ánh, anh Trịnh bị 3 Công an xã đến nhà áp giải lên trụ sở UBND xã Tiên Động và tử vong tại đây sau 3 giờ đồng hồ bị giam giữ. Tuy nhiên, kết quả xác minh của cơ quan Công an lại cho rằng, anh Trịnh bị tử vong do "xuất huyết mạch mạc treo ruột, chảy máu ổ bụng do xơ gan". Quá trình khám nghiệm, các cơ quan chức năng phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương bầm tím, đáng chú ý là xương sườn số 3 bị gãy.
 

Vợ con anh Trịnh.

 
Ngày 22/1/2010, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự; ngày 9/2/2010 Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ đã có Quyết định số 80, khẳng định quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT là đúng pháp luật.
Tuy nhiên, sau khi Báo GĐ&XH đăng tải loạt bài phản ánh, phân tích những dấu hiệu bất bình thường xung quanh cái chết của anh Trịnh tại trụ sở UBND xã Tiên Động, ngày 27/4/2010, VKSND huyện Tứ Kỳ ra Quyết định số 01/QĐ-VKS huỷ bỏ Quyết định số 80, ngày 9/2/2010 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ.
 
Chiều ngày 27/5, chị Phương cho biết đã nhận được thông báo số 137/TB do Thượng tá Trần Văn Thường- Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký về việc "Huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 05 (ngày 22/1/2010)" của Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ. Theo thông báo trên, quyết định không khởi tố vụ án hình sự chưa đúng với nội dung tố giác và tin báo tội phạm. Do đó, cần phải huỷ bỏ để tiếp tục xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
Nguyễn Hằng
vietanh
Ý kiến của bạn
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.