Vụ nam sinh tự tử vì áp lực học hành: Hành vi chia sẻ trái phép clip, bức thư của nạn nhân là vi phạm pháp luật
GiadinhNet- Trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý thì việc những người thu thập thông tin, phát tán clip, bức thư tuyệt mệnh của nam sinh là vi phạm pháp luật.
Liên tiếp các vụ trẻ vị thành niên tự tử: Chuyên gia chỉ rõ điều bố mẹ cần tránh làm khi có con ở tuổi này để không xảy ra những hậu quả đáng tiếcRạng sáng 1/4, Công an phường Phú La (quận Hà Đông, Hà Nội) nhận được thông tin tại sảnh chung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam thanh niên nghi ngã từ tầng cao xuống. Nạn nhân là cháu M (SN 2006 đang học chuyên Sinh tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam).
Vào thời điểm trên, cháu M đã bước ra ban công rồi nhảy từ tầng cao xuống đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định do áp lực chuyện học hành. Trước khi nhảy lầu cháu M có viết lại 1 đoạn thư tuyệt mệnh.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc thương tâm, hàng loạt hình ảnh, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh nhảy qua ban công tự tử đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Kèm theo đoạn clip, hình ảnh chụp lại nội dung bức thư tuyệt mệnh của nam sinh này cũng liên tục được lan truyền trên mạng xã hội.
Đã có nhiều bình luận trái chiều xung quanh đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội. Phần lớn là những chia sẻ đầy xót xa, sự tiếc nuối, đau thương cho sự ra đi của M. Tuy nhiên, bên cạnh đó có cả sự oán giận của cộng đồng mạng đối với bố mẹ của cậu bé.
Chính vì điều này, cộng đồng mạng đã kêu gọi hãy ngừng việc chia sẻ hình ảnh của vụ việc lẫn nội dung bức thư. Hãy nghĩ đến việc gia đình cháu hiện đang là những người đang phải chịu nỗi đau thống khổ vì mất con. Thậm chí, có nhiều ý kiến cho rằng, việc lan truyền đoạn clip và hình ảnh bức thư tuyệt mệnh của cháu M là vi phạm pháp luật.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, thay vì gây áp lực lên con chuyện học hành, hãy đồng hành, sẻ chia với con
Theo Ts.Ls Đặng Văn Cường- Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư Hà Nội), Hiến pháp và pháp luật Việt Nam ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ quyền tự do nhân thân của mỗi cá nhân, trong đó có quyền tự do về hình ảnh. Bộ luật Dân sự 2015 cũng quy định việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó cho phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 (Điều 32, Bộ luật này). Cụ thể: Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
Người thu thập trái phép thông tin, hình ảnh của người khác, sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của người khác thì tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm sẽ bị phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật.
Việc cháu bé nhảy lầu tự tử vì áp lực việc học hành không phải là chuyện mới, trước đó đã có nhiều trường hợp các cháu áp lực quá về việc học, về mâu thuẫn gia đình hoặc bị trầm cảm nên đã thực hiện các hành vi dại dột. Đây là những thông tin, hình ảnh khiến nhiều người rất đau xót, thậm chí sốc và giật mình về cách dạy con cũng như đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái của mình khiến các con bị áp lực.
Diễn biến sự việc qua clip các từ camera giám sát của gia đình cũng như từ bức thư mà cháu bé để lại cho thấy cháu đã rất áp lực và không hài lòng với cuộc sống. Ở độ tuổi còn chưa phát triển đầy đủ về thể chất và tinh thần, suy nghĩ thiếu chín chắn, chưa biết làm chủ cảm xúc, thiếu kỹ năng sống khiến cháu đã có lựa chọn dại dột, quyên sinh để thể hiện thái độ của mình trước những áp lực của cuộc sống.
"Đây là một câu chuyện rất đáng buồn và có thể là một bài học cho các bậc phụ huynh trong việc dạy dỗ, giáo dục con cái. Tuy nhiên, nếu hình ảnh, clip này lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội thì có thể cũng sẽ phát sinh những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Ngoài những mặt tích cực, như tiếng chuông cảnh tỉnh về phương pháp giáo dục thì hình ảnh này cũng có thể khiến nhiều em học sinh có thể suy nghĩ theo, học theo bởi các em chưa thể có những suy nghĩ chín chắn, hành động phù hợp như người lớn.
Hiện nay các thông tin, hình ảnh này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và các trang thông tin điện tử. Chủ yếu nội dung có tính chất cảnh báo, đưa tin về một sự việc diễn ra. Tuy nhiên, nếu ai đó lợi dụng việc này để mạt sát, chỉ trích, xúc phạm danh dự nhân phẩm của phụ huynh hoặc có hành vi khác bôi nhọ danh dự nhân phẩm uy tín của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự", luật sư Cường chia sẻ.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, việc chia sẻ những đoạn clip mà không được sự đồng tình của gia đình cháu bé là vi phạm pháp luật
Cũng theo luật sư Đặng Văn Cường, trường hợp người nhà nạn nhân không đồng ý cơ quan tổ chức cá nhân sử dụng những thông tin hình ảnh này trên không gian mạng thì người đã sử dụng thông tin hình ảnh này phải gỡ bỏ hoặc phải che mờ, mã hóa. Trường hợp gia đình đã yêu cầu rồi nhưng tổ chức cá nhân vẫn không thực hiện thì hành vi này có thể bị phạt hành chính đến 60.000.000 đồng, nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trường hợp clip này chính là của gia đình cung cấp cho cơ quan truyền thông như một lời cảnh báo trước các bậc phụ huynh về phương pháp giáo dục con cái, tránh những vụ việc đau xót có thể xảy ra hoặc từ cơ quan chức năng với mục đích là để tuyên truyền, về lợi ích công cộng, vì an toàn cho xã hội theo khoản 2 (Điều 32, BLDS) thì việc sử dụng các clip, hình ảnh thông tin này là hợp pháp. Tuy nhiên, cũng cần có những nội dung thông tin, định hướng đúng để tránh việc xuyên tạc, chỉ trích, gây áp lực thêm, đau buồn thêm cho gia đình nạn nhân.
Với các em học sinh ở độ tuổi nổi loạn, khi quá nhiều áp lực trong học tập và đời sống có thể khiến các em bị trầm cảm, có những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Bởi vậy, ở độ tuổi này các em rất cần có sự quan tâm, đồng cảm, chia sẻ của cha mẹ, người thân. Hạn chế đến mức thấp nhất những áp lực có thể khiến các em có những suy nghĩ và hành động tiêu cực.
Về tâm lý chung của các bậc làm cha làm mẹ là rất muốn con cái phải giỏi giang, tài giỏi như mình, thậm chí hơn mình theo phương châm "con hơn cha là nhà có phúc". Tuy nhiên, cuộc sống ngày nay có rất nhiều điều thay đổi, không phải các con cứ có điểm số cao, ngoan ngoãn lễ phép chấp hành mọi yêu cầu của người lớn thì đều là những người thành công.
Phương châm giáo dục ngày nay là lấy người học làm trung tâm, xây dựng môi trường học đường lành mạnh, hạnh phúc, phát huy tối đa năng lực của người học, khơi gởi cảm xúc và niềm đam mê trong việc học tập. Đó mới là hướng giáo dục đúng đắn, khoa học và tạo ra một môi trường văn minh, lành mạnh, phát triển. Việc so sánh học sinh này với học sinh khác, áp lực bởi điểm số, kết quả học chưa chắc đã tạo ra một công dân tốt, một nhân tài cho đất nước mà có thể gây ra những áp lực không cần thiết phải không khơi gợi được năng lực của mỗi học sinh.
Bởi vậy, các bậc phụ huynh cũng cần thay đổi suy nghĩ và hành động, thay đổi phương pháp giáo dục để tránh mang đến quá nhiều áp lực cho con cái. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái học giỏi, chăm ngoan, thành đạt nhưng những mong muốn đó chỉ có thể thành hiện thực khi có những phương pháp phù hợp, tạo động lực cho các con xây dựng mục tiêu và có kế hoạch hành động.
Thay vì áp lực về điểm số, về kết quả học tập thì cha mẹ cần phải đồng hành với con, thông cảm, chia sẻ với con, cùng con tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc học tập cũng như trong đời sống, ở độ tuổi "nổi loạn" thì cha mẹ không chỉ là những phụ huynh mà còn phải là những "người bạn" để các con có chỗ sẻ chia, thông cảm, động viên giúp đỡ.
Qua nghiên cứu cho thấy chỉ khi nào các con có hứng thú, có đam mê thì mới có thể có kết quả học tập tốt. Những áp lực, yêu cầu, đòi hỏi có thể khiến nảy sinh những gian lận, tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thậm chí sẽ gây ra những áp lực không cần thiết và có thể xảy ra những hậu quả đau lòng.
Ts. Ls Cường nhấn mạnh: "Clip và những thông tin về vụ việc này là bài học sâu sắc cho các bậc phụ huynh về giáo dục con cái. Bởi vậy việc sử dụng thông tin hình ảnh này cần phải sử dụng theo hướng tích cực để tác động tích cực đến tâm lý, nhận thức của các bậc phụ huynh để tránh những vụ việc đau lòng khác có thể xảy ra".
Công an xác minh clip 3 phụ nữ bám nắp capo ô tô ở Hà Nội
Xã hội - 26 phút trướcCơ quan chức năng đang xác minh vụ 3 người phụ nữ bám trên nắp capo ô tô đang lưu thông trên đường ở Phú Xuyên, Hà Nội.
Mâu thuẫn nợ nần, chủ nợ và người vay dùng hung khí hỗn chiến
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Do mâu thuẫn nợ nần giữa Xuân và Thắng, cho nên trong quá trình gặp mặt để giải quyết khoản nợ, bất ngờ xảy ra cãi vã dẫn đến 2 bên sử dụng hung khí đe dọa, truy đuổi nhau.
Liên tiếp cứu sống nhiều phụ nữ ở Vân Đồn nguy kịch vì chửa ngoài tử cung
Sống khỏe - 5 giờ trướcCác bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn đã liên tiếp tiếp nhận và cấp cứu thành công nhiều phụ nữ bị chửa ngoài tử cung vỡ. Các trường hợp đều trong tình trạng nguy kịch, song đã được xử trí kịp thời, bảo toàn tính mạng và sức khỏe sinh sản.
Giao xe cho cháu đi ‘sống ảo’, người đàn ông ở Lào Cai bị xử phạt 9 triệu đồng
Xã hội - 5 giờ trướcGiao xe cho 2 thiếu nữ chưa đủ tuổi chở trẻ em ngồi vắt vẻo nguy hiểm rồi quay clip đăng Facebook, một người đàn ông ở Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng xử phạt 9 triệu đồng.
Hà Nội: Nam thanh niên 21 tuổi liều lĩnh phá két sắt nhà dân, cuỗm sạch 40 chỉ vàng
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Đột nhập vào một nhà dân ở thôn Thượng Phúc, đối tượng Nguyễn Văn Hưng đã phá két sắt, cuỗm đi 40 chỉ vàng cùng tiền mặt với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng. Sau gần 1 tuần truy vết, Công an xã Đại Thanh (TP Hà Nội) đã tóm gọn đối tượng, thu hồi triệt để tang vật.
Chiêu trò lập trang trại rau má 46 ha làm 'mồi nhử' để lừa đảo nghìn tỷ của Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Bằng chiêu trò "vẽ" ra siêu dự án trồng rau má quy mô lớn và chuỗi đồ uống siêu lợi nhuận trên toàn quốc, Mai Hà Trang – Chủ tịch CCV Group đã thổi phồng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng nhằm lừa đảo, huy động hơn 1.000 tỷ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư rồi mất khả năng thanh toán.
Phát hiện 83 người nước ngoài thuê trọn khách sạn 'lập đại bản doanh', nghi lừa đảo
Pháp luật - 22 giờ trướcTrong đợt cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an TPHCM đã triệt phá nhóm 83 người nước ngoài nghi thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo công nghệ cao, ngăn chặn nguy cơ hình thành một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia trên địa bàn thành phố.
Nhân viên Thế Giới Di Động lén bán 28 iPhone, lấy tiền đầu tư Bitcoin
Pháp luật - 1 ngày trướcNam nhân viên hệ thống Thế Giới Di Động ở Đà Nẵng lấy 28 iPhone đem bán và dùng thủ đoạn chiếm đoạt thêm 56 điện thoại khác, lấy tiền đầu tư Bitcoin.
Danh tính “nữ quái” mang 4 tiền án, giở chiêu trò sinh liền 7 con để trốn thi hành án
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Sùng Thị So (SN 1976) đã liên tiếp sinh 7 con để trốn thi hành án.
Giao xe cho trẻ 9 tuổi điều khiển, bẻ cong biển số tránh nhận diện, chủ xe bị phạt 14 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa xử phạt một người đàn ông giao xe máy cho trẻ em 9 tuổi lái trên đường và phương tiện gắn biển số bị bẻ cong, không bảo đảm khả năng nhận dạng.
Bắt giam 'yêu râu xanh' khiến cô gái 25 tuổi mang thai
Pháp luậtGĐXH - Lợi dụng là hàng xóm, Nguyễn Hữu Trung tiếp cận, xâm hại tình dục chị P.T.T (25 tuổi, là người bị hạn chế nhận thức, hành vi). Hậu quả khiến nạn nhân mang thai, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.