Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ người đàn ông Hải Dương bị sát hại tại nhà riêng: Hé lộ chân dung nghi phạm bỏ trốn

Thứ bảy, 07:47 17/12/2022 | Pháp luật

GĐXH - Người bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương truy tìm là Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thôn Kinh Dương, cùng xã Hiệp Cát). Đây là đối tượng nghi vấn đã gây án liên quan đến cái chết của ông Đ. và bỏ trốn khỏi địa phương...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào khoảng 8h sáng qua (16/12), người dân thôn Cát Khê, xã Hiệp Cát, huyện Nam Sách (Hải Dương) phát hiện ông M.V.Đ (SN 1974) nằm tử vong trên vũng máu ở sân gia đình.

Ngay khi nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với Công an huyện Nam Sách cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm hung thủ gây án.

Vụ người đàn ông Hải Dương bị sát hại tại nhà riêng: Hé lộ chân dung nghi phạm bỏ trốn - Ảnh 1.

Quyết định truy tìm người và vật của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương

Liên quan đến sự việc trên, tối qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định truy tìm người và tang vật trong vụ án xảy ra tại xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách). Người bị truy tìm là Trịnh Xuân Thành (SN 1980, trú tại thôn Kinh Dương, cùng xã Hiệp Cát). Đây là đối tượng nghi vấn đã gây án liên quan đến cái chết của ông Đ. và bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Thành có đặc điểm: cao 1m60, dáng người nhỏ, khuôn mặt dài; mặc áo khoác tối màu, có kẻ sáng màu ngang vùng ngực, cánh tay; mặc quần vải màu ghi; tai phải mất 1/3 phía trên. Khi bỏ trốn, Thành đi xe máy Wave BKS 34F-0785 màu xanh.        

Trước đó vào sáng 16/12, người dân thôn Cát Khê phát hiện ông Đ. nằm ông tử vong ở sân nhà và trên người có vết thương. Qua xác minh điều tra ban đầu của cơ quan chức năng xác định, trước khi xảy ra sự việc, nạn nhân phát hiện ai đó đã đổ xăng vào nhà đốt, nên ông Đ. chạy ra sân thì bị hung thủ ra tay sát hại.

Vì ông Đ. ở nhà một mình, khoá cổng, trong vườn có nhiều cây cối nên khi xảy ra vụ việc mọi người khó phát hiện. Hiện cơ quan công an đang tích cực truy bắt đối tượng gây án và điều tra nguyên nhân sự việc. 

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 19 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 19 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 19 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top